Bà Angela Merkel cảnh báo châu Âu không thể tiếp tục dựa vào Mỹ, Anh

Hà Liên |

Ngày 28.5, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, châu Âu phải “chiến đấu cho vận mệnh của mình” trong bối cảnh liên minh phương Tây chia rẽ do Anh rời Liên minh Châu Âu cũng như việc Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền ở Mỹ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có bài phát biểu ở Munich, miền Nam nước Đức ngày 28.5 cho biết: “Thời gian chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào người khác đã sắp hết. Đó là điều tôi nhận thấy trong vài ngày qua”.  “Châu Âu chúng ta thực sự phải tự nắm lấy vận mệnh của mình”, Thủ tướng Đức nói thêm.

Trong khi Đức và Châu Âu cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ và Anh, thì “chúng ta phải chiến đấu vì vận mệnh của mình”, bà Angela Merkel tiếp tục. Thủ tướng Đức cho rằng, đặc biệt cần nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết giữa Berlin và tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron,.

Bình luận của Thủ tướng Đức Angela Merkel được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ngày 26 và 27.5 tại Sicily, Italy và hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels ngày 25.5. Mỹ và sáu quốc gia khác đã không đạt được một thỏa thuận về việc duy trì Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị có thêm thời gian để quyết định việc Mỹ có tiếp tục ủng hộ Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu hay không.

Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết, Tổng thống đã chia sẻ với người thân tín của mình rằng, Mỹ sẽ rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sau đó đã bác bỏ những tin đồn trên trong cuộc phỏng vấn với CBS.

Ông Donald Trump từng nhiều lần đe dọa rút khỏi Thỏa thuận Paris ký năm 2015 giữa 194 quốc gia mà theo ông việc tuân thủ đầy đủ thỏa thuận này sẽ giảm GDP của Mỹ xuống 2.5 nghìn tỉ USD trong thập kỷ tới và giải thích rằng, điều đó đồng nghĩa với việc nhiều nhà máy của Mỹ bị đóng cửa.

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu nằm trong khuôn khổ Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu được Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ đã được 143 quốc gia phê chuẩn. Thỏa thuận nhằm duy trì mức gia tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C bằng cách giảm phát thải nhà kính nhờ việc tất cả các quốc gia ký kết đồng ý giảm hoặc hạn chế phát thải khí nhà kính.

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.