Trường đại học "đào mộ" cho sinh viên để giảm áp lực thi cử

Kim Anh |

Đại học Radbound ở Nijmegen (Hà Lan) đã đào một ngôi mộ với cái tên thú vị ‘ngôi mộ thanh lọc’ nhằm giúp sinh viên có một nơi để suy ngẫm, giải tỏa áp lực sau những giờ học và thi cử căng thẳng.

Phương pháp được cho là khác thường này đang "gây bão" vì rất nhiều sinh viên yêu thích, giúp họ đối phó với các áp lực thi cử căng thẳng.

Rất nhiều người đã cố gắng đưa ra các phương pháp thay thế về tâm lí để giúp sinh viên mắc chứng bệnh lo âu có thể dễ dàng vượt qua được các kì thi. Tuy nhiên, trường đại học này đã vượt xa những cách truyền thống để giảm bớt căng thẳng trong học tập như tập yoga hay trị liệu với thú cưng, mà thay bằng cách đào một "ngôi mộ" - một trải nghiệm mới hoàn toàn dành cho sinh viên.

Bên dưới "ngôi mộ" này có một tấm chăn và thảm yoga. Một số vật dụng như điện thoại và sách sẽ bị nghiêm cấm, không được sử dụng. Trải nghiệm nằm dưới mộ có thể kéo dài tối thiểu là 30 phút và tối đa là 3 giờ.

Bên trong "ngôi mộ" là một khẩu hiệu của trường ‘Dám khác biệt’. Được biết "ngôi mộ" này nổi tiếng với các poster dán xung quanh trường với tiêu đề ‘memento mori’ , tiếng Latin có nghĩa là ‘Hãy nhớ rằng bạn sẽ chết’. Theo các sinh viên, dự án kỳ lạ này nổi tiếng đến mức họ phải đưa vào danh sách chờ để có được một suất ở trong đó.

Tờ Mirror dẫn lời người sáng lập dự án John Hacking cho hay, "ngôi mộ" thực sự khiến sinh viên biết quý trọng hơn thời gian của họ.

Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Diệt tận gốc nạn gian lận thi cử

LÊ THANH PHONG |

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018. 15 đảng viên này có khuyết điểm để con được can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trong kỳ thi, sau đó sử dụng kết quả thi không hợp pháp để được xét tuyển vào học các trường đại học và học viện trái pháp luật.

Tâm trạng của thí sinh ở nơi từng là "tâm bão" gian lận thi cử

Khương Duy - Văn Thắng |

Trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia 2019, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình khẳng định, năm nay sẽ siết chặt công tác tổ chức, chấm thi. Nhiều thí sinh vui mừng trước thông tin này.

Đường đi của thiết bị gian lận thi cử trước khi đến tay người dùng

Vân Trường |

Thiết bị gian lận thi cử sản xuất ở Trung Quốc sau đó được các đầu mối hàng ở Lạng Sơn nhập về rồi phân phối cho các cơ sở tiêu thụ ở Hà Nội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Diệt tận gốc nạn gian lận thi cử

LÊ THANH PHONG |

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018. 15 đảng viên này có khuyết điểm để con được can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trong kỳ thi, sau đó sử dụng kết quả thi không hợp pháp để được xét tuyển vào học các trường đại học và học viện trái pháp luật.

Tâm trạng của thí sinh ở nơi từng là "tâm bão" gian lận thi cử

Khương Duy - Văn Thắng |

Trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia 2019, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình khẳng định, năm nay sẽ siết chặt công tác tổ chức, chấm thi. Nhiều thí sinh vui mừng trước thông tin này.

Đường đi của thiết bị gian lận thi cử trước khi đến tay người dùng

Vân Trường |

Thiết bị gian lận thi cử sản xuất ở Trung Quốc sau đó được các đầu mối hàng ở Lạng Sơn nhập về rồi phân phối cho các cơ sở tiêu thụ ở Hà Nội.