“Ở Thụy Điển, điều tra sơ bộ được giữ bí mật và điều đó cũng áp dụng trong trường hợp này" - Thủ tướng Magdalena Andersson nói về vụ nổ và vỡ đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2.
Vụ nổ đường ống dẫn khí đốt quan trọng xảy ra ở vùng biển Baltic thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển.
Vụ nổ hồi tháng trước đã làm vỡ đường ống Nord Stream 1 - đường ống dẫn khí đốt chính cung cấp cho Đức nhưng Nga đã cắt nguồn cung qua đường ống này từ cuối tháng 8.
Vụ nổ cũng làm hỏng Nord Stream 2 - đường ống dẫn khí vốn chưa bao giờ đi vào hoạt động do Đức chưa cấp giấy chứng nhận. Hai đường ống bị hỏng đã thải một lượng lớn khí mê-tan, một loại khí nhà kính mạnh vào không khí.
Nga chính thức yêu cầu chính phủ Thụy Điển cho tham gia cuộc điều tra của Thụy Điển trong một bức thư ngày 6.10. Về vấn đề này, Thủ tướng Andersson chia sẻ ngày 10.10 tại một căn cứ hải quân ở miền nam Thụy Điển rằng: “Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu cách đưa ra câu trả lời rõ ràng".
Trong cuộc điều tra sơ bộ, tuần trước, cơ quan an ninh nội địa của Thụy Điển tiết lộ, cuộc điều tra của họ “đã củng cố những nghi ngờ về sự phá hoại nghiêm trọng” là nguyên nhân nổ. Công tố viên của Thụy Điển phụ trách cuộc điều tra xác nhận đã thu thập được vật chứng tại hiện trường.
Tại Đan Mạch, giới chức vẫn kín tiếng về cuộc điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream. Đài truyền hình Đan Mạch TV2 đưa tin từ hiện trường rằng, tàu của hải quân Đan Mạch và Đức đã ở trong khu vực.
Các công tố viên liên bang Đức cũng đã mở một cuộc điều tra với các cá nhân chưa rõ danh tính vì tình nghi cố ý gây ra vụ nổ và phá hoại trái hiến pháp.
Các công tố viên liên bang Đức cho biết, lý do tham gia điều tra là một cuộc tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng có thể ảnh hưởng đến an ninh bên ngoài và trong nước của Đức. Ngày 9.10, giới chức cho hay, 2 chiếc thuyền của Đức đã khởi hành đến khu vực xảy ra rò rỉ.