Ấn Độ xem xét nối lại xuất khẩu vaccine, tập trung vào Châu Phi

Nguyễn Hạnh |

Trước đó, Ấn Độ đã tạm dừng xuất khẩu vaccine để tập trung vào việc tiêm chủng cho người dân.

Gulf News ngày 15.9 đưa tin, Ấn Độ đang xem xét sớm nối lại xuất khẩu vaccine COVID-19, chủ yếu là sang Châu Phi, vì nước này đã tiêm chủng một phần cho phần lớn người lớn và nguồn cung cấp tăng đột biến.

Hồi tháng 4, Ấn Độ - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới - đã ngừng xuất khẩu vaccine để tập trung vào việc tiêm chủng cho người dân nước mình khi làn sóng COVID-19 kinh hoàng ập đến.

Chính phủ Ấn Độ muốn hoàn thành tiêm chủng cho tất cả 944 triệu người trưởng thành vào tháng 12 và cho đến nay đã tiêm ít nhất một liều cho 61% dân số trưởng thành.

Việc cân nhắc nối lại xuất khẩu diễn ra trước chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Washington (Mỹ) vào tuần tới.  Các nhà lãnh đạo của Bộ tứ Quad (Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia) có thể sẽ thảo luận về vaccine trong hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên.

Nguồn tin giấu tên cho biết: "Quyết định xuất khẩu là một thỏa thuận đã thực hiện xong. Ấn Độ muốn giúp Châu Phi bằng cả vaccine và mô hình phòng chống COVID-19".

WHO cho hay, việc tiêm chủng của Ấn Độ đã tăng vọt kể từ tháng trước. Đặc biệt, sản lượng vaccine AstraZeneca của Viện Huyết thanh Ấn Độ đã tăng lên 150 triệu liều một tháng - hơn gấp đôi so với mức hồi tháng 4.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ hạn chế lễ hội tụ tập đông người, cảnh báo làn sóng COVID-19 mới

Phương Linh |

Nhà chức trách Ấn Độ đang hạn chế các lễ hội tôn giáo lớn, cảnh báo một làn sóng COVID-19 mới đã bắt đầu ở thành phố Mumbai.

Ấn Độ chạy đua ngăn bùng dịch virus nguy hiểm hơn COVID-19

Hải Anh |

Giới chức bang Kerala, miền nam Ấn Độ đang chạy đua để kiểm soát đợt bùng phát virus Nipah. Virus Nipah không liên quan đến virus SARS-CoV-2 gây đại dịch toàn cầu hiện nay và nguy hiểm hơn nhiều.

Những tỉ phú khét tiếng Ấn Độ dính tù tội

Bảo Châu |

Một số tỉ phú Ấn Độ từng có cuộc sống xa hoa, hào nhoáng với khối tài sản khổng lồ... trước khi phải đứng sau song sắt nhà tù vì tội trạng bị phanh phui.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Ấn Độ hạn chế lễ hội tụ tập đông người, cảnh báo làn sóng COVID-19 mới

Phương Linh |

Nhà chức trách Ấn Độ đang hạn chế các lễ hội tôn giáo lớn, cảnh báo một làn sóng COVID-19 mới đã bắt đầu ở thành phố Mumbai.

Ấn Độ chạy đua ngăn bùng dịch virus nguy hiểm hơn COVID-19

Hải Anh |

Giới chức bang Kerala, miền nam Ấn Độ đang chạy đua để kiểm soát đợt bùng phát virus Nipah. Virus Nipah không liên quan đến virus SARS-CoV-2 gây đại dịch toàn cầu hiện nay và nguy hiểm hơn nhiều.

Những tỉ phú khét tiếng Ấn Độ dính tù tội

Bảo Châu |

Một số tỉ phú Ấn Độ từng có cuộc sống xa hoa, hào nhoáng với khối tài sản khổng lồ... trước khi phải đứng sau song sắt nhà tù vì tội trạng bị phanh phui.