Vaccine Trung Quốc mới nhất đạt hiệu quả 97%

Khánh Minh |

Tân Hoa Xã đưa tin, Vaccine Trung Quốc mới nhất có tên V-01 đạt hiệu quả kháng thể tới 97% sau hai liều tiêm.

Theo Tân Hoa Xã, vaccine COVID-19 tái tổ hợp V-01 được phát triển và sản xuất tại Trung Quốc đã được phê duyệt cho các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở Philippines.

Vaccine V-01 được Viện Lý sinh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc và Tập đoàn Dược phẩm Livzon (LivzonBio) ở tỉnh Quảng Đông phát triển.

V-01 là vaccine sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp với miền liên kết thụ thể (RBD) là kháng nguyên.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines đã chấp thuận cho phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine V-01 để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của nó. Quốc gia này đã bắt đầu tuyển những người lớn từ 18 tuổi trở lên để tham gia các cuộc thử nghiệm. Người tham gia đầu tiên đã được ghi danh vào ngày 25.8 và được tiêm liều đầu tiên.

Theo ông Hu Zhenxiang, phó chủ tịch LivzonBio, báo cáo về giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thử nghiệm vaccine V-01 cho thấy kết quả khả quan.

Tổng số 1.060 người tham gia đã đăng ký thử nghiệm giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Các thử nghiệm giai đoạn 2 có tổng cộng 880 người tham gia, bao gồm 440 người từ 18 đến 59 tuổi và 440 người từ 60 tuổi trở lên. Người lớn tuổi nhất tham gia là 83 tuổi. Kết quả cho thấy không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến vaccine. Các tác dụng phụ chỉ ở mức độ nhẹ và hết trong vòng 3 ngày.

Về khả năng sinh miễn dịch, tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh của kháng thể trung hòa đạt trên 97% sau hai liều V-01.

Ông Hu lưu ý, vaccine V-01 có thể tạo ra các phản ứng miễn dịch nhanh chóng ở cả nhóm người lớn và nhóm cao tuổi. Trong khi đó, vaccine này cũng trải qua quá trình thử nghiệm các hoạt động vô hiệu hóa chống lại các biến thể của virus. Kết quả cho thấy V-01 có thể vô hiệu hóa biến thể Delta một cách hiệu quả.

Dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 của vaccine V-01, được thực hiện ở Trung Quốc, lần lượt được công bố trên tạp chí Emerging Microbes & Infutions và Tạp chí Y khoa Quốc gia Trung Quốc vào tháng 7.

Ông Hu cho biết, năng lực sản xuất vaccine V-01 của Livzon hàng năm có thể đạt 3,5 tỉ liều.

Bên cạnh Philippines, công ty cũng đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại hơn 10 quốc gia, bao gồm Ai Cập, Indonesia, Nga, Rwanda, Nam Phi, Pakistan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico. Công ty có kế hoạch triển khai các thử nghiệm lâm sàng cho mũi tiêm tăng cường ở Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Rwanda.

Vào tháng 5, các nhà nghiên cứu từ Đại học Bắc Kinh và các viện nghiên cứu khác của Trung Quốc đã báo cáo trên tạp chí Nghiên cứu Tế bào rằng việc sử dụng vaccine protein tái tổ hợp RBD để tiêm vaccine mũi 3 có thể là phương án tiêm chủng tối ưu trong tương lai.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc góp 110 triệu liều vaccine cho COVAX, cung ứng dài hạn với WHO

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ cung cấp 110 triệu liều vaccine Sinovac và Sinopharm cho COVAX vào cuối tháng 10, đồng thời ký thoả thuận cung cấp vaccine lâu dài cho WHO.

Trung Quốc đề xuất WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 ở thực phẩm lạnh

Khánh Minh |

Trung Quốc đề nghị khảo sát các nhà cung cấp thực phẩm đông lạnh cho Vũ Hán trong cuộc điều tra giai đoạn 2 của WHO về nguồn gốc COVID-19.

Dữ liệu hiệu quả "tuyệt vời" của vaccine Trung Quốc với biến thể Delta

Song Minh |

Vaccine Trung Quốc có hiệu quả "tuyệt vời" chống biến thể Delta đối với những người được tiêm chủng đầy đủ, theo kết quả nghiên cứu mới nhất của nước này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trung Quốc góp 110 triệu liều vaccine cho COVAX, cung ứng dài hạn với WHO

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ cung cấp 110 triệu liều vaccine Sinovac và Sinopharm cho COVAX vào cuối tháng 10, đồng thời ký thoả thuận cung cấp vaccine lâu dài cho WHO.

Trung Quốc đề xuất WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 ở thực phẩm lạnh

Khánh Minh |

Trung Quốc đề nghị khảo sát các nhà cung cấp thực phẩm đông lạnh cho Vũ Hán trong cuộc điều tra giai đoạn 2 của WHO về nguồn gốc COVID-19.

Dữ liệu hiệu quả "tuyệt vời" của vaccine Trung Quốc với biến thể Delta

Song Minh |

Vaccine Trung Quốc có hiệu quả "tuyệt vời" chống biến thể Delta đối với những người được tiêm chủng đầy đủ, theo kết quả nghiên cứu mới nhất của nước này.