Thêm một nước EU có thể yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh

Song Minh |

Hy Lạp có thể là một nước EU khác yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh từ Thế chiến II.

Hy Lạp không từ bỏ vấn đề Đức bồi thường cho những gì đã gây ra trong Thế chiến II - RT dẫn lời Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias cho biết hôm 5.10.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau ở Warsaw, ông Dendias nói rằng “đối với chính phủ Hy Lạp và xã hội Hy Lạp, vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ”.

“Và giải pháp như vậy, chủ yếu là vấn đề nguyên tắc, tôi nghĩ sẽ có lợi cho tất cả các nước liên quan và EU” - Ngoại trưởng Hy Lạp nói.

Ông Dendias đã nêu vấn đề bồi thường nhiều lần trong quá khứ. Năm ngoái, nhân dịp tưởng niệm 77 năm vụ thảm sát Distomo, khi Đức Quốc xã giết chết 228 đàn ông, phụ nữ và trẻ em tại ngôi làng Hy Lạp, ông nói rằng khoản bồi thường của Đức sẽ “coi như một lời xin lỗi trên thực tế đối với tội ác chiếm đóng của Đức Quốc xã”.

Ngoại trưởng Hy Lạp cũng trở lại vấn đề này trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hồi tháng 7. Vào thời điểm đó, bà Baerbock cho biết Berlin coi vấn đề pháp lý đã khép lại nhưng nhấn mạnh rằng Đức vẫn cảm thấy có trách nhiệm với quá khứ của mình. Bất kỳ quá trình hòa giải nào cũng có thể bao gồm các khoản đầu tư vào các thị trấn và làng mạc bị ảnh hưởng bởi sự chiếm đóng của Đức và hỗ trợ cho người Do Thái Hy Lạp - Ngoại trưởng Đức giải thích.

Ảnh: AP
Vụ thảm sát Distomo khiến 228 người Hy Lạp thiệt mạng. Ảnh: AP

Dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc xã, 300.000 công dân Hy Lạp đã thiệt mạng.

Năm 2019, một ủy ban quốc hội Hy Lạp ước tính chi phí thiệt hại do Đức Quốc xã gây ra ở Hy Lạp trong Thế chiến thứ hai là 289 tỉ euro.

Hy Lạp cũng tuyên bố rằng Đức vẫn nợ nước này hàng tỉ USD tiền bồi thường trong Thế chiến thứ nhất.

Vấn đề bồi thường của Đức gần đây đã được khơi lại sau động thái của chính phủ Ba Lan. Ngày 3.10, Ngoại trưởng Ba Lan đã ký một công hàm chính thức gửi chính phủ Đức, yêu cầu bồi thường hơn 1,2 nghìn tỉ USD cho những thiệt hại và mất mát vật chất khác mà Ba Lan tuyên bố đã phải gánh chịu dưới tay Đức Quốc xã từ năm 1939 đến năm 1945.

Về vấn đề này, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói với người đồng cấp Ba Lan rằng Đức từ chối trả cho Ba Lan bất kỳ khoản bồi thường nào trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và coi vấn đề này "đã khép lại" ở cấp chính phủ.

Khoảng 6 triệu người Ba Lan, bao gồm ba triệu người Do Thái Ba Lan, đã bị Đức Quốc xã giết hại trong Thế chiến II, trong khi phần lớn ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng và văn hóa của quốc gia này phải chịu những tổn thất lớn trong cuộc xung đột kéo dài 6 năm.

Tuy nhiên, Berlin lập luận rằng Warsaw đã từ bỏ quyền được bồi thường trong hai hiệp ước riêng biệt được ký kết vào năm 1953 và 1990. Ba Lan khẳng định bị ép buộc phải ký những văn kiện đó do chịu sức ép từ Liên Xô.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức dùng cách cuối cùng để tiết kiệm năng lượng, gây khó cho EU

Ngọc Vân |

Đức có thể phải dùng đến phương cách cuối cùng để tiết kiệm năng lượng trong nước, khiến nhiều nước EU bị ảnh hưởng.

Đức phản hồi yêu cầu bồi thường 1,2 nghìn tỉ USD của Ba Lan

Ngọc Vân |

Đức cho rằng vấn đề bồi thường cho Ba Lan đã được giải quyết từ lâu, theo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.

Ba Lan gây sức ép để Đức quốc hữu hóa nhà máy của tập đoàn dầu khí Nga

Thanh Hà |

Ba Lan sẽ chỉ giúp cung cấp dầu cho nhà máy lọc dầu PCK Schwedt của Đức nếu Rosneft của Nga không còn là cổ đông, Bộ Khí hậu Ba Lan thông tin.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đức dùng cách cuối cùng để tiết kiệm năng lượng, gây khó cho EU

Ngọc Vân |

Đức có thể phải dùng đến phương cách cuối cùng để tiết kiệm năng lượng trong nước, khiến nhiều nước EU bị ảnh hưởng.

Đức phản hồi yêu cầu bồi thường 1,2 nghìn tỉ USD của Ba Lan

Ngọc Vân |

Đức cho rằng vấn đề bồi thường cho Ba Lan đã được giải quyết từ lâu, theo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.

Ba Lan gây sức ép để Đức quốc hữu hóa nhà máy của tập đoàn dầu khí Nga

Thanh Hà |

Ba Lan sẽ chỉ giúp cung cấp dầu cho nhà máy lọc dầu PCK Schwedt của Đức nếu Rosneft của Nga không còn là cổ đông, Bộ Khí hậu Ba Lan thông tin.