Vì sao vụ nổ nhà máy LNG ở Mỹ làm thị trường khí đốt thế giới "điêu đứng"?

Hải Anh |

Một buổi sáng đầu tháng 6, đám cháy bùng phát tại một cơ sở sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) ít người biết đến ở Texas, Mỹ. Đám cháy được dập tắt trong khoảng 40 phút. Không ai bị thương.

Thông tin về đám cháy ở cơ sở LNG Freeport có vẻ như tin địa phương, ngoại trừ việc hơn 3 tuần sau, những biến động tài chính và chính trị từ vụ việc vẫn ảnh hưởng khắp Châu Âu, Châu Á và hơn thế nữa, theo Bloomberg.

Đó là bởi khí thiên nhiên hóa lỏng là mặt hàng nóng nhất thế giới hiện nay. Đó là động lực chính gây ra lạm phát toàn cầu, giá tăng cao thậm chí là cực đoan theo tiêu chuẩn của các thị trường đầy biến động ngày nay - tăng khoảng 700% ở Châu Âu kể từ đầu năm ngoái, đẩy châu lục này đến bờ vực suy thoái.

Tác động quá lớn

Đức cho biết, việc thiếu khí đốt có thể dẫn tới sự sụp đổ giống  Lehman Brothers (vụ phá sản ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Mỹ) khi cường quốc kinh tế của Châu Âu phải đối mặt với viễn cảnh chưa từng có với rằng các doanh nghiệp và người dân cạn kiệt năng lượng.

Đường ống Nord Stream vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức sẽ ngừng hoạt động trong 10 ngày, từ ngày 11.7, để bảo trì và ngày càng có nhiều lo ngại Mátxcơva có thể không mở lại đường ống chính này sau bảo trì.

“Đây là những năm 1970 với khí thiên nhiên. Thế giới đang nghĩ về khí đốt như từng nghĩ về dầu mỏ và vai trò thiết yếu của khí đốt trong các nền kinh tế hiện đại cũng như nhu cầu về nguồn cung cấp an toàn và đa dạng đã trở nên rất rõ ràng" - Kevin Book, giám đốc điều hành của ClearView Energy Partners LLC, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Washington, nhận định.

Nhiều quốc gia đang chuyển sang dùng khí đốt như một phần của quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn, loại bỏ dần các nhiên liệu hóa thạch bẩn hơn như than đá cũng như cả năng lượng hạt nhân.

Các nhà sản xuất lớn, như Mỹ, đang nhận thấy nhu cầu tăng cao đối với LNG. Mỹ đã nhanh chóng tăng hạng trong số các nhà xuất khẩu LNG để sánh ngang với Qatar - quốc gia xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới.

Có 44 quốc gia đã nhập khẩu LNG vào năm ngoái, gần gấp đôi so với một thập kỷ trước. Nhưng LNG khó vận chuyển hơn nhiều so với dầu vì cần phải được hóa lỏng tại những nơi như nhà máy Freeport ở Texas.

Và đó là lý do một vụ nổ nhỏ tại cơ sở được những người trong ngành coi là không có gì đặc biệt, không phải cơ sở lớn nhất hoặc phức tạp nhất, lại có tác động quá lớn.

Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay

Giá khí đốt ở Châu Âu và Châu Á tăng hơn 60% trong những tuần từ khi Freeport buộc phải tạm thời đóng cửa, cũng là giai đoạn Nga cắt giảm thêm nguồn cung khí đốt. Ngược lại, tại Mỹ, giá nhiên liệu giảm gần 40% - bởi vì việc ngừng hoạt động đồng nghĩa với việc còn nhiều khí đốt hơn để sử dụng trong nước.

Đã có rất nhiều dấu hiệu về tình trạng khan hiếm khí đốt trên thị trường. Chiến sự và COVID-19 đang tác động đến mọi mặt hàng, từ lúa mì tới nhôm và kẽm nhưng biến động đó là rất ít khi so với biến động kinh hoàng của giá khí đốt toàn cầu. Tại Châu Á, khí đốt hiện đắt gấp khoảng 3 lần so với 1 năm trước. Ở Châu Âu, giá khí đốt là một trong những lý do chính khiến lạm phát vừa đạt mức kỷ lục mới.

Khí đốt ở Mỹ vẫn rẻ hơn nhưng dù vậy, giá dầu tương lai đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay trước khi Freeport ngừng hoạt động. Với việc các đồng minh chính trị chủ yếu, từ Đức đến Ukraina đang có nhu cầu mua khí đốt Mỹ, các nhà sản xuất Mỹ cảnh báo, việc bán ra nước ngoài nhiều hơn đồng nghĩa với chi phí trong nước cao hơn.

Paul Cicio - Chủ tịch Industrial Energy Consumers of America - nhận định, phản ứng của thị trường với vụ cháy Freeport cho thấy “mối liên hệ rõ ràng giữa xuất khẩu LNG và các tác động của lạm phát với giá khí đốt và điện trong nước”.

Những nhu cầu mới đòi hỏi làn sóng đầu tư mạnh vào nguồn cung. Điều đó đã được triển khai và thúc đẩy trong cuộc họp tuần trước của các nhà lãnh đạo G7, với cam kết hỗ trợ đầu tư công vào các dự án khí đốt, nhấn mạnh chúng “cần thiết để ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay”.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Gazprom đề xuất thêm mặt hàng mới vào thanh toán bằng đồng rúp

Hải Anh |

Gazprom của Nga đề xuất thêm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào chương trình thanh toán bằng đồng rúp.

Nhà máy LNG hàng đầu thế giới ở Mỹ chưa được mở lại sau vụ nổ lớn

Hải Anh |

Cơ sở xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai của Mỹ bị cháy nổ hồi đầu tháng 6 không được phép sửa chữa hoặc khởi động lại hoạt động cho đến khi giải quyết được các rủi ro với an toàn công cộng.

Đức bắt giữ các tàu chở LNG của Nga

Hải Anh |

Đức bắt giữ các tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, truyền thông quốc tế đưa tin.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Gazprom đề xuất thêm mặt hàng mới vào thanh toán bằng đồng rúp

Hải Anh |

Gazprom của Nga đề xuất thêm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào chương trình thanh toán bằng đồng rúp.

Nhà máy LNG hàng đầu thế giới ở Mỹ chưa được mở lại sau vụ nổ lớn

Hải Anh |

Cơ sở xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai của Mỹ bị cháy nổ hồi đầu tháng 6 không được phép sửa chữa hoặc khởi động lại hoạt động cho đến khi giải quyết được các rủi ro với an toàn công cộng.

Đức bắt giữ các tàu chở LNG của Nga

Hải Anh |

Đức bắt giữ các tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, truyền thông quốc tế đưa tin.