Trung Quốc bùng dịch ở Nam Kinh do biến thể Delta

Bảo Châu |

Trung Quốc báo cáo 71 ca COVID-19 trong ngày 26.7, ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới tăng cao.

Theo dữ liệu công bố ngày 27.7 từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này báo cáo 71 ca nhiễm mới trong ngày 26.7 - ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao nhất kể từ cuối tháng 1.2021. Một ngày trước đó (25.7) con số này là 76 ca.

Tất cả các ca mắc địa phương đều ở tỉnh Giang Tô miền đông, có thủ phủ là thành phố Nam Kinh.

Kết quả giải trình tự gene cho thấy đợt bùng dịch ở Nam Kinh là do biến thể Delta gây ra. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong cuộc họp báo ngày 27.7, một quan chức chính quyền thành phố Nam Kinh cho biết, dựa trên kết quả phân tích mẫu gene từ các bệnh nhân, xác định chủng virus gây ra đợt bùng phát COVID-19 lần này ở thành phố là biến thể Delta.

Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng khi phát hiện các ca mắc COVID-19 mới, nhanh chóng xét nghiệm diện rộng và truy vết tiếp xúc của bất kỳ ca dương tính nào để ngăn chặn virus lây lan.

Xét nghiệm diện rộng lần 2 đối với 9,3 triệu dân thành phố Nam Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chính quyền Nam Kinh đang tiến hành đợt xét nghiệm axit nucleic diện rộng lượt 2 đối với 9,3 triệu dân thành phố. Trong khi đó, một số khu vực trọng điểm về dịch bệnh thậm chí đã bắt đầu đợt xét nghiệm lần thứ 3.

Nam Kinh đánh dấu 4 khu vực bùng dịch có nguy cơ cao và hơn 30 khu vực nguy cơ trung bình để triển khai các biện pháp hạn chế COVID-19 chặt chẽ hơn.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Số ca mắc không triệu chứng mới trên toàn quốc đã giảm xuống còn 20 ca, so với 24 ca một ngày trước đó. Trong số này có 3 ca không triệu chứng do lây truyền cục bộ ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Tổng số ca mắc COVID-19 được xác nhận ở Trung Quốc đại lục cho đến nay là 92.676 ca và 4.636 ca tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Đòi bồi thường bảo hiểm kỷ lục sau lũ lụt ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Lũ lụt ở Hà Nam, Trung Quốc, dẫn tới khoản bồi thường bảo hiểm kỷ lục 1,7 tỉ USD cho hàng nghìn ôtô, tài sản hư hại.

Lũ lụt ở Trung Quốc: Ít nhất 69 người chết, 5 người mất tích

Nguyễn Hạnh |

Số người chết do mưa lũ ở miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 69 người, với 5 người vẫn mất tích. Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân đang dần ổn định trở lại.

Số ca COVID-19 tăng kỷ lục, Trung Quốc xét nghiệm diện rộng lần 2

Bảo Châu |

Trung Quốc đã báo cáo 76 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 25.7, cao nhất kể từ cuối tháng 1.2021.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Đòi bồi thường bảo hiểm kỷ lục sau lũ lụt ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Lũ lụt ở Hà Nam, Trung Quốc, dẫn tới khoản bồi thường bảo hiểm kỷ lục 1,7 tỉ USD cho hàng nghìn ôtô, tài sản hư hại.

Lũ lụt ở Trung Quốc: Ít nhất 69 người chết, 5 người mất tích

Nguyễn Hạnh |

Số người chết do mưa lũ ở miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 69 người, với 5 người vẫn mất tích. Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân đang dần ổn định trở lại.

Số ca COVID-19 tăng kỷ lục, Trung Quốc xét nghiệm diện rộng lần 2

Bảo Châu |

Trung Quốc đã báo cáo 76 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 25.7, cao nhất kể từ cuối tháng 1.2021.