LD 23003: Ghép tủy là cơ hội sống còn của cháu bé 21 tháng tuổi

Mai Thắng |

Nhìn cháu Mai Xuân Hiếu (SN 2021) trú tại thôn 1, Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá với khuôn mặt thơ ngây, đôi bàn tay nhỏ xíu cắm đầy dây truyền máu ngồi trên giường bệnh, không ai có thể không đau xót.

Năm 2019, chị Mai Thị Lệ (SN 1995) – mẹ cháu Hiếu sinh con trai đầu lòng trong trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Nhưng chưa đầy 1 tháng sau, cháu đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân.

Đến năm 2021, chị Lệ và gia đình vui mừng trở lại khi cháu Mai Xuân Hiếu chào đời. Tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày tuổi, những nốt châm chấm xuất huyết ở bụng cháu Hiếu.

Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá, bác sĩ kết luận cháu Hiếu bị giảm tiểu cầu và ngay lập tức phải chuyển ra Bệnh viện nhi Trung ương (Hà Nội) để thăm khám kỹ càng hơn.

Cháu Hiếu hiện đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Ảnh: Gia đình cung cấp.
Cháu Hiếu hiện đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Ảnh: Gia đình cung cấp.

Tại đây, các xét nghiệm cận lâm sàng được tiến hành khẩn trương. Bác sĩ kết luận cháu Mai Xuân Hiếu mắc căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh Wiskoot-Aldrich - một hội chứng bệnh hiếm gặp trên thế giới. Để duy trì sự sống không có cách nào khác ngoài ghép tủy.

Kể từ đó, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của cháu Hiếu. Nhiễm trùng kéo dài kèm theo viêm da cơ địa, đi ngoài ra máu, những vết thâm xuất huyết do tiểu cầu thấp gây ra liên tục khiến cháu đau đớn không thôi. Mọi phương pháp can thiệp với cháu Hiếu hiện tại chỉ là tạm thời nếu không được ghép tủy.

Thương con, bố cháu Hiếu là anh Mai Văn Long đã xét nghiệm để hiến tủy để cứu con. Nhưng đau đớn thay, tủy của anh không thích hợp với con.

Gia đình chị Lệ cần khoảng 1 tỉ đồng để có thể cứu sống được con. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Gia đình chị Lệ cần khoảng 1 tỉ đồng để có thể cứu sống được con. Ảnh: Gia đình cung cấp.

"Bác sĩ bảo sẽ phải mua bộ kíp lọc 9 trăm triệu đồng và dùng thuốc ngoài hàng tháng. Gia đình tự chi trả 10.000.000-15.000.000 đồng/ tháng. Số tiền quá lớn đối với hoàn cảnh của gia đình tôi lúc này" - chị Lệ cho hay. 

Đến nay, khi cháu Hiếu đã được 21 tháng tuổi, liên tục phải trải chịu đựng những cơn đau đớn hành hạ. Vợ chồng chị Lệ không biết phải làm sao để cứu con.

“Thời gian kéo dài sự sống của cháu không còn lâu. Bác sĩ nói cháu chỉ sống được khi được ghép tủy. Vợ chồng tôi chẳng biết bấu víu vào đâu cả. Tất cả số tiền có được đã dồn hết cho con. Sự sống của như ngọn đèn trước gió. Giờ chỉ xin trông chờ vào xã hội và cộng đồng thương tình cho hoàn cảnh của tôi"- chị Lệ nói.

Hiện tại cháu Hiếu đang được tiếp tục điều trị và theo dõi nghiêm ngặt tại Khoa Miễn Dịch - Bệnh viện nhi Trung ương.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Tuân – Phó Chủ tịch UBND xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết gia đình chị Lệ thuộc hộ nghèo của xã. Vợ chồng chị không việc làm ổn định. Do cháu Hiếu ốm đau nên khó khăn càng chồng khó khăn. 

"Tết Nguyên đán vừa qua UBND xã đã tặng quà đột xuất cho gia đình chị Lệ. Đồng thời, chúng tôi cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chị. Tuy nhiên, số tiền để chị Lệ cần có để cứu sống con quá lớn, rất cần đến sự giúp đỡ của các mạnh thường quân" - ông Tuân cho hay.

Mọi sự giúp đỡ cho cảnh đời LD 23003 - gia đình cháu Mai Xuân Hiếu xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp cho mẹ cháu là chị Mai Thị Lệ, SĐT: 0983812079, Số tài khoản: 108872518137, Ngân hàng VietinBank.

Mai Thắng
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực Huyết học - Truyền máu

Hà Lê |

Ngày 24.11.2022, Hội nghị khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc năm 2022 đã khai mạc tại Hà Nội.

LD 22062: Xót xa gia cảnh cháu bé ở Hoà Bình mất mẹ vì đại dịch COVID-19

Khánh Linh |

Hoà Bình - Được sinh ra trong giây phút sinh tử của người mẹ mắc COVID-19, hoàn cảnh cháu Quách Tiến Lộc khiến nhiều người không khỏi xót xa.

LD 22060: Xót xa gia cảnh thầy giáo vùng biên gồng gánh nuôi cả gia đình

Hùng Dân - Minh Nguyễn |

Sơn La - Bố mất sớm, mẹ già yếu, một mình thầy giáo gánh vác gia đình 5 người trong căn nhà xập xệ, nguy cơ đổ xuống bất kì lúc nào.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực Huyết học - Truyền máu

Hà Lê |

Ngày 24.11.2022, Hội nghị khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc năm 2022 đã khai mạc tại Hà Nội.

LD 22062: Xót xa gia cảnh cháu bé ở Hoà Bình mất mẹ vì đại dịch COVID-19

Khánh Linh |

Hoà Bình - Được sinh ra trong giây phút sinh tử của người mẹ mắc COVID-19, hoàn cảnh cháu Quách Tiến Lộc khiến nhiều người không khỏi xót xa.

LD 22060: Xót xa gia cảnh thầy giáo vùng biên gồng gánh nuôi cả gia đình

Hùng Dân - Minh Nguyễn |

Sơn La - Bố mất sớm, mẹ già yếu, một mình thầy giáo gánh vác gia đình 5 người trong căn nhà xập xệ, nguy cơ đổ xuống bất kì lúc nào.