Thủng ruột thừa do nuốt phải tăm xỉa răng

LH - GL |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị bệnh lý viêm ruột thừa cấp cho nam thanh niên 38 tuổi, ở Gia Lâm (Hà Nội). Điều bất ngờ các bác sĩ phát hiện nguyên nhân làm ruột thừa bị viêm và thủng là một que tăm do bệnh nhân vô tình nuốt phải.

Bệnh nhân N.P.M nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải giờ thứ 20, sốt nhẹ, buồn nôn. Sau khi thăm khám, bệnh nhân đã được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và tiến hành phẫu thuật nội soi.

Bệnh nhân hồi phục sau ca nội soi. Ảnh do BV cung cấp
Bệnh nhân hồi phục sau ca nội soi. Ảnh do BV cung cấp

Các bác sĩ cho biết, khi bệnh nhân vô tình nuốt phải dị vật sắc nhọn, thông thường dị vật di chuyển trong lòng ống tiêu hóa, có thể gây thủng ruột non, đại tràng hoặc dạ dày. Với bệnh nhân M, dị vật là que tăm chui vào lòng ruột thừa và gây thủng ruột thừa, là trường hợp vô cùng hiếm gặp.

Sau phẫu thuật 1 ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không đau bụng, đã ăn nhẹ. Dự kiến có thể ra viện sau vài ngày nữa.

Các bác sĩ khuyến cáo, một số người còn có thói quen ngậm tăm, điều này gây nguy hiểm cho bản thân nếu lỡ nuốt phải. Khi nuốt phải tăm, người bệnh cần nhanh chóng các cơ sở y tế để khám và can thiệp điều trị sớm tránh những biến chứng đáng tiếc.

LH - GL
TIN LIÊN QUAN

Nội soi lồng ngực mở u xơ lấy dị vật xương cá

L.Hà |

Người bệnh được chẩn đoán có u xơ thực quản và đặc biệt có dị vật xương cá trong tổ chức viêm xơ thực quản. Nếu không điều trị, phẫu thuật kịp thời bệnh nhân có thể dẫn đến áp xe trung thất, thủng thực quản, thậm chí tử vong.

Bé gái chảy nước mũi kéo dài, "thủ phạm" được tìm ra là dị vật

LH |

Bé gái 3 tuổi có biểu hiện chảy mũi kéo dài đã điều trị nhiều nơi không khỏi. Tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) các bác sĩ tìm ra "thủ phạm" gây nên tình trạng trên là dị vật trong mũi.

Cảnh giác dị vật đường thở

bs nguyễn kiên |

Thức ăn đi vào đường thở là tai nạn vẫn thường xảy ra, gây tử vong hoặc nguy hiểm tính mạng do ngạt và biến chứng, nạn nhân phần nhiều là người già yếu và trẻ em.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nội soi lồng ngực mở u xơ lấy dị vật xương cá

L.Hà |

Người bệnh được chẩn đoán có u xơ thực quản và đặc biệt có dị vật xương cá trong tổ chức viêm xơ thực quản. Nếu không điều trị, phẫu thuật kịp thời bệnh nhân có thể dẫn đến áp xe trung thất, thủng thực quản, thậm chí tử vong.

Bé gái chảy nước mũi kéo dài, "thủ phạm" được tìm ra là dị vật

LH |

Bé gái 3 tuổi có biểu hiện chảy mũi kéo dài đã điều trị nhiều nơi không khỏi. Tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) các bác sĩ tìm ra "thủ phạm" gây nên tình trạng trên là dị vật trong mũi.

Cảnh giác dị vật đường thở

bs nguyễn kiên |

Thức ăn đi vào đường thở là tai nạn vẫn thường xảy ra, gây tử vong hoặc nguy hiểm tính mạng do ngạt và biến chứng, nạn nhân phần nhiều là người già yếu và trẻ em.