Ba Lan liệt kê danh sách đòi Đức bồi thường chiến tranh

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Ba Lan công bố danh sách các khoản bồi thường yêu cầu Đức chi trả cho những tổn thất hữu hình và vô hình phải gánh chịu trong Thế chiến 2.

Nội dung yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh mà Ba Lan gửi đến Berlin hồi đầu tháng 10 vừa được công khai ngày 28.10.

Ngoài khoản bồi thường tài chính 1,32 nghìn tỉ euro, Warsaw muốn Berlin thực hiện "các biện pháp có hệ thống" để trả lại những vật phẩm văn hóa bị Đức Quốc xã cướp phá và vẫn còn lưu giữ ở Đức.

“Tài sản và nợ phải trả của các ngân hàng và tổ chức tín dụng nhà nước Ba Lan” bị Đức Quốc xã tịch thu trong những năm chiến tranh cũng phải được trả lại, theo Bộ Ngoại giao Ba Lan.

Ba Lan cũng yêu cầu Đức bồi thường cho “những nạn nhân của việc xâm lược và chiếm đóng của Đức, cũng như gia đình của họ, vì những mất mát và tổn hại phải gánh chịu” dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc xã.

Bộ Ngoại giao Ba Lan đề nghị nên khôi phục tình trạng chính thức của công dân Ba Lan và những người gốc Ba Lan sống ở Đức như một cộng đồng dân tộc thiểu số.

Berlin cũng phải khôi phục lại hoàn toàn danh tính cho các nhà hoạt động thiểu số Ba Lan bị giết ở Đức trước chiến tranh, tài liệu nêu rõ.

Warsaw tìm kiếm "sự hợp tác thích hợp" trong việc tôn vinh các nạn nhân Ba Lan trong chiến tranh và giáo dục công dân Đức về "hình ảnh thực sự của cuộc chiến và hậu quả của nó", cụ thể là tác hại gây ra cho Ba Lan và người dân nước này.

Ba Lan ban đầu tuyên bố yêu cầu bồi thường 1,3 nghìn tỉ euro từ Đức vào tháng 9. Thời điểm đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tin tưởng khoản bồi thường sẽ được thanh toán, "mặc dù nó sẽ không diễn ra nhanh".

Một công hàm chính thức về vấn đề này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau ký vào đầu tháng này.

Trong bối cảnh Ba Lan yêu cầu bồi thường chiến tranh, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từ chối lời đề nghị của Hy Lạp về khoản bồi thường ít nhất 269 tỉ euro cho việc Đức Quốc xã chiếm đóng đất nước.

Ông Scholz tuyên bố ngày 27.10 rằng vấn đề đã "khép lại về mặt pháp lý và chính trị". Đức khẳng định rằng tất cả các cam kết tài chính liên quan đến Thế giới chiến 2 đã được giải quyết bằng việc thống nhất đất nước theo Hiệp ước 2+4 năm 1990.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức từ chối yêu cầu bồi thường hàng trăm tỉ euro của Hy Lạp

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố vấn đề chiếm đóng trong Thế chiến 2 đã khép lại, từ chối yêu cầu bồi thường của Hy Lạp.

Thêm một nước EU có thể yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh

Song Minh |

Hy Lạp có thể là một nước EU khác yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh từ Thế chiến II.

Đức phản hồi yêu cầu bồi thường 1,2 nghìn tỉ USD của Ba Lan

Ngọc Vân |

Đức cho rằng vấn đề bồi thường cho Ba Lan đã được giải quyết từ lâu, theo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đức từ chối yêu cầu bồi thường hàng trăm tỉ euro của Hy Lạp

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố vấn đề chiếm đóng trong Thế chiến 2 đã khép lại, từ chối yêu cầu bồi thường của Hy Lạp.

Thêm một nước EU có thể yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh

Song Minh |

Hy Lạp có thể là một nước EU khác yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh từ Thế chiến II.

Đức phản hồi yêu cầu bồi thường 1,2 nghìn tỉ USD của Ba Lan

Ngọc Vân |

Đức cho rằng vấn đề bồi thường cho Ba Lan đã được giải quyết từ lâu, theo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.