Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ Y tế Ấn Độ ngày 20.10 ban hành một bộ hướng dẫn mới, quy định các tiêu chuẩn kiểm dịch đối với khách du lịch quốc tế đến từ các quốc gia có thỏa thuận với Ấn Độ về việc công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận tiêm chủng các loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận.
Theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 25.10, người nước ngoài từ các quốc gia được chỉ định đến Ấn Độ sẽ được phép rời sân bay và phải tự theo dõi sức khỏe của họ trong 14 ngày sau khi đến.
Những hành khách này cũng sẽ phải nộp chứng nhận xét nghiệm COVID-19 RT-PCR âm tính và xét nghiệm phải được tiến hành trong vòng 72 giờ trước khi thực hiện hành trình.
Ấn Độ đã ký các thỏa thuận công nhận lẫn nhau đối với vaccine COVID-19 trên phạm vi quốc gia hoặc được WHO công nhận với 11 quốc gia là Anh, Pháp, Đức, Nepal, Belarus, Lebanon, Armenia, Ukraina, Bỉ, Hungary và Serbia.
Theo hướng dẫn mới, có những quốc gia hiện không có thỏa thuận như vậy với Ấn Độ, nhưng họ miễn cho công dân Ấn Độ đã được tiêm chủng đầy đủ bằng các loại vaccine được quốc gia hoặc WHO công nhận. Trên cơ sở có đi có lại, du khách từ tất cả các quốc gia cung cấp dịch vụ nhập cảnh miễn kiểm dịch cho người Ấn Độ được nới lỏng một số quy định khi đến Ấn Độ.
"Nếu bất kỳ hành khách nào báo cáo các triệu chứng của COVID-19 trong chuyến bay, họ sẽ bị cách ly theo quy định", hướng dẫn cho biết.