Ấn Độ chi trả hơn 300 triệu USD cho người nhà nạn nhân COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Tòa án tối cao của Ấn Độ hôm 4.10 thông qua quyết định chi trả khoảng 670 USD cho mỗi trường hợp tử vong do COVID-19 ở nước này. Đây là khoản bồi thường cho người thân của người đã khuất.

Theo tính toán của CNN, các khoản thanh toán lên tới hơn 300 triệu USD dựa trên số người Ấn Độ tử vong vì COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại. Bộ Y tế nước này cho biết, Ấn Độ chính thức ghi nhận 448.997 trường hợp tử vong tính đến sáng 4.10 theo giờ địa phương.

Theo The Hill, phán quyết của tòa án tối cao được đưa ra sau khi nhận được đơn kiện của Gaurav Kumar Bansal và Reepak Kansal, yêu cầu bồi thường khoảng 5.392 USD cho mỗi nạn nhân COVID-19.

Những người khởi kiện lập luận, chính phủ Ấn Độ đã chính thức tuyên bố đại dịch COVID-19 là một thảm họa theo Đạo luật Quản lý Thảm họa năm 2005, do đó, chính phủ liên bang có nghĩa vụ phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Sau một loạt phiên điều trần, Bộ Nội vụ đã ban hành bản tuyên thệ vào tháng 9. Theo đó, gia đình của tất cả nạn nhân COVID-19 đều sẽ được bồi thường, bao gồm cả những người đã chết do tự tử sau khi nghe kết quả chẩn đoán.

Theo phán quyết của tòa án, những nạn nhân chết trong vòng 30 ngày sau khi được chẩn đoán sẽ đủ điều kiện, cũng như những người được điều trị tại bệnh viện lâu hơn và sau đó qua đời.

Tòa án phán quyết, các bang không được vội vã từ chối khoản bồi thường, ngay cả khi giấy chứng tử của một cá nhân không liệt kê COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong, theo lời luật sự bào chữa cho Gaurav Bansal - người nộp đơn yêu cầu bồi thường.

Trong các trường hợp tranh chấp, một ủy ban giải quyết khiếu nại sẽ kiểm tra hồ sơ của bệnh nhân đã qua đời và đưa ra kết luận trong vòng 30 ngày.

Tất cả các bệnh viện liên quan, nơi bệnh nhân được tiếp nhận và điều trị, sẽ phải cung cấp các tài liệu điều trị cần thiết cho thân nhân nạn nhân khi được yêu cầu.

Ông Bansal cho hay: "Theo luật, đây không phải là hoạt động từ thiện. Đây là quyền hợp pháp của người nộp đơn yêu cầu bồi thường".

Các cơ quan khắc phục hậu quả cũng đã được chỉ định giải quyết bất kỳ và tất cả vấn đề liên quan đến nguyên nhân tử vong của các nạn nhân theo yêu cầu của gia đình họ. Ấn Độ cho phép thân nhân của những người đã tử vong do COVID-19 và thân nhân của những trường hợp tử vong trong các giai đoạn tương lai của đại dịch COVID-19 yêu cầu bồi thường.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bang ở Ấn Độ ngắt Internet của 25 triệu người để chống gian lận thi cử

Hải Anh |

Bang Rajasthan của Ấn Độ đóng hoặc hạn chế sử dụng Internet với 25 triệu người hôm 27.9 trong nỗ lực ngăn chặn gian lận trong một kỳ thi của giáo viên.

Vaccine DNA đầu tiên trên thế giới của Ấn Độ khác biệt gì vaccine hiện nay?

Thanh Hà |

Ấn Độ công bố tạo ra vaccine DNA đầu tiên trên thế giới, vaccine ZyCoV-D. Liệu loại vaccine mới này có thể trở thành công cụ tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID-19 hay không?

Ấn Độ xem xét nối lại xuất khẩu vaccine, tập trung vào Châu Phi

Nguyễn Hạnh |

Trước đó, Ấn Độ đã tạm dừng xuất khẩu vaccine để tập trung vào việc tiêm chủng cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bang ở Ấn Độ ngắt Internet của 25 triệu người để chống gian lận thi cử

Hải Anh |

Bang Rajasthan của Ấn Độ đóng hoặc hạn chế sử dụng Internet với 25 triệu người hôm 27.9 trong nỗ lực ngăn chặn gian lận trong một kỳ thi của giáo viên.

Vaccine DNA đầu tiên trên thế giới của Ấn Độ khác biệt gì vaccine hiện nay?

Thanh Hà |

Ấn Độ công bố tạo ra vaccine DNA đầu tiên trên thế giới, vaccine ZyCoV-D. Liệu loại vaccine mới này có thể trở thành công cụ tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID-19 hay không?

Ấn Độ xem xét nối lại xuất khẩu vaccine, tập trung vào Châu Phi

Nguyễn Hạnh |

Trước đó, Ấn Độ đã tạm dừng xuất khẩu vaccine để tập trung vào việc tiêm chủng cho người dân.