Ấn Độ đánh tiếng nhập khẩu lúa mì từ Nga

Thanh Hà |

Ấn Độ muốn giảm giá thực phẩm trong nước nên đang đàm phán để nhập khẩu lúa mì từ Nga.

Ấn Độ đang đàm phán với Nga về việc nhập khẩu lúa mì với mức giá chiết khấu nhằm kiềm chế lạm phát trong bối cảnh giá cả toàn cầu tăng cao.

New Delhi đang tìm cách tăng nguồn cung từ Mátxcơva trong nỗ lực giảm giá lúa mì trong nước, theo Reuters.

Giá lúa mì tăng vọt đã đẩy lạm phát ở Ấn Độ lên mức cao nhất trong vòng 15 tháng vào tháng 7. Giá lúa mì bán buôn của Ấn Độ tăng khoảng 10% trong 2 tháng lên mức cao nhất trong 7 tháng vào tháng 8 do nguồn cung hạn chế.

"Chính phủ đang khám phá khả năng nhập khẩu thông qua thương mại tư nhân và các thỏa thuận liên chính phủ. Quyết định sẽ được đưa ra một cách thận trọng" - nguồn tin của Reuters cho hay.

Dù Ấn Độ chỉ cần 3 - 4 triệu tấn lúa mì để bù đắp sự thiếu hụt nhưng New Delhi có thể cân nhắc nhập khẩu 8 đến 9 triệu tấn lúa mì từ Nga để can thiệp vào thị trường hiệu quả hơn và hạ giá xuống, một nguồn tin khác cho biết.

“Ấn Độ có thể dễ dàng được Nga giảm giá từ 25 USD đến 40 USD/tấn. Điều này sẽ đảm bảo các chi phí liên quan trực tiếp tới quá trình thu mua lúa mì thấp hơn đáng kể so với giá địa phương" - một đại lý tại Mumbai cho hay.

Ấn Độ không nhập khẩu lúa mì thông qua các thỏa thuận ngoại giao kể từ năm 2017. Trước đó, nước này mua lúa mì từ Ukraina, Nga và Australia nhưng hạn chế mạnh nhập khẩu nông sản để hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước từ năm 2018.

Theo Economic Times, quyết định liên quan tới thỏa thuận lúa mì với Nga có thể được đưa ra trong vài tuần tới.

Chính phủ Ấn Độ đang xem xét nhập khẩu lúa mì Nga như một biện pháp khả thi để hạ nhiệt giá các mặt hàng chính như nhiên liệu và ngũ cốc nhằm giảm bớt tác động của lạm phát với các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Lạm phát tiêu dùng đã tăng lên 7,44% trong tháng 7, lần đầu tiên vượt xa mục tiêu 6% của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ trong bối cảnh giá thực phẩm và rau quả tăng vọt.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thị trường gạo Thái Lan hỗn loạn vì lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ

Thanh Hà |

Giao dịch gạo tại Thái Lan - nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ - trở nên hỗn loạn khi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ dẫn tới đầu cơ tích trữ làm cạn kiệt nguồn cung từ thị trường, khiến ít gạo xuất khẩu hơn.

Ấn Độ và UAE bắt đầu giao dịch năng lượng bằng đồng nội tệ

Thanh Hà |

Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bắt đầu giao dịch năng lượng bằng nội tệ.

Nhà sản xuất gạo lớn ở Đông Nam Á đàm phán mua gạo Việt Nam, Ấn Độ

Thanh Hà |

Philippines - một trong những nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới - đang đàm phán để nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Ấn Độ.

UBND tỉnh Đồng Nai dừng thanh tra các dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra về việc thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên cung cấp.

Trùng lấn đất rừng Sóc Sơn: Chưa thể khẳng định người dân hoàn toàn sai

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Gần 200 hộ dân tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) những năm qua đang đứng ngồi không yên khi nhiều thửa đất khai hoang bất ngờ nằm trong quy hoạch rừng. Do chưa có bản đồ địa chính, các cơ quan chức năng tại đây cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Á hậu Minh Kiên: "Việc giữ hình ảnh rất quan trọng khi đã có danh hiệu"

Minh Huệ |

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho hay, việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động.

Bão 84 năm có một đe doạ phía tây nước Mỹ, 4 áp thấp manh nha ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Bão Hilary dẫn tới cảnh báo bão nhiệt đới lần đầu trong 84 năm của California, Mỹ. Ngoài ra, các vùng nhiễu động có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới cũng đang manh nha hình thành ở Đại Tây Dương.

5 tòa nhà giãn dân phố cổ xây dựng khang trang nhưng bỏ hoang hơn 1 thập kỷ

Thiện Nhân |

Nghịch lý này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc bởi 5 tòa nhà giãn dân phố cổ được xây dựng khang trang, tọa lạc trên khu đất đắc địa tại quận Long Biên, không quá xa trung tâm thành phố Hà Nội nhưng đã hơn 1 thập kỷ bị bỏ hoang mà không có người chuyển về ở.

Thị trường gạo Thái Lan hỗn loạn vì lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ

Thanh Hà |

Giao dịch gạo tại Thái Lan - nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ - trở nên hỗn loạn khi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ dẫn tới đầu cơ tích trữ làm cạn kiệt nguồn cung từ thị trường, khiến ít gạo xuất khẩu hơn.

Ấn Độ và UAE bắt đầu giao dịch năng lượng bằng đồng nội tệ

Thanh Hà |

Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bắt đầu giao dịch năng lượng bằng nội tệ.

Nhà sản xuất gạo lớn ở Đông Nam Á đàm phán mua gạo Việt Nam, Ấn Độ

Thanh Hà |

Philippines - một trong những nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới - đang đàm phán để nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Ấn Độ.