Bầu cử Mỹ: Tin tốt và tin xấu cho ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang dẫn đầu ở 6 bang chiến địa mà ông Donald Trump chiến thắng trong bầu cử Mỹ năm 2016.

Tin tốt cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden là ông dẫn đầu hoặc ngang bằng ở 6 bang chiến địa hàng đầu mà Tổng thống Donald Trump thắng vào năm 2016. Tin xấu là không có vị trí dẫn đầu nào của ông không thể bị đối thủ vượt qua ở bất kỳ tiểu bang nào.

Sáu bang này trải dài ở Vành đai Mặt trời (Sun Belt - khu vực băng ngang miền Tây và Tây Nam nước Mỹ) và Vành đai băng giá (Frost Belt - khu vực có thời tiết giá lạnh ở miền Bắc và miền Trung nước Mỹ).

Ở miền Trung Tây, các bang dao động trải dài từ Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) đến các nhà máy thép đang hoạt động mạnh ở Tây Pennsylvania, qua vùng công nghiệp Trung Tây, đến các nhà máy ô tô ở Michigan và Wisconsin. Cạnh tranh gay gắt giữa ông Joe Biden và Donald Trump cũng diễn ra ở Bắc Carolina và Florida ở Đông Nam và Arizona ở Tây Nam.

Sáu tiểu bang này đại diện cho 101 phiếu đại cử tri. Nếu ông Joe Biden nắm giữ tất cả các tiểu bang mà bà Hillary Clinton đã giành được vào năm 2016, ông chỉ cần giành được 43 trong tổng số phiếu đại cử tri ở 6 bang chiến địa này.

Theo Politico, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Joe Biden đang dẫn đầu ở Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin với tổng số 57 phiếu đại cử tri. Các cuộc đua ở Florida và Bắc Carolina với tổng số 44 phiếu đại cử tri là những cuộc đua sát nút.

Florida là bang đứng đầu trong danh sách các bang dao động trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và không có gì ngạc nhiên khi ông Donald Trump chỉ giành được 1,2% số phiếu phổ thông ở đó.

Nếu chiến thắng ở Florida, ông Joe Biden sẽ có thêm 29 phiếu đại cử tri. Thêm 29 phiếu bầu của Florida vào con số 227 phiếu mà bà Hillary Clinton giành được vào năm 2016 sẽ nâng số phiếu đại cử tri của ứng cử viên đảng Dân chủ lên 256, chưa đủ tối thiểu 270 phiếu để trở thành tổng thống Mỹ.

Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một cuộc mít tinh tại sân bay Toledo Express ở Swanton, Ohio vào ngày 21.9.2020. Ảnh: AFP
Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một cuộc mít tinh tại sân bay Toledo Express ở Swanton, Ohio vào ngày 21.9.2020. Ảnh: AFP
Pennsylvania là bang quan trọng tiếp theo. Ông Donald Trump chỉ giành được 0,7% phiếu phổ thông và một cuộc thăm dò của NBC News vào đầu tháng này cho thấy ông Joe Biden đang dẫn đầu ở bang này. Nếu ông Joe Biden nắm giữ các bang mà bà Hillary Clinton đã giành chiến thắng, Florida và Pennsylvania với hơn 20 phiếu đại cử tri mỗi bang sẽ đưa ông lên dẫn đầu về số phiếu đại cử tri.

Bang Michigan, có 16 phiếu đại cử tri, là bang quan trọng tiếp theo sau Florida và Pennsylvania. Ông Donald Trump đã thắng ở Michigan vào năm 2016 nhưng tỷ lệ chiến thắng của ông chỉ là 0,3%, thấp hơn so với bất kỳ bang nào khác mà ông giành được. Một cuộc thăm dò mới đây của EPIC cho thấy ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 8 điểm.

Bang Wisconsin, với 10 phiếu đại cử tri, chắc chắn xứng đáng có một vị trí trong danh sách các bang quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống. Một cuộc khảo sát của hãng tin ABC được công bố vào tuần trước đã cho ông Joe Biden lợi thế 6 điểm so với ông Donald Trump.

Bang Arizona, nơi ông Joe Biden hiện đang dẫn đầu, có 11 phiếu đại cử tri. Tổng thống Donald Trump đã thắng ở Arizona vào năm 2016 với 3,5%, nhưng dân số gốc Tây Ban Nha đang tăng nhanh và sự ủng hộ của người cao tuổi khiến ông Joe Biden có lợi thế lớn. Một cuộc thăm dò của New York Times được công bố vào ngày 18.9 cho thấy ứng viên đảng Dân chủ dẫn trước 9% so với đương kim tổng thống.

Bang Bắc Carolina có 15 phiếu đại cử tri. Ông Donald Trump đã giành chiến thắng ở bang này với tỉ lệ 3,6% vào năm 2016 nhưng có một lượng lớn cử tri có trình độ đại học sống ở khu vực Research Triangle - không phải là nơi ủng hộ tổng thống. Một cuộc thăm dò của New York Times cho thấy cuộc đua ở đây ở thế sát nút.

Các bang Arizona, Bắc Carolina và Michigan thậm chí còn quan trọng hơn vì có các cuộc cạnh tranh có thể xác định quyền kiểm soát của đảng phái đối với Thượng viện Mỹ.

Nếu đảng Dân chủ không nắm quyền kiểm soát Thượng viện, ông Joe Biden sẽ không có cơ hội thực hiện các kế hoạch của mình để chấm dứt đại dịch COVID-19 và khởi động nền kinh tế ốm yếu.

Cái chết của Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg tạo tác nhân mới cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, cũng như tăng thêm tính cấp bách cho các cuộc đua vào Thượng viện này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nếu ông Joe Biden đắc cử, Iran không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

Song Minh |

Iran tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân nếu ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Cú lội ngược dòng ngoạn mục của ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Lần đầu tiên trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden vượt ông Donald Trump về gây quỹ.

Bầu cử Mỹ: Lý do bất ngờ khiến ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump

Song Minh |

Một lý do bất ngờ khiến ông Joe Biden duy trì được lợi thế trước Tổng thống Donald Trump là vấn đề tuổi tác.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Nếu ông Joe Biden đắc cử, Iran không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

Song Minh |

Iran tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân nếu ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Cú lội ngược dòng ngoạn mục của ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Lần đầu tiên trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden vượt ông Donald Trump về gây quỹ.

Bầu cử Mỹ: Lý do bất ngờ khiến ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump

Song Minh |

Một lý do bất ngờ khiến ông Joe Biden duy trì được lợi thế trước Tổng thống Donald Trump là vấn đề tuổi tác.