2 hãng dự đoán đúng ông Trump thắng cử 2016 nói gì năm nay?

Khánh Minh |

Hai cuộc thăm dò nói chính xác chiến thắng của ông Trump năm 2016 đã đưa ra dự đoán cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Năm 2016, cuộc thăm dò bầu cử của Investor's Business Daily/TechnoMetrica (IBD/TIPP) và cuộc thăm dò của Đại học Nam California Dornslife/Los Angeles Times (USC/LA Times) đều dự đoán chính xác chiến thắng của ông Donald Trump - theo tờ Newsweek.

Một ngày trước Ngày bầu cử 2016, cuộc thăm dò của IBD/TIPP cho thấy ông Donald Trump đánh bại ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton 2 điểm phần trăm, trong khi cuộc thăm dò của USC/LA Times cho thấy ông Donald Trump thắng bà Hillary Clinton 3,2 điểm phần trăm.

Trên thực tế, bà Clinton cuối cùng đã đánh bại ông Trump với 2,1 điểm phần trăm trong số phiếu phổ thông, nhưng số phiếu đại cử tri vẫn nghiêng về phía ông Trump vì ông đã giành được đa số phiếu phổ thông ở một số bang dao động quan trọng.

Tuy nhiên, cả hai thăm dò trong năm nay cho thấy ông Donald Trump thua cuộc.

Tính đến ngày 12.10.2020, cuộc thăm dò của IBD/TIPP cho thấy ông Donald Trump thua ông Joe Biden 8,5 điểm phần trăm, và cuộc thăm dò USC cho thấy ông Trump thua ông Biden 13 điểm phần trăm. Có vẻ như The LA Times không còn hợp tác với USC trong thăm dò năm nay.

Cuộc thăm dò mới nhất của IBD/TIPP cho thấy sự ủng hộ ông Biden trong các cử tri hiện nay cao hơn mức ủng hộ bà Clinton vào năm 2016. Bốn năm trước, bà Clinton được khoảng 45% ủng hộ trong các cuộc thăm dò những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử.

Cuộc thăm dò mới nhất của USC cho thấy ông Biden liên tục đánh bại ông Trump với ít nhất 8 điểm phần trăm kể từ cuối tháng Tám. Bốn năm trước, thăm dò của USC cho thấy ông Trump liên tục đánh bại bà Clinton trong tất cả trừ 4 ngày từ ngày 12.9.2016 đến ngày 8.11.2016.

Cuộc thăm dò IBD/TIPP gần đây nhất thực hiện khoảng 200 cuộc phỏng vấn hàng ngày. Những người thăm dò thực hiện 80 cuộc phỏng vấn qua điện thoại di động (40%), 75 cuộc phỏng vấn trực tuyến (37,5%) và 45 cuộc phỏng vấn qua điện thoại cố định (22,5%).

Chủ tịch TechnoMetrica, Raghavan Mayur, cho biết, hiện tại dữ liệu cho thấy một số lượng phiếu bầu đáng kể vẫn đang diễn ra, và các yếu tố như COVID-19, kích thích kinh tế và bỏ phiếu qua thư có thể có tác động thực sự đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Ngoài việc hỏi từng người về ứng cử viên ưa thích của họ, những người thăm dò ý kiến ​​của USC yêu cầu mỗi người trả lời về khả năng đi bỏ phiếu của họ, trên thang điểm từ 0 đến 100. Câu trả lời của mỗi người được cân nhắc nhiều hơn nếu họ cho rằng mình có nhiều khả năng bỏ phiếu hơn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden?

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin được hỏi liệu ông ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden trong phỏng vấn với truyền hình Nga.

Bầu cử Mỹ: Ông Biden bỏ xa ông Trump với cách biệt chưa từng có

Song Minh |

Ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump 50 điểm trong thăm dò được thực hiện với các sinh viên đại học.

Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?

Song Minh |

Đồng hồ đang đếm ngược đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi ông Donald Trump đang bị ông Joe Biden dẫn trước trên nhiều chỉ số.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Putin ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden?

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin được hỏi liệu ông ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden trong phỏng vấn với truyền hình Nga.

Bầu cử Mỹ: Ông Biden bỏ xa ông Trump với cách biệt chưa từng có

Song Minh |

Ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump 50 điểm trong thăm dò được thực hiện với các sinh viên đại học.

Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?

Song Minh |

Đồng hồ đang đếm ngược đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi ông Donald Trump đang bị ông Joe Biden dẫn trước trên nhiều chỉ số.