Bà Merkel bảo vệ quyết định mua khí đốt Nga thời làm Thủ tướng Đức

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ quyết định mua lượng lớn khí đốt Nga - nhà cung cấp chính cho Đức thời điểm bà rời nhiệm sở.

Angela Merkel phát biểu tại Lisbon, Bồ Đào Nha rằng, bà không hối hận về những quyết định của mình, AP thông tin.

Theo bà, Đức cần đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng khi nước này thoát dần khỏi sản xuất điện hạt nhân cũng như điện sản xuất từ than và khí đốt sẽ cần cho giai đoạn chuyển tiếp này.

Bà Merkel nói rằng, “từ góc nhìn vào thời điểm đó, thật hợp lý và dễ hiểu khi mua khí đốt bằng đường ống, bao gồm từ Nga, bởi chúng rẻ hơn mua LNG từ các nơi khác trên thế giới”.

Bà nói thêm rằng "ngay cả trong Chiến tranh Lạnh, Nga vẫn là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy".

Bà Merkel lãnh đạo nước Đức từ năm 2005 cho đến tháng 12 năm ngoái. Trong thời gian bà nắm quyền, đường ống Nord Stream 1 đưa khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức đã đi vào hoạt động.

Chính phủ của bà Merkel cũng ủng hộ đường ống Nord Stream 2 song song với Nord Stream 1 trên Biển Baltic, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các nước Trung và Đông Âu cũng như Mỹ.

Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Nga là nhà cung cấp khí đốt chính cho Đức thời điểm bà Angela Merkel rời nhiệm sở. Ảnh minh họa: AFP

Tuy nhiên, Nord Stream 2 không bao giờ được đưa vào sử dụng vì Thủ tướng Đức đương nhiệm Olaf Scholz đã tạm dừng quá trình cấp giấy chứng nhận cho đường ống dẫn khí đốt này chỉ vài ngày trước khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraina.

Cựu Thủ tướng Đức Merkel chỉ ra, xung đột Nga - Ukraina đã dẫn tới sự thay đổi. "Đó là một bước ngoặt và chính phủ mới đương nhiên phải ứng phó với điều đó và họ đang làm như vậy" - bà Merkel lưu ý.

Đức đã nỗ lực để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga sau khi chiến sự Ukraina bùng phát. Về phần mình, Nga giảm nguồn cung khí đốt cho Đức qua đường ống dẫn khí Nord Stream 1 từ tháng 6 sau đó chấm dứt hoàn toàn dòng khí đốt qua đường ống vào cuối tháng 8.

Bà Merkel không xuất hiện nhiều trước công chúng kể từ khi rời nhiệm sở. Trong lần xuất hiện này, bà đã bảo vệ nỗ lực của mình vào thời điểm làm thủ tướng Đức nhằm đưa ra một giải pháp ngoại giao cho căng thẳng giữa Nga và Ukraina.

Bà Merkel làm rõ rằng, bà ủng hộ quyết định năm 2011 của bản thân về việc loại bỏ dần sử dụng năng lượng hạt nhân của Đức vào cuối năm 2021. Bà Merkel cho biết sẽ không bình luận về một cuộc tranh luận đang diễn ra trong liên minh của Thủ tướng đương nhiệm Scholz về việc liệu các lò phản ứng hạt nhân còn lại nên được tiếp tục giữ trong bao lâu.

Báo cáo công bố tuần này của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch chỉ ra, số lượng cơ sở năng lượng gió mới được lắp đặt ở Đức đã giảm mạnh sau năm 2015, trong nhiệm kỳ thứ 3 của Thủ tướng Angela Merkel.

Nếu Đức tiếp tục xây dựng các tuabin gió với tốc độ như các nước Châu Âu, công suất lắp đặt sẽ cao hơn mức 32 gigawatt vào cuối năm ngoái, nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Phần Lan lưu ý. Điều này sẽ làm giảm đáng kể sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt và năng lượng hạt nhân.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga có cách đạt mục tiêu chiến sự ở Ukraina mà không cần tấn công

Thanh Hà |

Điện Kremlin cho biết, các mục tiêu của Nga ở Ukraina có thể đạt được thông qua đàm phán.

Nga tăng mạnh cấp khí đốt cho Trung Quốc qua siêu đường ống Siberia

Thanh Hà |

Nga tăng mạnh khí đốt cấp cho Trung Quốc qua đường ống "Sức mạnh Siberia" (Power of Siberia) lên mức 2 tỉ mét khối cho năm 2023.

Bà Merkel cảnh báo: Cần xem xét nghiêm túc lời ông Putin

Thanh Hà |

Angela Merkel cho hay, những lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin cần được xem xét nghiêm túc.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Nga có cách đạt mục tiêu chiến sự ở Ukraina mà không cần tấn công

Thanh Hà |

Điện Kremlin cho biết, các mục tiêu của Nga ở Ukraina có thể đạt được thông qua đàm phán.

Nga tăng mạnh cấp khí đốt cho Trung Quốc qua siêu đường ống Siberia

Thanh Hà |

Nga tăng mạnh khí đốt cấp cho Trung Quốc qua đường ống "Sức mạnh Siberia" (Power of Siberia) lên mức 2 tỉ mét khối cho năm 2023.

Bà Merkel cảnh báo: Cần xem xét nghiêm túc lời ông Putin

Thanh Hà |

Angela Merkel cho hay, những lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin cần được xem xét nghiêm túc.