Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ phim "Hướng gió mà đi" chứa hình ảnh "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Sau khi rà soát, Cục Điện ảnh đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" chứa hình ảnh "đường lưỡi bò".

Chiều 9.7.2023, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt ký ban hành Công văn số 870/ĐA-VP gửi Công ty Netflix; Công văn số 871/ĐA-VP gửi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT với nội dung yêu cầu gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi".

Trong Công văn gửi Netflix, Cục Điện ảnh nêu rõ, Cục Điện ảnh nhận được thông tin phản ánh về việc Netflix đã thực hiện phổ biến phim "Hướng gió mà đi" (39 tập) trên không gian mạng qua địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix tới người sử dụng tại Việt Nam, trong đó nội dung phim "Hướng gió mà đi" có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp.

Sau khi nhận được phản ánh, Cục Điện ảnh đã rà soát, kiểm tra toàn bộ nội dung phim “Hướng gió mà đi”. Kết quả kiểm tra phim "Hướng gió mà đi" cho thấy, hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trên bản đồ tại các tập 18, tập 19, tập 21, tập 24, tập 25, tập 26, tập 27, tập 38, đặc biệt thể hiện rất rõ đường lưỡi bò từ 2 phút 00 giây đến 2 phút 03 giây tập 30; kèm theo lời thoại và phụ đề “Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới” từ 41 phút 18 giây đến 41 phút 55 giây tại tập 18.

Công văn cũng nhấn mạnh: “Việc thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò và những nội dung trong lời thoại và phụ đề như đã nêu trên trong phim là không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15”.

Tại Công văn gửi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Cục Điện ảnh khẳng định, đây là phim có nội dung thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam nên không phù hợp để phổ biến tại Việt Nam.

Tại hai Công văn nói trên, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix; yêu cầu Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thực hiện gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" tại địa chỉ tên miền https://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play.

Thời gian thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ 0h00 ngày 10.7.2023 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước ngày 12.7.2023.

Khán giả phát hiện phân cảnh có chứa hình ảnh “đường lưỡi bò” trong phim “Hướng gió mà đi“. Ảnh: Chụp màn hình
Khán giả phát hiện phân cảnh có chứa hình ảnh “đường lưỡi bò” trong phim “Hướng gió mà đi“. Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 9.7, chia sẻ với truyền thông, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Tổ phó Tổ công tác quản lí hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng - cho biết, tổ công tác đang tiến hành xác minh mức độ vi phạm của bộ phim "Hướng gió mà đi".

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho hay, thời lượng phát sóng của phim khá lớn nên tổ công tác cần thời gian để rà soát kĩ càng nội dung phim.

Trong khi đó, đại diện FPT Play cho biết: “Chúng tôi khẳng định các nội dung trên nền tảng luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình kiểm duyệt trước khi phát sóng.

Về trường hợp của phim Hướng gió mà đi - Flight to you, trước khi phát hành, đơn vị xử lý (xoá mờ, cắt bỏ) những hình ảnh không phù hợp. Và khi có yêu cầu của cơ quan chức năng cần xử lý, chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ theo quy định. Hiện tại, chúng tôi đã chính thức gỡ bộ phim khỏi tên miền và ứng dụng và các hạ tầng của mình và chờ hướng dẫn tiếp theo của các cơ quan quản lý Nhà nước”.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn cắt phút thứ 2 của tập 30, trong đó hình ảnh "đường lưỡi bò" (đường 9 đoạn) xuất hiện khi nhân vật đang quan sát bản đồ trên màn hình ghế máy bay.

Cảnh phim xoay quanh một chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Singapore gặp sự cố do hành khách có vấn đề về sức khỏe. Trên màn hình, lộ trình của máy bay được chiếu, trong đó xuất hiện "đường lưỡi bò".

Đại diện Netflix Việt Nam không bình luận về sự việc, cho biết phim không phải dự án Netflix sản xuất mà được công ty mua để chiếu lại.

Ngoài Netflix Việt Nam, tác phẩm còn được chiếu trên một số nền tảng giải trí, website phim "lậu" trong nước.

"Hướng gió mà đi" khởi chiếu ở Trung Quốc từ năm 2022, thuộc thể loại tình cảm - lãng mạn, kể về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không.

Trước đó, ngày 3.7, bộ phim "Barbie" dự định ra mắt tại Việt Nam ngày 21.7 bị cấm phát hành vì có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. Sau đó, các website của hệ thống rạp lớn như Galaxy, CGV, Lotte... đều đã gỡ bỏ lịch chiếu của phim.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Không để "đường lưỡi bò" lợi dụng các kênh văn hóa để "bò" vào Việt Nam

Lê Thanh Phong |

Ban tổ chức concert BlackPink tại Việt Nam khẳng định có “ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia mà công ty có mặt”.

Đơn vị tổ chức đêm nhạc Blackpink tại Mỹ Đình xin lỗi sau ồn ào về "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Trong thông báo mới nhất, đơn vị tổ chức đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội lên tiếng xin lỗi trước sự cố gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Phim Barbie bị cấm chiếu ở rạp Việt vì có hình ảnh "đường lưỡi bò"

Chí Long |

Bộ phim điện ảnh Mỹ Barbie bị cấm phát hành tại Việt Nam do có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Thái Nguyên: Huyện Phú Lương có hay không việc né tránh, bao che sai phạm của Công ty Hưng Thịnh?

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù UBND xã Tức Tranh đã có báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với Công ty Hưng Thịnh vào cuối tháng 5.2023 nhưng đến nay cả phía UBND xã Tức Tranh và phòng chuyên môn của UBND huyện Phú Lương đều kiên quyết không cung cấp.

Tiền đâu để em trai Phó Chủ tịch huyện mua đấu giá 23 lô đất?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã lên tiếng về việc em trai mua đấu giá một lần 23 lô đất ở với tổng số tiền lên tới 30 tỉ đồng.

Mới đăng kiểm, tàu du lịch Hạ Long vẫn phải chờ đoàn liên ngành thẩm định

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ năm 2015 đến nay, các tàu du lịch vịnh Hạ Long dù mới xuất xưởng, có đầy đủ các giấy tờ, chứng nhận của đăng kiểm nhưng muốn hoạt động thì phải có ý kiến đánh giá, nhận xét của một hội đồng. Việc này không khác gì đối với quy định trước đây từng áp cho các loại ôtô, trong đó, kể cả xe mới xuất xưởng vẫn phải đi đăng kiểm mới được phép hoạt động.

Tiền và những tranh cãi quanh đêm diễn của Blackpink

Mi Lan |

Giá vé 2 đêm diễn của Blackpink trên sân vận động Mỹ Đình đã giảm nhiệt, nhưng những tranh cãi quanh chuyện chi tiền cho đêm diễn vẫn kéo theo nhiều ý kiến.

Giải pháp phát huy tốt công năng của hầm đi bộ ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Theo các chuyên gia, để "hồi sinh" hầm đi bộ cần có sự thay đổi về kết cấu để việc sử dụng thuận tiện nhất cho người dân.

Không để "đường lưỡi bò" lợi dụng các kênh văn hóa để "bò" vào Việt Nam

Lê Thanh Phong |

Ban tổ chức concert BlackPink tại Việt Nam khẳng định có “ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia mà công ty có mặt”.

Đơn vị tổ chức đêm nhạc Blackpink tại Mỹ Đình xin lỗi sau ồn ào về "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Trong thông báo mới nhất, đơn vị tổ chức đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội lên tiếng xin lỗi trước sự cố gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Phim Barbie bị cấm chiếu ở rạp Việt vì có hình ảnh "đường lưỡi bò"

Chí Long |

Bộ phim điện ảnh Mỹ Barbie bị cấm phát hành tại Việt Nam do có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.