Bão In-fa cận kề, miền Đông Trung Quốc ứng phó khẩn cấp

Nguyễn Hạnh |

Cơn bão In-fa đang tiến rất gần về tỉnh An Huy ở miền Đông Trung Quốc, dự kiến sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn.

Tân Hoa Xã đưa tin, tổng cộng 16 thành phố của tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi cơn bão In-fa đang đến gần.

Thành phố Mã An Sơn bên cạnh sông Dương Tử - nơi nằm trên đường di chuyển của bão - đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính mạng và tài sản. Chính quyền thành phố đã ra lệnh cho tất cả tàu thuyền trở về bến cảng gần nhất kể từ 21h ngày 25.7.

Phó Giám đốc Văn phòng Quản lý Khẩn cấp thành phố Mã An Sơn Wang Xuewei cho biết: "Bão đang di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h. Sau khi đổ bộ lần thứ hai vào tỉnh Chiết Giang phía Đông Trung Quốc hôm 26.7, nó dự kiến ​​sẽ đến Mã An Sơn vào đêm ngày 27.7".

Cho đến nay, hơn 17.300 người dân ở Thành phố Tuyên Thành - một khu vực miền núi ở Đông Nam An Huy - đã được sơ tán khẩn cấp. Hơn 2 triệu bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo an toàn đã được gửi qua điện thoại di động, đài, báo chí và nhiều phương tiện truyền thông khác.

Theo Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh An Huy, tính đến 10h sáng ngày 26.7, gần 22.600 người dân đã được di dời trên toàn tỉnh. Hơn 7.580 tàu cá đã quay trở lại bến cảng, hơn 3.660 công trường xây dựng đang tạm dừng hoạt động, khoảng 1.500 khu du lịch và nhà nghỉ đã đóng cửa.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc bùng dịch ở Nam Kinh do biến thể Delta

Bảo Châu |

Trung Quốc báo cáo 71 ca COVID-19 trong ngày 26.7, ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới tăng cao.

Đòi bồi thường bảo hiểm kỷ lục sau lũ lụt ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Lũ lụt ở Hà Nam, Trung Quốc, dẫn tới khoản bồi thường bảo hiểm kỷ lục 1,7 tỉ USD cho hàng nghìn ôtô, tài sản hư hại.

Lũ lụt ở Trung Quốc: Ít nhất 69 người chết, 5 người mất tích

Nguyễn Hạnh |

Số người chết do mưa lũ ở miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 69 người, với 5 người vẫn mất tích. Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân đang dần ổn định trở lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc bùng dịch ở Nam Kinh do biến thể Delta

Bảo Châu |

Trung Quốc báo cáo 71 ca COVID-19 trong ngày 26.7, ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới tăng cao.

Đòi bồi thường bảo hiểm kỷ lục sau lũ lụt ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Lũ lụt ở Hà Nam, Trung Quốc, dẫn tới khoản bồi thường bảo hiểm kỷ lục 1,7 tỉ USD cho hàng nghìn ôtô, tài sản hư hại.

Lũ lụt ở Trung Quốc: Ít nhất 69 người chết, 5 người mất tích

Nguyễn Hạnh |

Số người chết do mưa lũ ở miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 69 người, với 5 người vẫn mất tích. Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân đang dần ổn định trở lại.