Tỉ phú Mỹ chi 100 triệu USD để ứng viên Biden yên tâm tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

Tỉ phú Mỹ Mike Bloomberg chi đậm giúp ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden xong vận động tranh cử ở Florida để tập trung vào các bang chiến địa quan trọng khác trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Tỉ phú Bloomberg - cựu thị trưởng thành phố New York và cựu ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 cam kết chi 100 triệu USD ở Florida để giúp ứng viên Joe Biden giành chiến thắng ở bang này, NBC News thông tin ngày 13.9.

Khoản tài trợ 100 triệu USD của tỉ phú Bloomberg "sẽ được sử dụng cho cử tri bỏ phiếu cho Joe Biden ở Florida" thông qua sự kết hợp giữa quảng cáo truyền hình và kỹ thuật số, bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, trong đó trọng tâm là cử tri gốc Tây Ban Nha, một phát ngôn viên thông tin ngày 13.9.

Số tiền này sẽ được chi một phần thông qua Independence USA - một siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) cá nhân của tỉ phú Bloomberg.

Theo người phát ngôn của nỗ lực này, mục tiêu khoản quyên góp của tỉ phú Bloomberg là để chiến dịch của ông Joe Biden chi tiêu cho các bang quan trọng khác như Pennsylvania. Động thái này cũng đồng thời buộc đảng Cộng hòa và chiến dịch của ông Donald Trump chi tiêu nhiều hơn ở Florida, khiến đảng Cộng hòa ít chi tiêu ở những nơi khác.

“Ông Mike Bloomberg cam kết giúp đánh bại ông Trump và điều đó sẽ xảy ra ở các bang chiến địa. Khoản đầu tư đáng kể của ông Mike vào Florida, cùng những đóng góp của ông ấy cho DNC (Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ) và các nỗ lực bảo vệ và thu hút cử tri trong hoạt động này có nghĩa là đảng Dân chủ và chiến dịch của ông Biden có thể đầu tư nhiều hơn nữa vào các bang quan trọng khác như Pennsylvania - bang sẽ rất quan trọng cho chiến thắng của ông Biden" - Kevin Sheekey - cố vấn cao cấp của ông Bloomberg - cho hay.

Thông báo của tỉ phú Bloomberg được đưa ra trong bối cảnh cuộc đua giành 29 phiếu đại cử tri ở Florida đang rất sít sao. Cuộc thăm dò của NBC News/Marist hồi tuần trước cho thấy ứng viên Joe Biden và Tổng thống Donald Trump hòa nhau ở bang này, mỗi người có 48% cử tri. Cuộc thăm dò trên và những cuộc thăm dò khác cho thấy ứng viên Biden ít được sự ủng hộ của cử tri gốc Latinh ở Florida - nơi ông Donald Trump đã vận động tranh cử - rất nhiều.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden so kè quyết liệt ở bang chiến địa miền tây

Thanh Hà |

Trong cuộc chạy đua bầu cử Mỹ 2020, hiện cả ông Donald Trump và Joe Biden đều đang hướng về các bang phía tây.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Joe Biden chiếm ưu thế ở 4 bang chiến địa

Hải Anh |

Về cuộc bầu cử Mỹ 2020, các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế ở 4 bang "chiến địa".

Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden vượt ông Donald Trump trên nhiều chỉ số

Ngọc Vân |

Ứng viên Dân chủ Joe Biden nới rộng khoảng cách dẫn trước Tổng thống Donald Trump trên nhiều mặt trận.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden so kè quyết liệt ở bang chiến địa miền tây

Thanh Hà |

Trong cuộc chạy đua bầu cử Mỹ 2020, hiện cả ông Donald Trump và Joe Biden đều đang hướng về các bang phía tây.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Joe Biden chiếm ưu thế ở 4 bang chiến địa

Hải Anh |

Về cuộc bầu cử Mỹ 2020, các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế ở 4 bang "chiến địa".

Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden vượt ông Donald Trump trên nhiều chỉ số

Ngọc Vân |

Ứng viên Dân chủ Joe Biden nới rộng khoảng cách dẫn trước Tổng thống Donald Trump trên nhiều mặt trận.