Nội soi lồng ngực mở u xơ lấy dị vật xương cá

L.Hà |

Người bệnh được chẩn đoán có u xơ thực quản và đặc biệt có dị vật xương cá trong tổ chức viêm xơ thực quản. Nếu không điều trị, phẫu thuật kịp thời bệnh nhân có thể dẫn đến áp xe trung thất, thủng thực quản, thậm chí tử vong.

Ngày 10.1, Bệnh viện K cho biết, Khoa bụng 1 (Bệnh viện K) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D lồng ngực cho bệnh nhân Nguyễn Văn H (31 tuổi, ở Hải Phòng) mở tổ chức viêm xơ ở thực quản lấy dị vật xương cá.

2 tuần trước khi tới Bệnh viện K, anh H có hiện tượng đau tức vùng ngực bụng kèm theo cảm giác chán ăn, khó tiêu, nuốt nghẹn thức ăn nhưng do chủ quan không đi khám. Đến khi các triệu chứng trên ngày càng nhiều gây khó chịu, anh H mới đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả, anh H được chẩn đoán có khối u xơ dưới niêm mạc thực quản. Tuy nhiên, anh H đã đau khoảng 2 tuần, các triệu chứng không thuyên giảm, bác sĩ đánh giá chưa loại trừ tổn thương có dị vật thực quản.

Các bác sĩ đã tiến hành hành phẫu thuật cho bệnh nhân H bằng phương pháp nội soi 3D. Bằng kinh nghiệm lâu năm, các bác sĩ thực hiện phẫu tích tỉ mỉ đã lấy trọn vẹn tổn thương viêm xơ ở thực quản kích thước 3x4cm trong đó có dị vật xương cá.

TS.BS Phạm Văn Bình - Trưởng khoa Ngoại bụng 1 chia sẻ “Đây là trường hợp hiếm gặp do có dị vật xương cá trong tổ chức viêm xơ thực quản. Nếu không điều trị, phẫu thuật kịp thời bệnh nhân có thể dẫn đến áp xe trung thất, thủng thực quản, thậm chí tử vong”.

Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Đừng coi thường dị vật tiêu hóa

bs bình nguyên |

Khi nghi ngờ có dị vật trong đường tiêu hóa, tuyệt đối không được ăn, uống để đẩy xuống dạ dày hoặc biết chắc đã xuống dạ dày, đều phải đến ngay những BV có phương tiện nội soi để được xử lý.

Bé gái chảy nước mũi kéo dài, "thủ phạm" được tìm ra là dị vật

LH |

Bé gái 3 tuổi có biểu hiện chảy mũi kéo dài đã điều trị nhiều nơi không khỏi. Tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) các bác sĩ tìm ra "thủ phạm" gây nên tình trạng trên là dị vật trong mũi.

Cảnh giác dị vật đường thở

bs nguyễn kiên |

Thức ăn đi vào đường thở là tai nạn vẫn thường xảy ra, gây tử vong hoặc nguy hiểm tính mạng do ngạt và biến chứng, nạn nhân phần nhiều là người già yếu và trẻ em.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đừng coi thường dị vật tiêu hóa

bs bình nguyên |

Khi nghi ngờ có dị vật trong đường tiêu hóa, tuyệt đối không được ăn, uống để đẩy xuống dạ dày hoặc biết chắc đã xuống dạ dày, đều phải đến ngay những BV có phương tiện nội soi để được xử lý.

Bé gái chảy nước mũi kéo dài, "thủ phạm" được tìm ra là dị vật

LH |

Bé gái 3 tuổi có biểu hiện chảy mũi kéo dài đã điều trị nhiều nơi không khỏi. Tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) các bác sĩ tìm ra "thủ phạm" gây nên tình trạng trên là dị vật trong mũi.

Cảnh giác dị vật đường thở

bs nguyễn kiên |

Thức ăn đi vào đường thở là tai nạn vẫn thường xảy ra, gây tử vong hoặc nguy hiểm tính mạng do ngạt và biến chứng, nạn nhân phần nhiều là người già yếu và trẻ em.