Bị kiện 1 triệu USD vì rút phích cắm, phá hủy kết quả 20 năm nghiên cứu

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Sau 3 năm, vụ kiện đòi 1 triệu USD đền bù cho kết quả 20 năm nghiên cứu khoa học cuối cùng đã được đưa ra tòa án New York, Mỹ.

Người bảo vệ tại Viện nghiên cứu Bách khoa Rensselaer ở New York, Mỹ, trong khi đi tuần quanh khu nhà vào ban đêm, đã rút phích cắm ra khỏi ổ điện và làm rã đông chiếc tủ lạnh, nơi lưu trữ các tế bào nuôi cấy độc đáo của viện trong gần một phần tư thế kỷ.

Buổi sáng hôm sau, các trợ lý phòng thí nghiệm hoảng hốt tìm cách giải cứu những gì có thể từ chiếc tủ lạnh đang rỉ nước, nhưng họ không thể làm gì được nữa. Vi khuẩn, tế bào và các ribosome khác không thể phục hồi được.

Các tế bào thí nghiệm được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ âm 80 độ. Vào năm 2020, chiếc tủ lạnh đã phục vụ trung thành trong nhiều năm và bắt đầu phát ra tiếng kêu khó chịu. Mọi người phát hiện ra rằng nhiệt độ đã tăng lên âm 78 độ.

Việc chênh lệch hai độ ở đây có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã khẩn trương viết báo cáo đề nghị bộ phận kỹ thuật hỗ trợ. Nhưng những người thợ sửa chữa nói đang có đại dịch COVID-19, mọi người phải ngồi ở nhà và sẽ không có ai đi đâu cả. Họ khuyên hãy kiên nhẫn, chịu đựng.

Các nhà nghiên cứu dán lên tủ lạnh tờ giấy thông báo: “Chiếc tủ lạnh này phát ra âm thanh vì nó đang được sửa chữa. Vui lòng không chạm vào và không được tắt nó đi. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với âm thanh, bạn có thể nhấn nút trong 5 giây và âm thanh sẽ biến mất trong một lúc”.

Vào tối 14.9.2020, người bảo vệ đã đi tuần quanh phòng thí nghiệm. Chiếc tủ lạnh vẫn đứng nguyên vị trí cũ và phát ra những tiếng rít khàn khàn.

"Không thể để thế này được" - người bảo vệ nghĩ, và cẩn thận đọc tờ giấy dán trên đó. Vì không chịu nổi tiếng rít, anh ta đã nhấn nút, nhưng không thấy có gì xảy ra. Sau đó, anh ta liền rút phích cắm.

Qua các cuộc thẩm vấn cho thấy người bảo vệ không hiểu gì cả.

Viện Bách khoa Rensselaer đã khởi kiện công ty thuê người bảo vệ và cử anh ta đến làm việc tại viện do công tác đào tạo nhân viên quá kém cỏi. Số tiền yêu cầu đền bù là 1 triệu USD cộng với tiền lãi, tiền phạt.

Không rõ bao giờ phán quyết mới được thông qua.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Gazprom phản hồi vụ kiện đòi 5 tỉ USD của công ty năng lượng Ukraina

Khánh Minh |

Gazprom tuyên bố vụ kiện của công ty năng lượng Ukraina Naftogaz đòi Nga bồi thường hàng tỉ USD là bất hợp pháp.

Gazprom kiện hai đại gia ngân hàng Đức

Song Minh |

Liên doanh do Tập đoàn Dầu khí Nga Gazprom sở hữu đâm đơn kiện hai ngân hàng lớn của Đức.

EU lo bị kiện ra tòa vì tịch thu tài sản của Nga

Khánh Minh |

EU nhận thấy không thể tịch thu hợp pháp các tài sản bị đóng băng của Nga, sợ bị kiện ra tòa.

Những bi kịch cuộc đời vì trót ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tin lời quảng cáo hoa mỹ của của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại Việt Nam, nhiều người dân đã sập bẫy và rơi vào bi kịch, thậm chí tan cửa nát nhà.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 10.7 đến 20.7 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 10.7 - 20.7.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Phụ huynh Hà Nội bất lực nhìn con trượt trường công: Thủ tướng yêu cầu báo cáo

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát báo cáo đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2023-2024 của Thành phố Hà Nội.

Gỡ phim chứa "đường lưỡi bò" trên các nền tảng ở Việt Nam

Huyền Chi |

Chiều 10.7, nền tảng Netflix đã gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" có đường lưỡi bò phi pháp.

Khởi tố, bắt giam 2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thi hành quyết định khởi tố bị can, tống đạt lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D.

Gazprom phản hồi vụ kiện đòi 5 tỉ USD của công ty năng lượng Ukraina

Khánh Minh |

Gazprom tuyên bố vụ kiện của công ty năng lượng Ukraina Naftogaz đòi Nga bồi thường hàng tỉ USD là bất hợp pháp.

Gazprom kiện hai đại gia ngân hàng Đức

Song Minh |

Liên doanh do Tập đoàn Dầu khí Nga Gazprom sở hữu đâm đơn kiện hai ngân hàng lớn của Đức.

EU lo bị kiện ra tòa vì tịch thu tài sản của Nga

Khánh Minh |

EU nhận thấy không thể tịch thu hợp pháp các tài sản bị đóng băng của Nga, sợ bị kiện ra tòa.