Trung Quốc đang phát triển trực thăng sao Hỏa

Thanh Hà |

Trung Quốc phát triển một nguyên mẫu thu nhỏ của trực thăng sao Hỏa để làm nhiệm vụ do thám cho sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.

Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đăng trên website ngày 1.9 hình ảnh nguyên mẫu trực thăng sao Hỏa của nước này.

Theo Spacenews, Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia (NSSC) thuộc Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) công bố, nguyên mẫu "máy bay không người lái hành trình trên bề mặt sao Hỏa" đã vượt qua cuộc đánh giá nghiệm thu cuối cùng vào 20.8.

Thiết bị này là 1 trong 3 dự án trong chương trình công nghệ mà NSSC thúc đẩy. Dự án "máy bay không người lái hành trình trên bề mặt sao Hỏa" này do Bian Chunjiang của NSSC dẫn dắt. Trên nguyên mẫu có một máy quang phổ siêu nhỏ.

Nguyên mẫu trực thăng sao Hỏa của Trung Quốc có bề ngoài tương tự trực thăng Ingenuity do NASA phát triển cho sứ mệnh sao Hỏa Perseverance, Reuters nhận định.

Giống như trực thăng sao Hỏa của NASA, nguyên mẫu của Trung Quốc có 2 cánh quạt, một đế cảm biến và camera cùng 4 chân mảnh. Tuy nhiên, theo bức ảnh mà cơ quan vũ trụ Trung Quốc công bố, nguyên mẫu không có tấm năng lượng mặt trời ở đỉnh như Ingenuity.

Theo Reuters, cơ quan vũ trụ Trung Quốc cho hay, trực thăng có thể là công cụ tiếp theo của hoạt động thám hiểm sao Hỏa của nước này nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA. Ảnh: NASA

Trung Quốc đã hạ cánh tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung vào tháng 5. Việc tàu Chúc Dung thành công đáp xuống hành tinh đỏ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 2 sau Mỹ, đáp thành công xuống sao Hỏa.

Tàu thám hiểm tiên tiến nhất của NASA, tàu Perseverance, đã hạ cánh xuống hành tinh đỏ vào tháng 2.

Tách ra từ tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance, trực thăng Ingenuity đã thực hiện chuyến bay trên sao Hỏa đầu tiên vào tháng 4, bay cao khoảng 3m so với bề mặt hành tinh đỏ, đánh dấu chuyến bay trực thăng đầu tiên của nhân loại ở một hành tinh khác ngoài Trái đất.

Trực thăng sao Hỏa của NASA đã thực hiện hơn 10 chuyến bay trên hành tinh đỏ kể từ tháng 4 tới nay, với tổng đường bay tới hơn 2km và thời gian bay khoảng 20 phút.

Trung Quốc đang lên kế hoạch cho sứ mệnh phi hành đoàn đầu tiên lên sao Hỏa vào năm 2033.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tàu thám hiểm NASA sắp khoan, lấy mẫu đá sao Hỏa

Hải Anh |

Tảng đá sao Hỏa Rochette đã vượt qua cuộc kiểm tra để tàu thám hiểm Perseverance của NASA lấy mẫu.

Toàn cảnh sao Hỏa ấn tượng khi tàu thám hiểm Trung Quốc kỷ niệm 100 ngày

Hải Anh |

Tàu Chúc Dung của Trung Quốc kỷ niệm 100 ngày hoạt động trên sao Hỏa với bức ảnh toàn cảnh hành tinh đỏ.

Bất ngờ với thời gian tối đa con người có thể sống trên sao Hỏa

Khánh Minh |

Con người có thể sống trên sao Hỏa không quá 4 năm, theo nghiên cứu mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tàu thám hiểm NASA sắp khoan, lấy mẫu đá sao Hỏa

Hải Anh |

Tảng đá sao Hỏa Rochette đã vượt qua cuộc kiểm tra để tàu thám hiểm Perseverance của NASA lấy mẫu.

Toàn cảnh sao Hỏa ấn tượng khi tàu thám hiểm Trung Quốc kỷ niệm 100 ngày

Hải Anh |

Tàu Chúc Dung của Trung Quốc kỷ niệm 100 ngày hoạt động trên sao Hỏa với bức ảnh toàn cảnh hành tinh đỏ.

Bất ngờ với thời gian tối đa con người có thể sống trên sao Hỏa

Khánh Minh |

Con người có thể sống trên sao Hỏa không quá 4 năm, theo nghiên cứu mới.