Ba đại học Mỹ hàng đầu bị đe dọa đánh bom

Song Minh |

Ba trường đại học Mỹ thuộc nhóm Ivy League bị đe dọa đánh bom hôm 8.11 khiến cảnh sát phải điều tra.

Các quan chức tại các trường Đại học Cornell, Columbia và Brown đã ra lệnh sơ tán một phần khuôn viên trường sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom.

Các nhà chức trách tại Đại học Columbia và Brown cho biết, các tòa nhà trong khuôn viên trường đã được sơ tán sạch sẽ vào tối 7.11.

Tại Ithaca, New York, cảnh sát Cornell đã phong toả trung tâm khuôn viên trường sau khi nhận được cuộc gọi nói rằng, bom được đặt trong bốn tòa nhà.

Tại thành phố New York, cảnh sát Đại học Columbia ban bố cảnh báo khẩn cấp trong toàn khuôn viên trường sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom tại các tòa nhà của trường vào khoảng 14h30'. Đến khoảng 17h, trường cho hay những lời đe dọa này không đáng tin cậy.

Các quan chức của Đại học Brown ở Providence, Rhode Island, đã gửi một văn bản cảnh báo cho sinh viên rằng, cảnh sát đang điều tra "nhiều tòa nhà trong khuôn viên trường liên quan đến mối đe dọa đánh bom". Sau đó vào buổi tối, trường đưa ra một cảnh báo khác vào khoảng 18h, thông báo rằng, sinh viên có thể tiếp tục hoạt động trong khuôn viên trường an toàn.

Những lời đe dọa được đưa ra hai ngày vụ dọa đánh bom tại Đại học Yale, dẫn đến phải sơ tán sinh viên ở một số tòa nhà, cũng như các cơ sở gần đó ở New Haven, Connecticut. Khuôn viên của Đại học Yale đã hoạt động trở lại bình thường vào tối 5.11, khoảng 5 tiếng sau khi nhận được cuộc gọi.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Mỹ cố tình mắc COVID-19 để kiếm tiền

Ngọc Vân |

Một trường đại học ở Mỹ cảnh báo về việc sinh viên cố tình mắc COVID-19 để kiếm tiền nhờ hiến huyết tương.

Đại học Mỹ rúng động vì hàng loạt sinh viên chết trong thời gian ngắn

Ngọc Vân |

Ngày càng nhiều lời đồn thổi lan truyền sau khi có tới 9 sinh viên chết tại Đại học Nam California, Mỹ trong 3 tháng qua.

Bê bối gian lận tuyển sinh đại học Mỹ chưa dừng lại ở 33 phụ huynh

Hải Anh |

Đã một tháng kể từ khi vụ bê bối tuyển sinh đại học với kẻ cầm đầu đường dây là William Muff Rick Singer bị phát giác và vụ việc có thể chưa dừng lại ở 33 phụ huynh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Sinh viên Mỹ cố tình mắc COVID-19 để kiếm tiền

Ngọc Vân |

Một trường đại học ở Mỹ cảnh báo về việc sinh viên cố tình mắc COVID-19 để kiếm tiền nhờ hiến huyết tương.

Đại học Mỹ rúng động vì hàng loạt sinh viên chết trong thời gian ngắn

Ngọc Vân |

Ngày càng nhiều lời đồn thổi lan truyền sau khi có tới 9 sinh viên chết tại Đại học Nam California, Mỹ trong 3 tháng qua.

Bê bối gian lận tuyển sinh đại học Mỹ chưa dừng lại ở 33 phụ huynh

Hải Anh |

Đã một tháng kể từ khi vụ bê bối tuyển sinh đại học với kẻ cầm đầu đường dây là William Muff Rick Singer bị phát giác và vụ việc có thể chưa dừng lại ở 33 phụ huynh.