Caspian Pipeline Consortium - nơi xử lý khoảng 1% lượng dầu toàn cầu - cho biết, phán quyết đình chỉ hoạt động liên quan đến thủ tục giấy tờ về sự cố tràn dầu và liên doanh - trong đó có các tập đoàn Mỹ là Chevron và Exxon - phải tuân theo phán quyết của tòa án ngày 5.7.
Hai nguồn tin giao dịch nắm rõ hoạt động khai thác cảng tiết lộ với Reuters rằng, hoạt động xuất khẩu dầu từ cảng của Caspian Pipeline Consortium trên Biển Đen vẫn diễn ra trong sáng 6.7.
Ba nguồn tin khác trong ngành xác nhận, nguồn cung dầu từ các mỏ đến đường ống Caspian Pipeline Consortium không hề bị gián đoạn kể từ sáng 6.7.
Reuters lưu ý, bất kỳ gián đoạn nào liên quan tới hoạt động của Caspian Pipeline Consortium sẽ gây thêm sức ép chothị trường dầu mỏ toàn cầu vốn đang đối mặt với một trong những đợt suy giảm nguồn cung tồi tệ nhất kể từ lệnh cấm vận dầu mỏ của Arab vào những năm 1970.
Giá dầu tăng trong ngày 6.7, tăng hơn 1% lên mức hơn 104 USD/thùng do lo ngại về nguồn cung.
Bản báo cáo tình hình tại các trạm xác nhận, việc vận chuyển dầu từ các trạm của Caspian Pipeline Consortium vẫn tiếp tục vào giữa trưa ngày 5.7 nhưng không rõ hoạt động có tiếp tục vào ngày 6.7 hay không.
Ngày 6.7, Caspian Pipeline Consortium thông tin, Phó Thủ tướng Nga Viktoria Abramchenko đã lệnh cho các cơ quan quản lý - bao gồm cả cơ quan quản lý an toàn công nghiệp Rostekhnadzor - kiểm tra các cơ sở thuộc phần của Nga trong liên doanh.
Phó Thủ tướng Nga nói rằng, cuộc thanh tra đã nhận thấy một số bất thường trong giấy tờ về kế hoạch giải quyết sự cố tràn dầu. Một sự cố tràn dầu đã xảy ra tại trạm của liên doanh này vào năm ngoái.
Kazakhstan xác nhận đang thảo luận các biện pháp để giải quyết tác động của các hạn chế đối với xuất khẩu dầu thông qua Caspian Pipeline Consortium.
Đường ống Caspian Pipeline Consortium đã xuất khẩu tới 54 triệu tấn, tương đương khoảng 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, các hoạt động của đường ống lớn này đã bị gián đoạn do các trạm ở Biển Đen bị hư hại trong năm nay.
Trong diễn biến khác, cảnh sát Kazakhstan cho biết đã xảy ra mộtvụ nổ tại mỏ dầu Tengiz khiến 2 công nhân thiệt mạng, Interfax đưa tin. Tengiz là nguồn cung cấp dầu chính cho Caspian Pipeline Consortium. Một nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng các hoạt động tại mỏ dầu khổng lồ vẫn tiếp tục sau tai nạn.
Đường ống dẫn dầu của Caspian Pipeline Consortium đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Chiến sự khiến xuất khẩu của Nga bị hạn chế do phương Tây trừng phạt đồng thời khiến giá dầu tăng vọt.
Nga đã giảm lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1, cung cấp khí đốt của Nga cho Đức và các quốc gia Châu Âu khác. Đường ống đó đã hoạt động 40% công suất vì tranh chấp liên quan tới sửa chữa thiết bị.
Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với dầu của Nga nhưng lưu ý dầu từ Kazakhstan qua Nga sẽ không bị gián đoạn. Trong khi đó, Liên minh Châu Âu đặt mục tiêu chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027.