TPHCM: Từ ngày 1.8 sẽ tăng viện phí đối với người không có bảo hiểm y tế

Minh Phạm |

Hội đồng Nhân dân TPHCM chính thức thông qua tờ trình quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế (BHYT) tại các bệnh viện, cơ sở công lập của TPHCM.

Theo đó, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập của TPHCM sẽ thực hiện điều chỉnh giá theo lộ trình. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập tự chủ tài chính hoàn toàn thực hiện giá viện phí mới từ ngày 1.8.2017. Đối với bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập tự chủ tài chính một phần hoặc phụ thuộc ngân sách nhà nước thực hiện từ ngày 1.10.2017.

Về mức giá thu, sẽ thực hiện 100% mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh, không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo thông tư 02/2017/TT-BYT. Mức giá khám chữa bệnh gồm: Chi phí trực tiếp (thuốc, hóa chất, dịch truyền, vật tư y tế, điện, nước, duy tu bảo dưỡng…) và tiền lương (tiền lương ngạch bậc, chức vụ; các khoản phụ cấp, đóng góp; phụ cấp thường trực, phẫu thuật, thủ thuật).

Như vậy, giá khám chữa bệnh BHYT và giá khám chữa bệnh không BHYT tại các cơ sở y tế công lập đều đã cộng tiền lương, đồng nghĩa là tiền lương của bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế chuyển từ ngân sách chi trả qua người bệnh chi trả. Do đó, các bệnh viện sẽ không còn nhận ngân sách từ nhà nước cấp cho các khoản này, thay vào đó là từ nguồn thu viện phí.

 

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

3 tháng nữa đơn nguyên thận nhân tạo của BV Hòa Bình mới hoạt động trở lại

Thùy Linh |

Sau hơn 1 tháng bị niêm phong do xảy ra sự cố tai biến khi chạy thận khiến 8 người tử vong, đơn nguyên thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã được gỡ niêm phong, đi vào hoạt động trở lại.

“Không chấp nhận cảnh 1 người bệnh, có 2-3 người thân chăm sóc”

Khương Quỳnh |

“Không chấp nhận được” - ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - đã phải thốt lên như vậy sau khi đi kiểm tra công tác điều trị trong mùa dịch bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Nhiều ý kiến đưa ra cho rằng, trong mùa dịch bệnh đang gia tăng, bên cạnh việc kiểm soát tình trạng vượt tuyến thì cũng cần kiểm soát cảnh “quá tải người nhà”.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

3 tháng nữa đơn nguyên thận nhân tạo của BV Hòa Bình mới hoạt động trở lại

Thùy Linh |

Sau hơn 1 tháng bị niêm phong do xảy ra sự cố tai biến khi chạy thận khiến 8 người tử vong, đơn nguyên thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã được gỡ niêm phong, đi vào hoạt động trở lại.

“Không chấp nhận cảnh 1 người bệnh, có 2-3 người thân chăm sóc”

Khương Quỳnh |

“Không chấp nhận được” - ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - đã phải thốt lên như vậy sau khi đi kiểm tra công tác điều trị trong mùa dịch bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Nhiều ý kiến đưa ra cho rằng, trong mùa dịch bệnh đang gia tăng, bên cạnh việc kiểm soát tình trạng vượt tuyến thì cũng cần kiểm soát cảnh “quá tải người nhà”.