Bong bóng nợ công toàn cầu cao kỷ lục

Ngọc Vân |

Nợ công toàn cầu hiện cao hơn 45 nghìn tỉ USD so với mức trước đại dịch và dự kiến ​​tiếp tục tăng nhanh.

Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết, nợ toàn cầu đã tăng 8,3 nghìn tỉ USD trong quý đầu tiên của năm 2023 lên mức cao kỷ lục gần 305 nghìn tỉ USD trong bối cảnh các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu, số liệu này là cao nhất kể từ quý 1 năm ngoái và là số liệu hàng quý cao thứ hai từ trước đến nay.

IIF cảnh báo, sự kết hợp giữa mức nợ cao như vậy và lãi suất tăng đã đẩy chi phí trả nợ lên cao, gây lo ngại về đòn bẩy trong hệ thống tài chính.

IIF cho biết, với các điều kiện tài chính ở mức hạn chế nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008-2009, một cuộc khủng hoảng tín dụng sẽ khiến tỉ lệ vỡ nợ cao hơn và dẫn đến nhiều "công ty xác sống" hơn - ước tính đã chiếm khoảng 14% các công ty niêm yết tại Mỹ.

Bất chấp những lo ngại về khả năng xảy ra khủng hoảng tín dụng sau những bất ổn gần đây trong lĩnh vực ngân hàng của Mỹ và Thụy Sĩ, các khoản vay của chính phủ vẫn duy trì ở mức cao, IIF nhấn mạnh.

Theo báo cáo, dân số già hóa và chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng tiếp tục gây căng thẳng cho bảng cân đối kế toán của chính phủ, trong khi “căng thẳng địa chính trị gia tăng dự kiến ​​cũng sẽ thúc đẩy chi tiêu quốc phòng cao hơn nữa trong trung hạn”, điều này có khả năng ảnh hưởng đến hồ sơ tín dụng của cả chính phủ và doanh nghiệp.

IIF cảnh báo: “Nếu xu hướng này tiếp tục, nó sẽ có tác động đáng kể đối với thị trường nợ quốc tế, đặc biệt nếu lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn”.

Báo cáo cho thấy tổng nợ tại các thị trường mới nổi đạt mức cao kỷ lục mới, hơn 100 nghìn tỉ USD, chiếm khoảng 250% GDP, tăng từ mức 75 nghìn tỉ USD vào năm 2019. Trung Quốc, Mexico, Brazil, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia đóng góp nhiều nhất cho mức tăng này, theo IIF.

Đối với các thị trường phát triển, Nhật Bản, Mỹ, Pháp và Anh có mức tăng mạnh nhất trong quý 1.2023.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đồng euro thất thế trong thanh toán quốc tế

Ngọc Vân |

Việc sử dụng đồng euro để thanh toán quốc tế đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm vào tháng 4.

Biện pháp quyết liệt của Nga để từ bỏ USD

Khánh Minh |

Nga khuyến khích người dân bỏ tiết kiệm USD để lấy sở hữu vàng.

Nợ công của Trung Quốc tăng gấp 3 lần của Mỹ

Ngọc Vân |

Nợ công của Mỹ tăng 1,3 nghìn tỉ USD trong năm tài chính 2022-23, trong khi nợ công của Trung Quốc tăng gấp 3 lần của Mỹ.

VN-index hướng đến mục tiêu vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

VN-Index hoàn toàn có thể bật tăng để kiểm tra lại khu vực kháng cự quanh vùng 1.075-1.080 điểm trong các phiên giao dịch sắp tới.

Nhà ở quá thiếu so với sự gia tăng của lực lượng lao động

Linh Nguyên |

Theo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, trong gần 2 tháng phát hành phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động (CNLĐ) thông qua các công đoàn cơ sở (CĐCS) để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với CNLĐ Thủ đô năm 2023, vấn đề nổi lên vẫn là nhà ở cho người lao động.

30 nghìn trẻ miền núi Quảng Nam không có sữa uống vì Sở giáo dục chậm trễ

Hoàng Bin |

Sự chậm trễ trong công tác tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam khiến 30 nghìn học sinh miền núi tỉnh này không được uống sữa học đường, suốt cả năm học 2022-2023.

Nhu cầu huấn luyện tăng cao sau hàng loạt vụ chó dữ cắn chết người

HỮU CHÁNH - NGỌC LÊ |

TP Hồ Chí Minh - Hàng loạt vụ chó dữ cắn người liên tục xảy ra trong thời gian qua để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Trước hồi chuông cảnh báo này, nhiều người nuôi chó đã đem thú cưng của mình đến các trung tâm để huấn luyện.

Tỉ phú Amazon Jeff Bezos và người tình Lauren Sanchez đính hôn

Thanh Hà |

Tỉ phú sáng lập Amazon Jeff Bezos và người tình Lauren Sanchez đã đính hôn, một nguồn tin thân cận với cặp đôi tiết lộ với CNN ngày 22.5.

Đồng euro thất thế trong thanh toán quốc tế

Ngọc Vân |

Việc sử dụng đồng euro để thanh toán quốc tế đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm vào tháng 4.

Biện pháp quyết liệt của Nga để từ bỏ USD

Khánh Minh |

Nga khuyến khích người dân bỏ tiết kiệm USD để lấy sở hữu vàng.

Nợ công của Trung Quốc tăng gấp 3 lần của Mỹ

Ngọc Vân |

Nợ công của Mỹ tăng 1,3 nghìn tỉ USD trong năm tài chính 2022-23, trong khi nợ công của Trung Quốc tăng gấp 3 lần của Mỹ.