Ba Lan đòi Đức bồi thường 1,3 nghìn tỉ USD

Song Minh |

Ba Lan ước tính thiệt hại từ Thế chiến 2 là 1,3 nghìn tỉ USD và yêu cầu Đức bồi thường.

Các nhà lãnh đạo Ba Lan đã đưa ra một đánh giá mới về thiệt hại mà nước này phải gánh chịu vì Đức trong Thế chiến 2 là 6,2 nghìn tỉ zloty (1,32 nghìn tỉ USD) - RT đưa tin.

Trong cuộc họp báo hôm 1.9 đánh dấu 83 năm Thế chiến 2 bắt đầu, lãnh đạo đảng Công lý và Luật pháp (PiS) theo chủ nghĩa dân tộc cầm quyền của Ba Lan, ông Jaroslaw Kaczynski, đã công bố một báo cáo về những tổn thất mà Ba Lan phải gánh chịu trong những năm bị Đức quốc xã chiếm đóng.

“Chúng tôi không chỉ chuẩn bị báo cáo mà còn đưa ra quyết định về các bước tiếp theo” - ông Kaczynski cho biết, đồng thời thông báo rằng, Ba Lan dự định chính thức yêu cầu Đức bồi thường, mặc dù để nhận được bồi thường sẽ là một quá trình “lâu dài và không dễ dàng”.

Ông Kaczynski nói thêm, Warsaw tin Berlin có khả năng bồi thường và khẳng định động thái này sẽ thực sự "hòa giải Ba Lan và Đức", dựa trên "sự thật". Theo ông Kaczynski, ước tính thiệt hại hiện tại có thể chưa phải là cuối cùng.

“Số tiền 1,3 nghìn tỉ USD được thông qua bằng cách sử dụng phương pháp hạn chế nhất, nếu không nó có thể sẽ tăng lên” - chính trị gia nói.

Năm 2019, các nhà lập pháp Ba Lan ước tính thiệt hại nước này phải chịu trong Thế chiến 2 là 850 tỉ USD. PiS đã liên tục kêu gọi Đức bồi thường kể từ khi nắm quyền vào năm 2015. Trước đó, Ba Lan chưa bao giờ chính thức yêu cầu bồi thường.

Phản ứng trước yêu cầu của ông Kaczynski, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố lập trường của Berlin là không thay đổi và coi vấn đề bồi thường đã khép lại từ lâu.

Đức lập luận rằng, Ba Lan đã từ chối yêu cầu bồi thường khi vẫn còn là một phần của Khối Liên Xô và Berlin đã trả tiền bồi thường cho các thành viên của khối trong những năm sau chiến tranh. Những lãnh thổ Ba Lan bị mất đã được bồi thường bằng một số vùng đất trước chiến tranh của Đức.

Ước tính khoảng 6 triệu người Ba Lan, trong đó có 3 triệu người Do Thái Ba Lan, đã chết trong Thế chiến 2, trong khi phần lớn ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng và văn hóa của quốc gia này bị thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột kéo dài 6 năm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Các nghị sĩ Đức yêu cầu chấm dứt chiến sự Ukraina, đàm phán với Nga

Song Minh |

Các nhà lập pháp đảng SPD yêu cầu Thủ tướng Đức Olaf Scholz tìm cách chấm dứt chiến sự Ukraina và đàm phán với Nga.

Nghị sĩ Đức chỉ ra giải pháp hợp lý duy nhất với Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Nghị sĩ Đức cho rằng vận hành Nord Stream 2 là giải pháp hợp lý duy nhất cho cuộc khủng hoảng khí đốt Châu Âu.

Tướng Ba Lan đề xuất NATO ra tối hậu thư với Nga

Ngọc Vân |

Cựu lãnh đạo an ninh quốc gia Ba Lan kêu gọi NATO ra tối hậu thư với Nga trong bối cảnh Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Các nghị sĩ Đức yêu cầu chấm dứt chiến sự Ukraina, đàm phán với Nga

Song Minh |

Các nhà lập pháp đảng SPD yêu cầu Thủ tướng Đức Olaf Scholz tìm cách chấm dứt chiến sự Ukraina và đàm phán với Nga.

Nghị sĩ Đức chỉ ra giải pháp hợp lý duy nhất với Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Nghị sĩ Đức cho rằng vận hành Nord Stream 2 là giải pháp hợp lý duy nhất cho cuộc khủng hoảng khí đốt Châu Âu.

Tướng Ba Lan đề xuất NATO ra tối hậu thư với Nga

Ngọc Vân |

Cựu lãnh đạo an ninh quốc gia Ba Lan kêu gọi NATO ra tối hậu thư với Nga trong bối cảnh Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.