Thi môn thứ 4 vào lớp 10 không còn phù hợp

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thi môn thứ 4, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội không còn phù hợp khi Chương trình giáo dục phổ thông áp dụng với bậc THPT.

Không cần thiết

Những năm gần đây, kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội, ngoài 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ còn thi thêm môn thứ 4 được chọn ngẫu nhiên.

Môn thứ 4 này là một trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) cho rằng, việc thi môn thứ 4 theo cách trên là không cần thiết, kể từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Lý do thầy Khang đưa ra là bởi từ năm học 2022 - 2023, lớp 10 bắt đầu áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới, bước sang giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Ngoài 8 môn bắt buộc, học sinh THPT được chọn để học 4 trong 9 môn, gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc.

Như vậy, có những môn trong 6 môn chọn để thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, học sinh sẽ không học ở bậc THPT. Bởi vậy, việc lựa chọn môn thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào trước đây của Hà Nội không còn phù hợp.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại Hà Nội. Ảnh: Vân Trang
Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại Hà Nội. Ảnh: Vân Trang

"Điều thông thường, hợp lý của các kỳ thi đó là: Thi tốt nghiệp (đầu ra) thì đã học gì thi nấy, thi tuyển sinh (đầu vào) thì sẽ học gì thi nấy. Thi tuyển vào lớp 10 thuộc loại thứ 2, do đó căn cứ vào các môn học mà tất cả học sinh THPT sẽ học để chọn môn thi cho phù hợp.

Thi tuyển vào lớp 10 công lập với 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ như TP.HCM và một số tỉnh khác là phù hợp" - thầy Khang nói.

Đồng tình với quan điểm trên, thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M. V. Lômônôxốp (Hà Nội) chia sẻ:

"Thực tế qua nhiều năm thì việc thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn đủ để phân loại học sinh. Sau đó tùy vào năng lực cũng như định hướng nghề nghiệp của học sinh để các em chọn thêm những môn học tự chọn.

Tâm lí của đa số phụ huynh là mong Sở GDĐT Hà Nội cân nhắc việc bỏ môn thi thứ 4 để giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh và cả giáo viên".

Nhiều địa phương chỉ thi 3 môn

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành phố đã thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Nhiều địa phương thông báo những điều chỉnh mới để giảm áp lực cho kỳ thi đầu cấp.

UBND  TP.Hải Phòng vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở GDĐT về phương thức tổ chức tuyển sinh vào Lớp 10 THPT, năm học 2023 – 2024.

Theo đó, học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT công lập sẽ làm 3 bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, điểm hệ số 2; bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, điểm hệ số 1.

Năm 2022, nhiều địa phương chỉ thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT như: An Giang, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Bình Dương... Hay TP. Hồ Chí Minh từ trước đến nay chỉ thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ nhưng chất lượng dạy và học ở THCS và THPT vẫn được đánh giá rất tốt.

Còn tại Hà Nội, từ năm 2019, sau hàng chục năm chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn, học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT dự thi 4 môn, gồm 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thứ 4 công bố vào tháng 3 hàng năm. Riêng năm 2020 và 2022, TP.Hà Nội đã bỏ môn thứ 4 do dịch bệnh bùng phát.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chốt 3 môn thi kỳ thi lớp 10 Trung học phổ thông

Mai Dung |

UBND  TP.Hải Phòng vừa có văn bản 288/UBND-VX đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương thức tổ chức tuyển sinh vào Lớp 10 THPT, năm học 2023 – 2024.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 3 trường chuyên ở Hà Nội

Vân Trang |

Hiện tại, đã có 3 trường chuyên top đầu ở Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh, lịch thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Phụ huynh ở Hà Nội đề xuất bỏ bài thi thứ 4 vào lớp 10

KHÁNH AN - TƯỜNG VÂN |

Mong muốn các con giảm bớt gánh nặng thi cử, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đề xuất bỏ bài thi thứ 4 vào lớp 10.

Công an yêu cầu khắc phục sơ hở trong xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Lao Động, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ GDĐT về việc khắc phục sơ hở thiếu sót trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia (nay là Kỳ thi tốt nghiệp THPT).

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

Những vụ vận chuyển ma túy về Việt Nam qua đường hàng không gây rúng động

NHÓM PV |

Từ cuối năm 2022 đến nay, liên tiếp nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài "tuồn" về Việt Nam qua đường hàng không đã bị triệt phá.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Hải Phòng chốt 3 môn thi kỳ thi lớp 10 Trung học phổ thông

Mai Dung |

UBND  TP.Hải Phòng vừa có văn bản 288/UBND-VX đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương thức tổ chức tuyển sinh vào Lớp 10 THPT, năm học 2023 – 2024.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 3 trường chuyên ở Hà Nội

Vân Trang |

Hiện tại, đã có 3 trường chuyên top đầu ở Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh, lịch thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Phụ huynh ở Hà Nội đề xuất bỏ bài thi thứ 4 vào lớp 10

KHÁNH AN - TƯỜNG VÂN |

Mong muốn các con giảm bớt gánh nặng thi cử, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đề xuất bỏ bài thi thứ 4 vào lớp 10.