Lũ lụt ở Trung Quốc: Ít nhất 69 người chết, 5 người mất tích

Nguyễn Hạnh |

Số người chết do mưa lũ ở miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 69 người, với 5 người vẫn mất tích. Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân đang dần ổn định trở lại.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, tính đến 12h trưa 26.7, có ít nhất 69 người thiệt mạng và 5 người mất tích sau những trận mưa lũ ở tỉnh Hà Nam, miền Trung đất nước.

Người dân ở những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Hà Nam đều đang dần trở lại cuộc sống bình thường. Nước bẩn ứ đọng trên các con đường và đường hầm đang được xử lý. Các hệ thống điện, liên lạc, nước, khí đốt và giao thông công cộng hầu hết đã được sửa chữa.

Tại Trịnh Châu, thành phố đầu tiên hứng chịu trận mưa như trút nước, 330 trong số 339 tuyến xe buýt của thành phố đã hoạt động trở lại. Tàu điện ngầm của thành phố vẫn chưa hoạt động.

Ảnh: AFP
Tính đến 23h đêm 25.7, việc bơm nước lũ từ đường hầm Kinh Quảng đã hoàn thành. Ảnh: AFP

Tính đến 11 giờ đêm 25.7, việc bơm nước ra khỏi đường hầm Kinh Quảng ở Trịnh Châu đã hoàn thành. Địa điểm này đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trong những ngày gần đây, khi lực lượng cứu hộ giải cứu thành công 249 phương tiện giao thông ra khỏi đường hầm trong 5 ngày.

Chính quyền tỉnh cho biết, kể từ ngày 16.7 đến 12h trưa 26.7, lượng mưa lớn đã gây ra thiệt hại cho 1.558 thị trấn ở 150 quận và huyện trong tỉnh, ảnh hưởng đến hơn 12,9 triệu người. Hơn 675.500 người đã được sơ tán tạm thời và ít nhất 872.900 người đã được di dời. Khoảng 157.300 người đang cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp.

Hơn 972.100 hecta hoa màu bị thiệt hại, trong đó hơn 108.000 hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế đã lên tới khoảng 71,53 tỉ nhân dân tệ (11,03 tỉ USD).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại cuộc họp hôm 26.7: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước những thương vong nặng nề do trận mưa lớn vừa qua ở Hà Nam và những nơi khác. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, những người bị thương và gia đình của họ".

Thủ tướng Trung Quốc đồng thời thông báo rằng chính phủ sẽ trích vài tỉ nhân dân tệ từ quỹ dự trữ của chính phủ để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Trung Quốc báo động cao nhất khi bão In-fa hoành hành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, miền đông Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao nhất khi cơn bão In-fa đổ bộ lần thứ 2 mang theo những trận mưa như trút nước.

Khung cảnh mùa hè ở làng quê Tân Cương, Trung Quốc hút hồn du khách

Nguyễn Hạnh |

Cùng ngắm nhìn chùm ảnh mới nhất về khung cảnh làng Hemu tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kanas, Tân Cương, Trung Quốc. Đây hiện là một trong những điểm du lịch được yêu thích tại Trung Quốc.

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp khi bão In-fa tiến vào phía đông

Nguyễn Hạnh |

Trưa 24.7, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn đối cấp với bão In-fa lên cấp cao nhất, theo Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Chiết Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Trung Quốc báo động cao nhất khi bão In-fa hoành hành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, miền đông Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao nhất khi cơn bão In-fa đổ bộ lần thứ 2 mang theo những trận mưa như trút nước.

Khung cảnh mùa hè ở làng quê Tân Cương, Trung Quốc hút hồn du khách

Nguyễn Hạnh |

Cùng ngắm nhìn chùm ảnh mới nhất về khung cảnh làng Hemu tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kanas, Tân Cương, Trung Quốc. Đây hiện là một trong những điểm du lịch được yêu thích tại Trung Quốc.

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp khi bão In-fa tiến vào phía đông

Nguyễn Hạnh |

Trưa 24.7, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn đối cấp với bão In-fa lên cấp cao nhất, theo Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Chiết Giang.