Các quan chức tình báo cho rằng Nga đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 để thúc đẩy cơ hội chiến thắng của Tổng thống Donald Trump, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ông thấy có "cơ sở" để làm việc với ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.
Bình luận của ông Putin được nhiều người giải thích là một nỗ lực có lợi cho cả hai bên khi ông Joe Biden tiếp tục dẫn trước ông Donald Trump trong hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia trong bối cảnh còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được hỏi liệu ông ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden trong cuộc phỏng vấn tuần trước với kênh truyền hình Rossiya. Nhà lãnh đạo Kremlin bắt đầu bằng cách nói rằng ông đánh giá cao việc Tổng thống Donald Trump đã "nhiều lần bày tỏ quan tâm đến việc cải thiện quan hệ Nga-Mỹ", nhưng tiếp tục cho hay ông tin là đảng Dân chủ Mỹ "gần với các ý tưởng dân chủ xã hội" hơn Châu Âu.
Ông Putin nói: “Đây có thể được coi là cơ sở tư tưởng để phát triển các mối quan hệ với đại diện đảng Dân chủ".
Tổng thống Nga cho biết, cuộc đấu tranh cho công lý và bình đẳng của người Mỹ da đen ở Mỹ là một vấn đề khác mà Nga đồng tình với đảng Dân chủ. Phong trào Black Lives Matter (Mạng người da đen đáng giá) bùng lên vào mùa hè khi những người biểu tình phản ứng trước cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen đã chết khi bị cảnh sát ghì cổ.
Tổng thống Putin đề cập đến tên của ứng viên Joe Biden khi nói đến thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga, được gọi là hiệp ước START mới. START mới bắt đầu dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama và sẽ kết thúc vào năm sau.
"Ứng cử viên Biden đã nói một cách công khai rằng ông ấy sẵn sàng gia hạn START mới hoặc ký một hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Đây là một yếu tố rất quan trọng của sự hợp tác tiềm năng của chúng tôi trong tương lai" - nhà lãnh đạo Nga cho hay.
Trong khi Tổng thống Donald Trump tránh chỉ trích Nga vì những cáo buộc can thiệp bầu cử, thì ông Joe Biden lại thường xuyên làm như vậy, và thậm chí xác định Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Vào tháng 7, ông Biden cho biết ông đặt Nga "vào tầm ngắm" và sẽ đáp trả mọi nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ nếu ông trở thành tổng thống.
Lập trường của ông Biden về Nga không phải là điều mới mẻ trong chu kỳ bầu cử này. Với tư cách là phó tổng thống, ông Biden khuyến khích Tổng thống Obama đáp trả cứng rắn với Nga liên quan đến xung đột miền đông Ukraina, theo tờ The New York Times.
Ba năm trước đó, ông Biden đã gặp ông Putin tại Mátxcơva để thảo luận về mối quan hệ được "thiết lập lại" giữa Mỹ và Nga. Khi đó, ông Biden bày tỏ ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Cũng trong chuyến đi đó, ông Putin đã cố gắng đưa ra ý kiến về các yêu cầu thị thực giữa hai nước, nhưng ông Biden dừng lại bằng cách nhắc rằng ông không có tư cách đưa ra quyết định đó.
Ngược lại, ông Putin và ông Trump dường như có mối quan hệ nồng ấm hơn nhiều. Ông Trump đã công khai nói rằng ông "tôn trọng" ông Putin và ủng hộ những tuyên bố của Kremlin rằng Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Trong cuộc gặp năm 2018 với ông Putin, ông Trump cho biết Tổng thống Nga "cực kỳ mạnh mẽ" trong việc phủ nhận can thiệp bầu cử và nói thêm, "Tôi không thấy bất kỳ lý do nào khiến Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016", theo AP.
Tổng thống Vladimir Putin không đưa ra câu trả lời ông ủng hộ ứng viên nào và nói rằng ông sẽ làm việc với bất kỳ ai chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11. "Chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống tương lai nào của Mỹ, người mà người dân Mỹ bỏ phiếu tín nhiệm" - Tổng thống Nga khẳng định.