Bầu cử Mỹ: Tỉ phú Bloomberg "chơi lớn" để hút lá phiếu cho ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tỉ phú Mỹ Mike Bloomberg trả khoản nợ 20 triệu USD cho hàng chục nghìn người phạm tội nghiêm trọng ở Florida để họ có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Cựu ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ đã đứng ra giúp đỡ những người phạm tội đã mãn hạn tù để họ có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 3.11 tới.

Tỉ phú Bloomberg đã huy động được hơn 20 triệu USD trong nỗ lực để trả nợ thay cho 31.000 người phạm trọng tội để họ có thể đi bỏ phiếu, theo Daily Mail.

Trong khi đó, thông tin cụ thể về vấn đề này, NBC News cho hay, cựu Thị trưởng New York Mike Bloomberg quyên góp được 16 triệu USD để giúp trả các khoản tiền phạt và lệ phí còn nợ của những người phạm trọng tội ở Florida, cho phép họ lấy lại quyền bỏ phiếu trước ngày bầu cử.

Sáng kiến này kết hợp với các quỹ do tỉ phú Bloomberg huy động được trong tuần qua từ các cá nhân và tổ chức nổi tiếng, cùng với 5 triệu USD do Liên minh phục hồi các quyền Florida huy động được, sẽ hướng tới 32.000 người mang trọng tội ở Florida đã đăng ký bỏ phiếu và còn nợ bồi thường dưới 1.500 USD.

Trước đó, tỉ phú Mike Bloomberg từng gây xôn xao khi cam kết 100 triệu USD để giúp ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2020 của đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng ở bang Florida.

"Chúng tôi biết để giành chiến thắng ở Florida, chúng tôi sẽ cần thuyết phục, động viên và thêm các phiếu bầu mới cho ông Biden. Điều này có nghĩa là chúng tôi cần phải khám phá tất cả các con đường để tìm kiếm các phiếu bầu cần thiết khi có rất nhiều phiếu bầu đã được xác định" - tỉ phú Bloomberg nêu trong tuyên bố bằng văn bản.

Tỉ phú Mỹ Mike Bloomberg trả khoản nợ 20 triệu USD cho hơn 31.000 người phạm tội nghiêm trọng ở Florida để họ có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AP.
Tỉ phú Mỹ Mike Bloomberg trả khoản nợ 20 triệu USD cho hơn 31.000 người phạm tội nghiêm trọng ở Florida để họ có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AP.

Một cố vấn của tỉ phú Bloomberg chia sẻ với Washington Post: "Mike muốn hoàn thành việc này vì 2 lý do. Trước hết, đó là điều đúng đắn cần làm cho nền dân chủ. Và 2 là vì nó ngay lập tức kích hoạt hàng chục nghìn cử tri có khuynh hướng bỏ phiếu cho Joe Biden".

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis giành thắng lợi tại tòa trong việc ngăn những người phạm tội bỏ phiếu cho đến khi họ trả xong tiền phạt, bồi thường và án phí.

Trước đó, một tòa phúc thẩm liên bang ra phán quyết ngày 11.9 rằng, ngoài việc thi hành bản án, những người phạm trọng tội ở Florida phải trả tất cả tiền phạt, phí bồi thường và các chi phí pháp lý trước khi họ có thể giành lại quyền bầu cử.

Chính sách này được xem là có thể có tác động lớn tới cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới. Florida có 29 phiếu đại cử tri đoàn rất quan trọng với hy vọng ở lại Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Tin tốt và tin xấu cho ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang dẫn đầu ở 6 bang chiến địa mà ông Donald Trump chiến thắng trong bầu cử Mỹ năm 2016.

Bầu cử Mỹ: Cú lội ngược dòng ngoạn mục của ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Lần đầu tiên trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden vượt ông Donald Trump về gây quỹ.

Tỉ phú Mỹ chi 100 triệu USD để ứng viên Biden yên tâm tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

Tỉ phú Mỹ Mike Bloomberg chi đậm giúp ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden xong vận động tranh cử ở Florida để tập trung vào các bang chiến địa quan trọng khác trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bầu cử Mỹ: Tin tốt và tin xấu cho ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang dẫn đầu ở 6 bang chiến địa mà ông Donald Trump chiến thắng trong bầu cử Mỹ năm 2016.

Bầu cử Mỹ: Cú lội ngược dòng ngoạn mục của ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Lần đầu tiên trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden vượt ông Donald Trump về gây quỹ.

Tỉ phú Mỹ chi 100 triệu USD để ứng viên Biden yên tâm tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

Tỉ phú Mỹ Mike Bloomberg chi đậm giúp ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden xong vận động tranh cử ở Florida để tập trung vào các bang chiến địa quan trọng khác trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.