Đức từ chối yêu cầu bồi thường hàng trăm tỉ euro của Hy Lạp

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố vấn đề chiếm đóng trong Thế chiến 2 đã khép lại, từ chối yêu cầu bồi thường của Hy Lạp.

Trả lời truyền thông địa phương hôm 27.10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bác bỏ yêu cầu bồi thường hàng trăm tỉ euro của Hy Lạp cho việc phát xít Đức chiếm đóng đất nước này trong Thế chiến 2. Ông Scholz tuyên bố, vấn đề bồi thường đã "khép lại về mặt pháp lý và chính trị".

Tuy nhiên, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis không đồng ý, nhấn mạnh trong cuộc họp giữa hai bên rằng vấn đề "vẫn chưa được giải quyết". Bộ Tài chính Hy Lạp tin rằng Berlin nợ Athens ít nhất 269 tỉ euro.

Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Dendias hồi đầu tháng đã tiết lộ rằng vấn đề bồi thường “vẫn còn bỏ ngỏ” đối với cả chính phủ và xã hội Hy Lạp, gọi đó là “vấn đề nguyên tắc”.

Các quan chức Hy Lạp đã họp với những người đồng cấp Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ để dự thảo một đề xuất trình lên Hội đồng Châu Âu về các khoản bồi thường cho các nước Đông Âu vì những gì Đức gây ra trong Thế chiến 2.

Hồi giữa thập kỷ 50 của thế kỷ trước, Đức đã ký thoả thuận đa phương về giải quyết vấn đề bồi thường với tất cả các nước liên quan, nhưng Hy Lạp không tham gia ký. Khi nước Đức thống nhất, hai nhà nước Đức ký với 4 nước là Nga, Mỹ, Anh và Pháp hiệp ước mà ở trong đó cũng có tuyên bố “không đặt ra lại vấn đề bồi thường”.

Phía Hy Lạp cho rằng cả hai hiệp ước kia đều không có sự đồng thuận của Hy Lạp và không thể là giải pháp được Hy Lạp chấp thuận.

Đức Quốc xã xâm lược Hy Lạp vào năm 1941 và chiếm đóng cho đến năm 1944, khiến hàng trăm nghìn thường dân Hy Lạp thiệt mạng - chiếm khoảng 13% dân số theo một số ước tính. Quân đội chiếm đóng đã tiến hành các cuộc tàn sát dã man và san bằng toàn bộ các ngôi làng. Khoảng 40.000 người Hy Lạp chết vì nạn đói ngày càng trầm trọng do quân xâm lược tịch thu mùa màng và các nguồn cung cấp thực phẩm khác.

Đức đã trả hàng chục tỉ euro bồi thường cho Ba Lan và Israel kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc. Tháng trước,  khi Warsaw đòi 1,3 nghìn tỉ euro, Berlin tuyên bố vấn đề bồi thường cho Warsaw đã đóng lại, lập luận rằng Ba Lan từ bỏ yêu cầu bồi thường thêm vào năm 1953.

Cũng tháng trước, Berlin thậm chí đã công bố khoản tiền bồi thường 1,2 tỉ euro thời chiến cho Ukraina, mặc dù các phe phái ở nước này đã hợp tác với Đức Quốc xã trong chiến tranh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn dầu khí Nga kiện chính phủ Đức

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft đã đệ đơn kiện chính phủ Đức vì nắm quyền kiểm soát các nhà máy lọc dầu của hãng tại nước này.

Thêm một nước EU có thể yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh

Song Minh |

Hy Lạp có thể là một nước EU khác yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh từ Thế chiến II.

Đức phản hồi yêu cầu bồi thường 1,2 nghìn tỉ USD của Ba Lan

Ngọc Vân |

Đức cho rằng vấn đề bồi thường cho Ba Lan đã được giải quyết từ lâu, theo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập đoàn dầu khí Nga kiện chính phủ Đức

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft đã đệ đơn kiện chính phủ Đức vì nắm quyền kiểm soát các nhà máy lọc dầu của hãng tại nước này.

Thêm một nước EU có thể yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh

Song Minh |

Hy Lạp có thể là một nước EU khác yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh từ Thế chiến II.

Đức phản hồi yêu cầu bồi thường 1,2 nghìn tỉ USD của Ba Lan

Ngọc Vân |

Đức cho rằng vấn đề bồi thường cho Ba Lan đã được giải quyết từ lâu, theo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.