5 tòa nhà giãn dân phố cổ xây dựng khang trang nhưng bỏ hoang hơn 1 thập kỷ

Thiện Nhân |

Nghịch lý này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc bởi 5 tòa nhà giãn dân phố cổ được xây dựng khang trang, tọa lạc trên khu đất đắc địa tại quận Long Biên, không quá xa trung tâm thành phố Hà Nội nhưng đã hơn 1 thập kỷ bị bỏ hoang mà không có người chuyển về ở.

Hiện nay, khu nhà giãn dân tại phường Thượng Thanh gồm 5 tòa nhà (N015A, N015B, N015C, N015D, N015E) nằm dọc đường Lý Sơn đã bỏ hoang hơn 11 năm mà không có người về ở, gây lãng phí lớn.
Hiện nay, khu nhà giãn dân phố cổ tại phường Thượng Thanh gồm 5 tòa nhà (N015A, N015B, N015C, N015D, N015E) nằm dọc đường Lý Sơn đã bỏ hoang hơn 11 năm mà không có người về ở, gây lãng phí lớn.
Theo những người dân sinh sống quanh khu vực này, các dãy nhà được xây dựng khang trang nhưng đang dần xuống cấp vì không có ai đến ở.
Theo những người dân sinh sống quanh khu vực này, các dãy nhà được xây dựng khá khang trang nhưng đang dần xuống cấp vì đã lâu có có người ở.
Theo những người dân sinh sống quanh khu vực này, các dãy nhà được xây dựng khá khang trang nhưng đang dần xuống cấp vì đã lâu không có người ở.
“Toàn bộ các căn đều trông trơn, hiện chỉ có sảnh tầng một tại dự án này được một số người lao động thuê lại để để đồ đạc và sống tạm qua ngày”, một người dân tại phường Thượng Thanh chia sẻ.
“Toàn bộ các căn đều trống trơn, hiện chỉ có sảnh tầng một tại dự án này được một số người lao động thuê lại để đồ đạc và sống tạm qua ngày”, một người dân tại phường Thượng Thanh chia sẻ.
Cỏ dại mọc um tùm quanh dự án giãn dân phố cổ.
Cỏ dại mọc um tùm quanh dự án giãn dân phố cổ.
Nhiều hạng mục dự án xuống cấp, rác thải bủa vây xung quanh các tòa nhà. Sân nền nứt vỡ, sơn tường bong tróc, những tấm mái che rơi vỡ tả tơi, tạo ra cảnh sập sệ nhếch nhác mất mỹ quan.
Bên trong tòa nhà, nhiều hạng mục dự án xuống cấp, trở thành các kho chứa đồ và vật liệu xây dựng.
Trong khi đó, bên ngoài sân nền nứt vỡ, sơn tường bong tróc, những tấm mái che rơi vỡ tả tơi, tạo ra cảnh sập sệ nhếch nhác mất mỹ quan.
Trong khi đó, bên ngoài sân nền nứt vỡ, sơn tường bong tróc, những tấm mái che rơi vỡ tả tơi, tạo ra cảnh sập sệ nhếch nhác tại dự án này.
Theo tìm hiểu, đầu 2013, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án giãn dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm“. Theo UBND quận Hoàn Kiếm, giai đoạn I của đề án (2009-2015) thực hiện di dời 1.530 hộ từ khu phố cổ sang sinh sống tại khu nhà ở giãn dân Việt Hưng (quận Long Biên).
Theo tìm hiểu, đầu năm 2013, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án giãn dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm“. Theo UBND quận Hoàn Kiếm, giai đoạn I của đề án (2009-2015) thực hiện di dời 1.530 hộ từ khu phố cổ sang sinh sống tại khu nhà ở giãn dân Việt Hưng (quận Long Biên).
Giai đoạn II của đề án (2013-2020) thực hiện di dời nốt 5.020 hộ dân đang sống trong khu phố cổ sang khu đô thị giãn dân mới Thượng Thanh, Long Biên. Quỹ đất dùng để xây dựng chung cư giãn dân ở Thượng Thanh rộng khoảng 30ha, có vị trí đẹp. Đề án giãn dân phố cổ giai đoạn II đã kết thúc vào năm 2020. Tổng mức đầu tư ước tính cho dự án là hơn 4.900 tỉ đồng.
Giai đoạn II của đề án (2013-2020) thực hiện di dời nốt 5.020 hộ dân đang sống trong khu phố cổ sang khu đô thị giãn dân mới Thượng Thanh, Long Biên. Quỹ đất dùng để xây dựng chung cư giãn dân ở Thượng Thanh rộng khoảng 30ha, có vị trí đẹp. Đề án giãn dân phố cổ giai đoạn II đã kết thúc vào năm 2020. Tổng mức đầu tư ước tính cho dự án là hơn 4.900 tỉ đồng.
Tuy kế hoạch đề ra là vậy, nhưng thực tế người dân lại không mặn mà. Cụ thể, sống ở phố cổ đã nhiều năm, gia đình chị Đinh Thị Lý (trú tại) bán đồ ăn sáng ngay tại lối đi chung của khoảng 10 căn hộ tại ngõ phố Hàng Khoai (quận Hoàn Kiếm) và gặp không ít bất tiện bởi đang ở chung với ông, bà và 2 con nhỏ trong căn nhà chỉ rộng vỏn vẹn hơn 10m2. Chị Lý kể: “Trước đây nắm được kế hoạch chính quyền địa phương sẽ cho người dân phố cổ di dời sang bên Long Biên sinh sống, gia đình cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ thoạt khỏi cảnh chật chội, bất tiện và lo vì không biết sẽ làm gì để sống vì cả nhà tôi đều dựa vào nồi phở bán buổi sáng”.
Tuy kế hoạch đề ra là vậy, nhưng thực tế người dân lại không mặn mà. Cụ thể, sống ở phố cổ đã nhiều năm, gia đình chị Đinh Thị Lý bán đồ ăn sáng ngay tại lối đi chung của khoảng 10 căn hộ tại ngõ phố Hàng Khoai (quận Hoàn Kiếm) và gặp không ít bất tiện bởi đang ở chung với ông, bà và 2 con nhỏ trong căn nhà chỉ rộng vỏn vẹn hơn 10m2. Chị Lý kể: “Trước đây nắm được kế hoạch chính quyền địa phương sẽ cho người dân phố cổ di dời sang bên Long Biên sinh sống, gia đình cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ thoát khỏi cảnh chật chội, bất tiện và lo vì không biết sẽ làm gì để sống vì cả nhà tôi đều dựa vào nồi phở bán buổi sáng”.
Đây cũng là vấn đề chung của nhiều người dân phố cổ khi họ đã quen với cuộc sống bám trụ tại các ngóc ngách trong lòng phố. Đa số người dân cho rằng, họ sẵn sàng rời đi nhưng không mong muốn sống trong một căn nhà tiện nghi, rộng rãi mà tương lai bất định, không có kinh tế và kế sinh nhai.
Đây cũng là vấn đề chung của nhiều người dân phố cổ khi họ đã quen với cuộc sống bám trụ tại các ngóc ngách trong lòng phố. Đa số người dân cho rằng, họ sẵn sàng rời đi nhưng không mong muốn sống trong một căn nhà tiện nghi, rộng rãi mà tương lai lại bất định, không có kinh tế và kế sinh nhai.

Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Toà tháp nghìn tỉ bỏ hoang của Vicem trước lúc có cơ hội hồi sinh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau 8 năm "đắp chiếu", toà tháp Vicem Tower vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Xi măng (Vicem) tiếp tục đầu tư hoàn thiện, tránh gây lãng phí.

Huyện Thái Thụy phản hồi sau bài viết âu tàu hơn trăm tỉ bỏ hoang của Báo Lao Động

Lương Hà |

Thái Bình - UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vừa có công văn phản hồi gửi đến Báo Lao Động sau bài viết "Bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỉ đồng ở Thái Bình bị bỏ hoang".

Để không còn cảnh công viên đóng cửa, bỏ hoang

Minh Ánh |

Với cam kết của lãnh đạo thành phố về việc tìm mô hình đầu tư để công viên không còn hàng rào, không bán vé và người dân được thụ hưởng, giấc mơ về những "không gian xanh" của người dân Hà Nội được nhen nhóm trở lại.

Tiền vệ Đức Việt: Đội hình U23 Việt Nam sẽ sớm hoà hợp trong lối chơi

MINH PHONG |

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng hoà hợp với lối chơi, cách vận hành chiến thuật để có màn trình diễn tốt hơn.

Nghi phạm hôn mê sâu sau 2 ngày bị tạm giữ ở Hải Phòng

Mai Chi |

Một người đàn ông sau 2 ngày bị Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp, đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

TPHCM sắp có 14km đường hoa dọc đường sắt Bắc – Nam

MINH QUÂN |

TPHCM phối hợp ngành đường sắt tổ chức trồng hoa dọc 14km đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn, hưởng ứng kế hoạch hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam.

Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ nhiều nhà dân bị nứt sau khi thi công cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc hàng trăm hộ dân ở nhiều xã của huyện Đông Sơn bị nứt nhà sau khi thi công tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ.

Cách Việt Á thâu tóm và tự đánh bóng kit test xét nghiệm

Việt Dũng |

Phan Quốc Việt sau khi biến đề tài test xét nghiệm của Nhà nước thành của Công ty Việt Á, còn được quan chức Bộ Khoa học và Công nghệ quảng cáo rầm rộ, đánh bóng với thành quả “Bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được WHO công nhận”.

Toà tháp nghìn tỉ bỏ hoang của Vicem trước lúc có cơ hội hồi sinh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau 8 năm "đắp chiếu", toà tháp Vicem Tower vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Xi măng (Vicem) tiếp tục đầu tư hoàn thiện, tránh gây lãng phí.

Huyện Thái Thụy phản hồi sau bài viết âu tàu hơn trăm tỉ bỏ hoang của Báo Lao Động

Lương Hà |

Thái Bình - UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vừa có công văn phản hồi gửi đến Báo Lao Động sau bài viết "Bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỉ đồng ở Thái Bình bị bỏ hoang".

Để không còn cảnh công viên đóng cửa, bỏ hoang

Minh Ánh |

Với cam kết của lãnh đạo thành phố về việc tìm mô hình đầu tư để công viên không còn hàng rào, không bán vé và người dân được thụ hưởng, giấc mơ về những "không gian xanh" của người dân Hà Nội được nhen nhóm trở lại.