Biện pháp quyết liệt của Nga để từ bỏ USD

Khánh Minh |

Nga khuyến khích người dân bỏ tiết kiệm USD để lấy sở hữu vàng.

Các thỏi vàng có trọng lượng lên tới 20 gram hiện có thể được mua trên trang web của Moscow Mint - công ty cổ phần Goznak, điều hành xưởng đúc tiền Moscow Mint, cho biết.

Theo RT, động thái này là một phần trong chương trình nghị sự rộng lớn hơn nhằm khuyến khích người Nga từ bỏ việc tiết kiệm bằng đồng USD.

Theo tuyên bố của công ty, người Nga hiện có thể mua, bán hoặc lưu trữ vàng thỏi và vàng xu đã mua.

Goznak đang có kế hoạch cung cấp các thỏi vàng nặng 50 gram để mua trên website. Các dịch vụ sẽ có thể truy cập được cả trong tiệm giao dịch của Moscow Mint và thông qua ứng dụng Goznak.Investments.

Thời gian lưu trữ vàng thỏi tại Moscow Mint là không giới hạn, trong khi Goznak đảm bảo việc mua lại tất cả các số vàng thỏi trong kho của Moscow Mint.

Goznak cũng sẽ chấp nhận các thỏi vàng đã được lưu hành nếu không có vết hư hại nào có thể nhìn thấy được trên vàng hoặc trên bao bì.

Từ ngày 1.4, các nhà máy luyện vàng của Nga, Goznak và các ngân hàng của nước này đã được phép bán vàng miếng cho các cá nhân mà không áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tháng 3 năm ngoái, Nga bỏ thuế VAT 20% đối với các cá nhân thực hiện giao dịch vàng, nhằm khuyến khích người dân từ bỏ việc nắm giữ đồng USD, một cách tiết kiệm tiền phổ biến ở Nga.

Trước đây, khi mua vàng, người Nga phải trả 20% thuế giá trị gia tăng. Khi bán lại vàng cho ngân hàng, khoản thuế đã nộp không được trả lại cho nhà đầu tư.

Tính đến tháng 11.2022, người Nga đã mua hơn 50 tấn vàng miếng, gấp 10 lần so với khoảng thời gian được ghi nhận trước đó. Loại được tìm kiếm nhiều nhất là vàng thỏi nặng 1 kg, chiếm khoảng 60% tổng lượng mua.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do đồng USD mạnh trở lại

Song Minh |

Bất chấp dự báo đồng USD giảm trong năm nay, đồng bạc xanh bất ngờ tăng 2% trong tháng 4.

Thiên tài đầu tư Mỹ cảnh báo thời của đồng USD sắp kết thúc

Song Minh |

Đồng USD đang mất vị trí thống trị toàn cầu khi Mỹ trở thành con nợ lớn nhất thế giới.

Nga - Ấn Độ thống nhất bỏ USD, giải quyết số rupee tồn đọng

Khánh Minh |

Nga và Ấn Độ từ bỏ giao dịch bằng đồng USD để tránh rủi ro bị trừng phạt thứ cấp, đồng thời nối lại giao thương bằng đồng rupee.

Nợ phải trả Trung Nam Group vượt 2,9 tỉ USD, dư nợ trái phiếu hơn 1 tỉ USD

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Trung Nam Group vượt 96.000 tỉ đồng (hơn 4 tỉ USD). Nợ phải trả khoảng 68.110 tỉ đồng (2,9 tỉ USD), bao gồm dư nợ trái phiếu lên đến 24.286 tỉ đồng (1 tỉ USD).

“Làm đường cho dân mà bít hết lối rẽ như vậy sao chúng tôi di chuyển được"

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội – Để thực hiện dự án đường Vành đai 2,5, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Mai, Hà Nội (chủ đầu tư) đã khôi phục và dựng hơn 500 mét hàng rào bê tông để bảo vệ dự án. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn trải dài đã bịt hết các lối quay đầu, sang đường của người dân khiến quá trình đi lại trở nên khó khăn.

Đắk Nông đau đầu với quy hoạch khai thác bô xít

Phan Tuấn |

Toàn tỉnh Đắk Nông có 8 huyện, thành phố với diện tích hơn 650.000ha. Thế nhưng, hiện có 189.040ha nằm trên địa bàn 5 huyện, thành phố vướng quy hoạch khai thác bô xít.

Nhiều du khách quan tâm giá vé, chỗ ngồi xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng

Mỹ Linh |

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, đông đảo du khách bắt đầu tìm hiểu thông tin về giá vé, chỗ ngồi trong dịp này.

Xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính là dũng cảm và văn minh

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Chuyển đổi giới tính là một bước tiến dũng cảm và văn minh, bởi hiện cộng đồng LGBT tại Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức như các nước trong khu vực và trên thế giới.

Lý do đồng USD mạnh trở lại

Song Minh |

Bất chấp dự báo đồng USD giảm trong năm nay, đồng bạc xanh bất ngờ tăng 2% trong tháng 4.

Thiên tài đầu tư Mỹ cảnh báo thời của đồng USD sắp kết thúc

Song Minh |

Đồng USD đang mất vị trí thống trị toàn cầu khi Mỹ trở thành con nợ lớn nhất thế giới.

Nga - Ấn Độ thống nhất bỏ USD, giải quyết số rupee tồn đọng

Khánh Minh |

Nga và Ấn Độ từ bỏ giao dịch bằng đồng USD để tránh rủi ro bị trừng phạt thứ cấp, đồng thời nối lại giao thương bằng đồng rupee.