Bầu cử Mỹ: Gần 50.000 phiếu bầu sai ở Ohio, ông Trump cho là ''gian lận''

Phương Linh |

Gần 50.000 cử tri quận Franklin, Ohio nhận được phiếu bầu không chính xác, ông Trump gọi đây là ''gian lận''.

ABC News dẫn nguồn tin từ ủy ban Bầu cử quận Franklin, tiểu bang Ohio, Mỹ hôm 9.10, cho biết 49.669 cử tri đã nhận được lá phiếu không chính xác trong số 237.498 phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện, chiếm tỉ lệ khoảng 20%.

Con số đó đại diện cho 6% của khoảng 880.000 cử tri đã đăng kí của quận Franklin và 0,6% trong số 8 triệu cử tri đã đăng kí trên toàn tiểu bang.

Ủy ban bầu cử cũng cho biết, một số lá phiếu có thông tin không chính xác trong khi những lá phiếu in thông tin chính xác lại được gửi đến cho các cử tri ở khu vực bầu cử khác. Nguyên nhân là do có sự thay đổi cài đặt trên một chiếc máy có chức năng cho lá phiếu vào phong bì thư.

Theo cam kết từ các quan chức bầu cử Franklin, các lá phiếu đúng sẽ được gửi lại qua đường bưu điện trong vòng 72 giờ.

Hôm 6.10, trưởng ban bầu cử của tiểu bang Ohio thông báo, 88 ủy ban bầu cử của bang này đã nhận được số lượng đơn xin bỏ phiếu vắng mặt cao kỉ lục với 2.154.235 đơn - cao hơn gấp đôi so với 1.091.188 đơn xin bỏ phiếu vắng mặt cùng thời điểm của 4 năm trước. Nguyên nhân do COVID-19 đã khiến các cử tri lo ngại về việc đi bỏ phiếu trực tiếp.

Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng trích dẫn trường hợp sai sót của quận Franklin trên trang mạng cá nhân Twitter của ông và gọi đây là một trường hợp “bầu cử gian lận”.

Phản ứng trước bài đăng của Tổng thống Donald Trump, ủy ban bầu cử quận Franklin đã nhanh chóng khẳng định: ''Thưa ngài Tổng thống, đây chắc chắn là một sai sót nghiêm trọng, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để sửa chữa sai sót này. Ủy ban chúng tôi là lưỡng đảng và cuộc bầu cử của chúng tôi diễn ra công bằng. Mọi phiếu bầu đều được tính''.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Hủy tranh luận lần 2 của ông Trump - Biden

Thanh Hà |

Ủy ban tranh luận tổng thống đã hủy tranh luận bầu cử Mỹ ngày 15.10 giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?

Song Minh |

Đồng hồ đang đếm ngược đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi ông Donald Trump đang bị ông Joe Biden dẫn trước trên nhiều chỉ số.

Ông Trump phản ứng khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 tổ chức trực tuyến

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 15.10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu cử Mỹ: Hủy tranh luận lần 2 của ông Trump - Biden

Thanh Hà |

Ủy ban tranh luận tổng thống đã hủy tranh luận bầu cử Mỹ ngày 15.10 giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?

Song Minh |

Đồng hồ đang đếm ngược đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi ông Donald Trump đang bị ông Joe Biden dẫn trước trên nhiều chỉ số.

Ông Trump phản ứng khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 tổ chức trực tuyến

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 15.10.