Toà tháp nghìn tỉ bỏ hoang của Vicem trước lúc có cơ hội hồi sinh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau 8 năm "đắp chiếu", toà tháp Vicem Tower vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Xi măng (Vicem) tiếp tục đầu tư hoàn thiện, tránh gây lãng phí.

Toà tháp được khởi công vào năm 2011, tuy nhiên sau khi hoàn thành thi công xây lắp toàn bộ kết cấu phần ngầm, phần thân công trình thì bị đắp chiếu từ tháng 8.2015 đến nay.

Thời điểm này, Vicem đã nhiều lần đề nghị Bộ Xây dựng cho phép lập phương án, tìm đối tác chuyển nhượng toà tháp để hoàn vốn. Bộ Xây dựng đã báo cáo và được Thủ tướng đồng ý cho Tổng công ty chuyển nhượng vào tháng 3.2017.

Tuy nhiên, hoạt động chuyển nhượng không thực hiện được do dự án gặp nhiều vướng mắc về pháp luật đầu tư, đất đai, việc sắp xếp, xử lý tài sản nhà đất thuộc doanh nghiệp nhà nước.

Nhằm tránh lãng phí, Vicem đề nghị được tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ rà soát lại dự án cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, tuân thủ pháp luật.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án trung tâm điều hành và giao dịch Vicem có quy mô 8.476 m2. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động, đến nay, tòa tháp Vicem Tower chỉ mới hoàn thiện phần thô, công trường không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi, hàng rào bao quanh đã xuống cấp.

Toà tháp Vicem Tower được thiết kế với hình dáng mạnh mẽ và được đánh giá là một trong những công trình quy mô lớn, thúc đẩy phát triển đô thị.

Tuy nhiên cho đến thời điểm này, người dân nhìn thấy vẫn chỉ là toà tháp thô “trơ xương” trên đường Phạm Hùng.

Mặt tiền của dự án có địa chỉ tại 90 Phạm Hùng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Mặt tiền của dự án có địa chỉ tại 90 Phạm Hùng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau nhiều năm bỏ hoang, biển dán thông tin dự án không còn nguyên trạng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau nhiều năm bỏ hoang, biển dán thông tin dự án không còn nguyên trạng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều hạng mục xây dựng bị thời gian bào mòn, bê tông rêu mốc, khung sắt hư hỏng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều hạng mục xây dựng bị thời gian bào mòn, bê tông rêu mốc, khung sắt hư hỏng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau 8 năm, tòa tháp mới chỉ hoàn thiện phần thô nằm “trơ xương” cạnh đường Vành đai 3. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau 8 năm, tòa tháp mới chỉ hoàn thiện phần thô nằm “trơ xương” cạnh đường Vành đai 3. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chị Trần Hoa Vinh (34 tuổi, Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy) cho biết, toà tháp chưa xây xong đã bỏ hoang, gây mất mĩ quan đô thị, lãng phí đất kinh tế.

"Nhà tôi có view nhìn ngay đối diện toà tháp, ban đầu khi toà tháp được xây dựng, tôi rất mong chờ sẽ được ngắm nhìn một toà tháp đẹp đẽ, khang trang, nhưng đến nay toà tháp vẫn chưa thay đổi gì, chỉ là một khối bê tông không hơn không kém" - chị Vinh nói.

Nằm ngay vị trí đắc địa nhưng dự án vẫn bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nằm ngay vị trí đắc địa nhưng dự án bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, Văn phòng Chính phủ nhận được đề xuất, ý kiến của các bộ ngành, TP Hà Nội liên quan đến tái đầu tư dự án Trung Tâm điều hành và giao dịch Vicem.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) tiếp tục đầu tư, hoàn thiện dự án Vicem Tower.

Bộ Xây dựng trước đó cũng đã đề xuất cho Vicem tiếp tục hoàn thiện dự án, để khai thác dựa trên chính nhu cầu của Vicem sau 8 năm doanh nghiệp để hoang hóa toà nhà.

Một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, rêu mọc bám phủ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, rêu mọc bám phủ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chục năm xây dựng, đô thị với bao sự phát triển nhưng dự án vẫn “đắp chiếu, nằm chờ“. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chục năm xây dựng, đô thị với bao sự phát triển nhưng dự án vẫn “đắp chiếu, nằm chờ“. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự án trung tâm điều hành và giao dịch Vicem được phê duyệt trên lô đất rộng 8.476 m2 tại 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, với quy mô gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 78.270 m2, trong đó phần nổi khoảng 54.000 m2, đáp ứng 200 chỗ đỗ xe ngầm.

Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.952 tỉ đồng. Tuy nhiên sau đó số vốn đầu tư đã tăng lên 2.743 tỉ đồng (tăng thêm gần 800 tỉ đồng). Việc đầu tư nhằm xây dựng trụ sở làm việc của Vicem, các đơn vị thành viên, hội trường và dịch vụ thương mại.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Chợ xe máy cũ ở Hà Nội ế ẩm sau ngày cấp biển số xe theo mã định danh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Vài ngày sau khi người dân được cấp biển số xe theo mã định danh, các chợ xe cũ trở nên vắng vẻ hơn trước, chủ cửa hàng, nhân viên chủ yếu ngồi xem điện thoại, lau chùi xe.

2 con voi tại Vườn thú Hà Nội được tháo xích, đi lại tự do

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Hai cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) đã được tháo xích, tự do đi lại trong khuôn viên chuồng nuôi.

Sau đề xuất của Bộ Xây dựng, người dân mong tòa tháp Vicem sớm hồi sinh

MINH HÀ - VIỆT DŨNG |

Trước thông tin Bộ Xây dựng gửi đề xuất Thủ tướng cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam tiếp tục hoàn thiện tòa tháp nghìn tỉ Vicem, những người dân sống cạnh khu vực này tỏ ra vui mừng. Bởi nếu tòa nhà được ''hồi sinh'' thì môi trường, cảnh quan thay đổi, việc kinh doanh buôn bán của họ cũng trở nên thuận lợi hơn.

Các quan chức nhận "cảm ơn" trăm nghìn USD và hàng tỉ đồng từ Việt Á thế nào?

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, cựu Thư ký Bộ trưởng, người được cảm ơn 200.000 USD, người được tặng tiền tỉ để thanh toán việc mua siêu xe.

Phụ huynh cần làm gì để con mình thoát khỏi nạn bắt cóc trẻ em?

Nhóm PV |

Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước thủ đoạn tinh vi, sự manh động của đối tượng gây án. Điều này dấy lên nỗi lo sợ đối với nhiều phụ huynh có con em đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Cận cảnh những mét thảm nhựa cuối cùng tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới mốc thông xe 50km cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An). Nhằm đáp ứng kịp mốc tiến độ thông xe vào dịp Quốc khánh, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân công, thiết bị để thảm mặt đường.

Tăng lương hưu theo mức mới, người già giảm gánh nặng chi phí thuốc men

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đối với nhiều người, có thêm lương hưu như bớt thêm một gánh nặng, vừa có tiền trang trải cuộc sống, thuốc men khi ốm đau, vừa tiếp kiệm đỡ đần con cháu trong nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chỉnh trang Bãi Sau thành công viên 1.200 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Địa phương đã chọn phương án chỉnh trang khu vực Bãi Sau (TP Vũng Tàu) thành công viên công cộng, với giá trị đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.

Chợ xe máy cũ ở Hà Nội ế ẩm sau ngày cấp biển số xe theo mã định danh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Vài ngày sau khi người dân được cấp biển số xe theo mã định danh, các chợ xe cũ trở nên vắng vẻ hơn trước, chủ cửa hàng, nhân viên chủ yếu ngồi xem điện thoại, lau chùi xe.

2 con voi tại Vườn thú Hà Nội được tháo xích, đi lại tự do

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Hai cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) đã được tháo xích, tự do đi lại trong khuôn viên chuồng nuôi.

Sau đề xuất của Bộ Xây dựng, người dân mong tòa tháp Vicem sớm hồi sinh

MINH HÀ - VIỆT DŨNG |

Trước thông tin Bộ Xây dựng gửi đề xuất Thủ tướng cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam tiếp tục hoàn thiện tòa tháp nghìn tỉ Vicem, những người dân sống cạnh khu vực này tỏ ra vui mừng. Bởi nếu tòa nhà được ''hồi sinh'' thì môi trường, cảnh quan thay đổi, việc kinh doanh buôn bán của họ cũng trở nên thuận lợi hơn.