Nhà sản xuất gạo lớn ở Đông Nam Á đàm phán mua gạo Việt Nam, Ấn Độ

Thanh Hà |

Philippines - một trong những nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới - đang đàm phán để nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Ấn Độ.

Philippines đang đàm phán để nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Ấn Độ trong nỗ lực củng cố nguồn lực và hạ giá gạo, một quan chức nông nghiệp nước này thông tin.

Thứ trưởng cấp cao của Bộ Nông nghiệp Philipines Domingo Panganiban cho hay, trong cuộc đàm phán gần đây, các nhà xuất khẩu gạo của Việt Nam đã báo giá thấp hơn đến 40 USD mỗi tấn.

“Điều này hy vọng sẽ mở đường cho đất nước có được các điều khoản tốt hơn cho việc nhập khẩu thêm 300.000 tấn đến 500.000 tấn gạo trong năm nay" - Thứ trưởng Domingo Panganiban nêu trong thông cáo do Văn phòng của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr công bố.

Ông Panganiban cho biết, việc mua thêm gạo có thể làm tăng lượng gạo tồn kho, qua đó giúp giảm giá gạo của Philippines.

Tới hết năm nay, lượng gạo tồn kho của Philippines, cho dù không nhập khẩu, có thể đảm bảo cho nhu cầu từ 52 đến 57 ngày.

Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Marcos cho hay, quốc gia Đông Nam Á này có đủ gạo dự trữ để vượt qua hiện tượng El Nino vào năm sau.

Theo Bloomberg, Philippines là một trong những nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, nước này thường mua gạo từ các nhà cung cấp lớn như Thái Lan và Việt Nam để bù đắp thiệt hại trong sản xuất do bão gây ra.

Tháng 12 năm ngoái, các quan chức nông nghiệp Philippines nhận định nước này cần nhập khoảng 2,5 triệu tấn gạo trong năm nay. Lượng gạo nhập khẩu mà Philippines cần năm 2022 là khoảng 3,5 triệu tấn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đằng sau quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ

Thanh Hà |

Ngày 20.7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo cấm xuất khẩu gạo tẻ thường (non-basmati) cho đến khi có thông báo mới.

Sóng gió mới với thị trường lúa gạo toàn cầu

Thanh Hà |

Thị trường lúa gạo toàn cầu có thể đối mặt với những khó khăn khác khi Thái Lan kêu gọi nông dân trồng lúa ít đi.

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, những nước nào lo lắng nhất?

Thanh Hà |

Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể ảnh hưởng đến thị trường gạo toàn cầu và hàng triệu người dự kiến chịu ảnh hưởng của biện pháp này, trong đó người tiêu dùng châu Á và châu Phi sẽ chịu gánh nặng lớn nhất.

Một xã của thị xã Sơn Tây có thể được lên thành phố

Lam Duy |

Trong trường hợp kế hoạch xây dựng thành phố phía Tây Hà Nội được thông qua, một phần xã Cổ Đông của thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có thể sẽ được lên thành phố.

Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, chiều 13.8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Giá gạo tăng cao kỷ lục: Hệ luỵ đau đớn nếu "đầu cơ" gạo

Cường Ngô |

Theo chuyên gia kinh tế, hiện nay vẫn chưa biết chính sách của Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo kéo dài trong bao lâu, nên nếu ồ ạt mua vào nhiều để đầu cơ, rồi bất ngờ Ấn Độ dỡ thông báo, khi đó lại đổ xô bán tháo, chắc chắn sẽ lỗ.

Đề xuất truy thu đủ tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội, phạt tiền theo số lần vi phạm

PHẠM ĐÔNG |

Các chuyên gia đề xuất truy thu đủ số tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội; phạt theo số tiền từng lần khi xảy ra hành vi trốn đóng hoặc tỉ lệ % số tiền trốn đóng bị phát hiện.

Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý trên biển và đất liền

AN AN |

Cơ quan khí tượng lưu ý về tình trạng nắng nóng kéo dài ở Trung Bộ. Ngoài ra, thời tiết biển tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý do hình thế gió mạnh, sóng lớn.

Đằng sau quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ

Thanh Hà |

Ngày 20.7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo cấm xuất khẩu gạo tẻ thường (non-basmati) cho đến khi có thông báo mới.

Sóng gió mới với thị trường lúa gạo toàn cầu

Thanh Hà |

Thị trường lúa gạo toàn cầu có thể đối mặt với những khó khăn khác khi Thái Lan kêu gọi nông dân trồng lúa ít đi.

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, những nước nào lo lắng nhất?

Thanh Hà |

Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể ảnh hưởng đến thị trường gạo toàn cầu và hàng triệu người dự kiến chịu ảnh hưởng của biện pháp này, trong đó người tiêu dùng châu Á và châu Phi sẽ chịu gánh nặng lớn nhất.