Malaysia tuyên bố quân đội "sẵn sàng" đáp trả vì Jerusalem

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia tuyên bố nước này "sẵn sàng" phản ứng nếu được đề nghị liên quan đến quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

"Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, tôi tin tưởng rằng mình sẽ thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Malaysia" - hãng thông tấn Bernama dẫn lời Bộ trưởng Hishammuddin Hussein phát biểu.

"Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang và các lực lượng vũ trang Malaysia chắc chắn đã sẵn sàng" - ông Hussein bổ sung.

Cuối tuần qua, hàng nghìn người biểu tình đổ xuống phố ở thủ đô Kuala Lumpur sau quyết định của Tổng thống Donald Trump. Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết, nước này "cực kỳ quan ngại" với tuyên bố mà theo họ là sẽ làm tăng nguy cơ khủng bố.

"Việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel không chỉ là hành động chống lại người Arab và Hồi giáo, mà còn xâm phạm quyền của người Hồi giáo cũng như Cơ đốc giáo" - tuyên bố viết.

Ở nước láng giềng Indonesia, quốc gia có số người theo đạo Hồi lớn nhất thế giới, hàng nghìn người cũng tham gia biểu tình bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Jakarta hôm 10.12.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới Arab giận dữ đòi trừng phạt phủ đầu Mỹ vì Jerusalem

Vân Anh |

Liên đoàn Arab cần gây sức ép để Mỹ đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - Ngoại trưởng Lebanon tuyên bố tại hội nghị ở Cairo, lên án động thái của ông Donald Trump là "nguy hiểm và không thể chấp nhận".

“Ngày thịnh nộ” ở Jerusalem

Vân Anh |

Hàng nghìn người biểu tình Palestine đụng độ với các lực lượng an ninh Israel ở Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza trong những “ngày thịnh nộ”, đỉnh điểm là 8.12, sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

2 người chết, 700 người bị thương trong "Ngày cuồng nộ" đẫm máu ở Palestine

Hà Liên |

Hai người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương trong các cuộc đụng độ liên tục giữa người Palestine và quân đội Israel trong "ngày cuồng nộ" sau quyết định của ông Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thế giới Arab giận dữ đòi trừng phạt phủ đầu Mỹ vì Jerusalem

Vân Anh |

Liên đoàn Arab cần gây sức ép để Mỹ đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - Ngoại trưởng Lebanon tuyên bố tại hội nghị ở Cairo, lên án động thái của ông Donald Trump là "nguy hiểm và không thể chấp nhận".

“Ngày thịnh nộ” ở Jerusalem

Vân Anh |

Hàng nghìn người biểu tình Palestine đụng độ với các lực lượng an ninh Israel ở Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza trong những “ngày thịnh nộ”, đỉnh điểm là 8.12, sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

2 người chết, 700 người bị thương trong "Ngày cuồng nộ" đẫm máu ở Palestine

Hà Liên |

Hai người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương trong các cuộc đụng độ liên tục giữa người Palestine và quân đội Israel trong "ngày cuồng nộ" sau quyết định của ông Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel