Gazprom đang bị đẩy khỏi kho khí đốt khổng lồ ở Châu Âu

Thanh Hà |

Áo đang thực hiện cảnh báo "dùng hoặc mất" để đẩy Gazprom của Nga khỏi cơ sở lưu trữ khí đốt lớn Haidach của nước này.

Khoảng 80% khí đốt Áo tiêu thụ nhập từ Nga nhưng từ khi chiến sự Ukraina bùng phát, quốc gia Châu Âu này đang tìm kiếm các giải pháp thay thế. Lo ngại khả năng bị Nga cắt khí đốt, Áo đang chạy đua để đổ đầy kho dự trữ khí đốt đang ở mức lưu trữ chưa tới 50%.

Vì Gazprom vẫn chưa đổ đầy kho dự trữ khí đốt ở Haidach gần Salzburg, chính phủ Áo tuyên bố với công ty Nga vào tháng 5 rằng nếu không sử dụng kho chứa của mình ở nước này, phần kho chứa đó sẽ được giao cho bên khác sử dụng. Thời hạn để quy định này có hiệu lực là ngày 1.7.

“Nếu khách hàng không tích trữ (khí đốt) thì công suất phải được giao cho bên khác. Đó là cơ sở hạ tầng quan trọng. Chúng tôi cần nó ngay bây giờ trong cuộc khủng hoảng. Đó chính xác là những gì đang diễn ra với trường hợp của Gazprom và kho lưu trữ của công ty tại Haidach" - Reuters dẫn phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler.

Bà thông tin thêm, cơ quan quản lý khí đốt E-Control đã bắt đầu quá trình loại Gazprom. Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho hay, kho lưu trữ khí đốt Haidach sẽ được cung cấp cho các công ty năng lượng khác và Áo cũng sẽ sử dụng.

Hà Lan cũng đang đối mặt với tình huống tương tự tại một cơ sở ở Bergermeer, một trong những địa điểm lưu trữ khí đốt thương mại lớn nhất Châu Âu. Gazprom không sử dụng quyền đổ đầy 40% khí đốt tại cơ sở Bergermeer, nơi có công suất 4,1 tỉ mét khối.

Theo chính phủ Hà Lan, ít nhất một phần công suất của Gazprom trong cơ sở này sẽ được lấp đầy trong năm nay theo điều khoản "dùng hoặc mất" dù tới nay cơ sở này chỉ được lấp đầy 38%.

Haidach có công suất khoảng 2,9 tỉ mét khối, trong đó Gazprom có ​​quyền dùng 2/3 tổng công suất.

Công tykhí đốt Nga đã không sử dụng cả hai cơ sở Haidach và Bergermeer trong nhiều tháng.

Trong diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Áo thông báo ngày 5.7 rằng nước này sẽ lệnh cho các ngành vận hành những nhà máy thay thế khí đốt nếu có thể trong bối cảnh đất nước nỗ lực tích trữ khí đốt phòng trường hợp bị Nga cắt nguồn cung.

Áo nhập 80% khí đốt từ Nga nhưng phần lớn lượng điện của nước này đến từ thủy điện và Áo sử dụng tương đối ít khí đốt tại các nhà máy điện. Tuy nhiên, khí đốt đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp như thép và giấy cũng như trong việc sưởi ấm.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraina, Áo đã tìm kiếm các nguồn khí đốt thay thế đồng thời nỗ lực bổ sung cho các cơ sở lữu trữ khí đốt trước khi mùa sưởi ấm bắt đầu vào mùa thu.

"Các nhà máy điện và công ty công nghiệp sẽ được hướng dẫn nâng cấp hệ thống để hoạt động kép ở mức độ khả thi về kỹ thuật và kinh tế. Điều đó có nghĩa là các nhà máy có thể chạy bằng khí đốt cũng như nguồn năng lượng khác. Nguồn năng lượng khác trong hầu hết trường hợp là dầu thô" - bà Leonore Gewessler nói.

Bộ trưởng Gewessler cho hay, biện pháp này nhắm tới những khách hàng tiêu thụ khí đốt lớn.

Trước đó, cuộc họp các chuyên gia về dự trữ khí đốt của Áo được triệu tập bởi sự sụt giảm khối lượng khí đốt được chuyển tới kho chứa trong tuần trước. Lượng khí đốt tới kho kể từ đó đã tăng thêm nên Áo không cần chuyển sang cấp độ khẩn cấp thứ 2 trong kế hoạch khí đốt khẩn cấp 3 giai đoạn của nước này.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gazprom có nguy cơ bị đánh thuế lợi nhuận bất thường 22 tỉ USD

Thanh Hà |

Hạ viện Nga ngày 5.7 thông qua các sửa đổi trong luật thuế của đất nước, theo đó sẽ đánh thuế tập đoàn Gazprom mức thuế khoảng 22 tỉ USD trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.

Gazprom đề xuất thêm mặt hàng mới vào thanh toán bằng đồng rúp

Hải Anh |

Gazprom của Nga đề xuất thêm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào chương trình thanh toán bằng đồng rúp.

Kho khí đốt khổng lồ ở Châu Âu trước nguy cơ trống rỗng

Hải Anh |

Cơ sở lưu trữ khí đốt lớn ở Châu Âu khó thể lấp đầy do rạn nứt giữa Nga và Đức.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Gazprom có nguy cơ bị đánh thuế lợi nhuận bất thường 22 tỉ USD

Thanh Hà |

Hạ viện Nga ngày 5.7 thông qua các sửa đổi trong luật thuế của đất nước, theo đó sẽ đánh thuế tập đoàn Gazprom mức thuế khoảng 22 tỉ USD trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.

Gazprom đề xuất thêm mặt hàng mới vào thanh toán bằng đồng rúp

Hải Anh |

Gazprom của Nga đề xuất thêm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào chương trình thanh toán bằng đồng rúp.

Kho khí đốt khổng lồ ở Châu Âu trước nguy cơ trống rỗng

Hải Anh |

Cơ sở lưu trữ khí đốt lớn ở Châu Âu khó thể lấp đầy do rạn nứt giữa Nga và Đức.