Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya thông tin trên Twitter, Molnupiravir sẽ được sản xuất tại Ấn Độ cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp để điều trị cho những bệnh nhân trưởng thành mắc COVID-19.
Đầu năm nay, các nhà sản xuất được phẩm Aurobindo Pharma, Cipla, Sun Pharmaceuticals và một số hãng khác đã ký thỏa thuận cấp phép tự nguyện không độc quyền với Merck để sản xuất và cung cấp Molnupiravir ở Ấn Độ.
Tuần trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho Molnupiravir để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành.
Reuters thông tin, Ấn Độ đang nỗ lực tăng cường nguồn cung cấp ôxy và củng cố cơ sở hạ tầng y tế để ngăn chặn nguy cơ tăng ca COVID-19 do biến thể Omicron.
Tới nay, quốc gia Nam Á này đã tiêm 1,43 tỉ liều vaccine COVID-19, với hơn 839 triệu người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều.
Ấn Độ có kế hoạch bắt đầu tiêm vaccine nhắc lại cho các nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu từ ngày 10.1.2022 và sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho những người từ 15 đến 18 tuổi từ ngày 3.1.2022.