80.000 người Indonesia rầm rộ xuống đường vì vấn đề Jerusalem

Hà Liên |

Hàng chục nghìn người Hồi giáo Indonesia đã đi bộ từ nhà thờ Hồi giáo chính tới một quảng trường tại thủ đô Jakarta hôm 17.12 để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Nhiều người biểu tình Indonesia mặc áo trắng, vẫy cờ của người Palestine hoặc cầm khẩu hiệu như: "Hòa bình, tình yêu và tự do cho Palestine". Cảnh sát ước tính, số người tham dự cuộc biểu tình do các nhóm Hồi giáo khác nhau tổ chức, là khoảng 80.000 người.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước phản đối quyết định đơn phương và bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel", Anwar Abbas - Tổng thư ký của Hội đồng Hiền triết Indonesia phát biểu trước đám đông. Ông đồng thời kêu gọi người Indonesia tẩy chay sản phẩm của Mỹ và Israel nếu ông Donald Trump không rút lại quyết định của mình.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Indonesia kể từ khi ông Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Ảnh: Reuters
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Indonesia kể từ khi ông Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình sáng 17.12 diễn ra trong hòa bình nhưng cảnh sát vẫn phải đứng thành hàng rào và bố trí dây thép gai để bảo vệ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, 20.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội đã được triển khai để đảm bảo an ninh.

Theo Reuters, đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Indonesia kể từ quyết định gây bất bình của ông Donald Trump hồi đầu tháng này. Trước đó, đã có hàng loạt cuộc biểu tình ở Indonesia, thậm chí có một số phần tử quá khích đốt cờ của Mỹ và Israel.

Tình trạng của Jerusalem - thánh địa linh thiêng đối với cả người Do Thái, Hồi giáo và Kitô giáo - là một trong những rào cản lớn nhất cho hòa bình Israel-Palestine.

Khu vực phía đông Jerusalem bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến năm 1967 và bị sáp nhập trong một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận. Người Palestine tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của quốc gia độc lập trong tương lai, trong khi Israel khẳng định rằng toàn bộ Jerusalem là thủ đô của nước này.

 
 

 
Dòng người biểu tình đông đảo ở Indonesia. Ảnh: Reuters, AP, AFP 
Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Lính Israel thẳng tay bắn chết và bị thương hàng trăm người biểu tình Palestine

K.M |

Binh sĩ Israel bắn chết 4 người Palestine và làm bị thương 150 người khác bằng đạn thật hôm 15.12, trong khi các cuộc biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bước sang tuần thứ 2.

Lãnh đạo thế giới Hồi giáo ra tuyên bố về Jerusalem

H.L |

Lãnh đạo các nước Hồi giáo kêu gọi các cường quốc trên thế giới công nhận đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. 

Lo ngại bị tấn công, Israel ra lệnh đóng cửa biên giới với dải Gaza

Liên Hà |

Israel sẽ đóng cửa hai đường biên giới với dải Gaza trong ngày 14.12 vì lý do an ninh, quân đội Israel cho biết. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lính Israel thẳng tay bắn chết và bị thương hàng trăm người biểu tình Palestine

K.M |

Binh sĩ Israel bắn chết 4 người Palestine và làm bị thương 150 người khác bằng đạn thật hôm 15.12, trong khi các cuộc biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bước sang tuần thứ 2.

Lãnh đạo thế giới Hồi giáo ra tuyên bố về Jerusalem

H.L |

Lãnh đạo các nước Hồi giáo kêu gọi các cường quốc trên thế giới công nhận đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. 

Lo ngại bị tấn công, Israel ra lệnh đóng cửa biên giới với dải Gaza

Liên Hà |

Israel sẽ đóng cửa hai đường biên giới với dải Gaza trong ngày 14.12 vì lý do an ninh, quân đội Israel cho biết.