Alibaba cam kết 15,5 tỉ USD giúp Trung Quốc đạt "thịnh vượng chung"

Hải Anh |

Alibaba đang rót 100 tỉ nhân dân tệ (15,5 tỉ USD) vào nỗ lực đạt "thịnh vượng chung" của Trung Quốc, đánh dấu cam kết lớn nhất của một công ty Trung Quốc tới thời điểm hiện tại.

Ngày 3.9, ông lớn công nghệ Trung Quốc công bố sẽ đầu từ khoản tiền khổng lồ này trước năm 2025, tập trung vào 5 ưu tiên: Đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế, tạo việc làm chất lượng cao, hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương và thành lập một quỹ phát triển đặc biệt.

Đế chế thương mại điện tử Trung Quốc cũng đặt ra 10 mục tiêu cụ thể mà công ty có kế hoạch thực hiện, từ tăng đầu tư công nghệ ở các khu vực kém phát triển của đất nước đến cải thiện phúc lợi của người lao động trong nền kinh tế gig - nền kinh tế của những công việc tạm, ngắn hạn, mang tính thời vụ - cũng như cải thiện việc làm và đẩy nhanh tốc độ phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và ngành nông nghiệp.

Theo CNN, Alibaba cũng đang thành lập một ủy ban vì sự thịnh vượng do Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Daniel Zhang trực tiếp điều hành.

"Alibaba được hưởng lợi từ tiến bộ kinh tế và xã hội mạnh mẽ ở Trung Quốc trong 22 năm qua. Chúng tôi tin chắc rằng nếu xã hội phát triển tốt và nền kinh tế vận hành tốt thì Alibaba sẽ làm tốt. Chúng tôi mong muốn thực hiện phần việc của mình để hỗ trợ hiện thực hóa thịnh vượng chung thông qua phát triển chất lượng cao" - ông Daniel Zhang nói.

Cam kết của đế chế công nghệ do tỉ phú Jack Ma đồng sáng lập diễn ra chỉ một tuần sau khi một công ty thương mại điện tử lớn khác của Trung Quốc, Pinduoduo, tuyên bố sẽ giao toàn bộ lợi nhuận trong quý vừa qua cho các dự án phát triển nông thôn ở nước này.

Pinduoduo sẽ tài trợ 372 triệu USD cho sự phát triển của khu vực nông nghiệp và các vùng nông thôn của Trung Quốc và có kế hoạch cho đi tới 10 tỉ nhân dân tệ (1,5 tỉ USD) cho những mục tiêu tương tự.

Tháng trước, Tencent thông báo sẽ dành 50 tỉ nhân dân tệ (7,7 tỉ USD) để ủng hộ mục tiêu "thịnh vượng chung" của Trung Quốc. Công ty sẽ hướng tới giúp tăng thu nhập cho người nghèo và giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục, cùng một số sáng kiến ​​khác.

Trong năm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của "thịnh vượng chung" ở Trung Quốc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine Trung Quốc mới nhất đạt hiệu quả 97%

Khánh Minh |

Tân Hoa Xã đưa tin, Vaccine Trung Quốc mới nhất có tên V-01 đạt hiệu quả kháng thể tới 97% sau hai liều tiêm.

Trung Quốc góp 110 triệu liều vaccine cho COVAX, cung ứng dài hạn với WHO

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ cung cấp 110 triệu liều vaccine Sinovac và Sinopharm cho COVAX vào cuối tháng 10, đồng thời ký thoả thuận cung cấp vaccine lâu dài cho WHO.

Trung Quốc đang phát triển trực thăng sao Hỏa

Thanh Hà |

Trung Quốc phát triển một nguyên mẫu thu nhỏ của trực thăng sao Hỏa để làm nhiệm vụ do thám cho sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vaccine Trung Quốc mới nhất đạt hiệu quả 97%

Khánh Minh |

Tân Hoa Xã đưa tin, Vaccine Trung Quốc mới nhất có tên V-01 đạt hiệu quả kháng thể tới 97% sau hai liều tiêm.

Trung Quốc góp 110 triệu liều vaccine cho COVAX, cung ứng dài hạn với WHO

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ cung cấp 110 triệu liều vaccine Sinovac và Sinopharm cho COVAX vào cuối tháng 10, đồng thời ký thoả thuận cung cấp vaccine lâu dài cho WHO.

Trung Quốc đang phát triển trực thăng sao Hỏa

Thanh Hà |

Trung Quốc phát triển một nguyên mẫu thu nhỏ của trực thăng sao Hỏa để làm nhiệm vụ do thám cho sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.