Sợ dịch bạch hầu "hoành hành", dân TPHCM đổ xô đi tiêm vắc-xin dịch vụ

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Từ khi ca bệnh bạch hầu xuất hiện tại TPHCM và một số tỉnh tại Tây Nguyên, nhiều người dân lo lắng và đổ xô đi tiêm vắc-xin phòng bệnh. Đa số người đi tiêm phòng là người lớn thay vì trẻ em như trước đây.

Nhiều người đến các trung tâm y tế, hỏi tiêm phòng bạch hầu

7h ngày 10.7, chị N.T.T.L (22 tuổi, quận 10, TPHCM) với vẻ mặt lo lắng, tìm đến Trung tâm Y tế quận 10 để hỏi về việc tiêm vắc-xin bạch hầu.

Nhân viên y tế tại đây trả lời chị N.T.T.L rằng, tại trung tâm hiện chỉ tiêm cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi, theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia chứ không cung cấp vắc-xin tiêm cho người lớn.

Sau đó, người này hướng dẫn chị N.T.T.L đến Viện Pasteur TPHCM hoặc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM để tiêm chủng dịch vụ. Sau khi được giải thích cặn kẽ, chị N.T.T.L bớt lo lắng hơn, tìm đến Viện Pasteur TPHCM để tiêm vắc-xin phòng bệnh.

 
Ghi nhận tại Viện Pasteur TPHCM lúc 8h ngày 10.7, đã có rất đông người tới tiêm phòng. Ảnh: Anh Nhàn 

Khoảng một tuần nay, tại Trung tâm Y tế quận 10 (TPHCM), từ sớm đã có rất đông người có mặt để hỏi thăm về các bước tiêm phòng bạch hầu. Nhân viên y tế tại đây thông tin, trung tâm đang chờ được cung cấp bổ sung vắc-xin, khoảng 2 tháng nữa sẽ có để cung cấp cho người dân.

Tiêm vắc-xin dịch vụ bất ngờ "hot" 

Ghi nhận tại Viện Pasteur TPHCM lúc 8h ngày 10.7, đã có rất đông người tới tiêm phòng. Ngoài những người đưa con nhỏ đi chích ngừa, còn có rất đông người lớn tuổi và thanh niên có nhu cầu chích ngừa bạch hầu.

 
Bảng giá vắc-xin dịch vụ tại Viện Paster TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Bà N.T.H (65 tuổi, ngụ quận 7) vừa được con trai chở tới Viện Pasteur TPHCM sáng nay để tìm hiểu và tiêm phòng bạch hầu.

Bà N.T.H chia sẻ: "Đọc tin tức tôi thấy bệnh bạch hầu nếu tiêm vắc-xin sẽ phòng được bệnh, trong khi đối tượng người cao tuổi như tôi có nguy cơ dễ mắc phải bệnh này. Do vậy, con tôi chở đến đây để tiêm cho an toàn".

Tâm lý của gia đình bà H. cũng như một số người đang đợi tiêm vắc-xin là bạch hầu tuy bệnh nguy hiểm, tử vong cao nhưng tiêm phòng sẽ tránh được nguy cơ nhiễm bệnh.

Tương tự, anh N.T.N (21 tuổi, quận Thủ Đức) cùng bạn ngồi đợi đến lượt để đóng tiền và tiêm phòng. Anh N cho hay, mình đã tiêm vắc-xin từ nhỏ, nay dịch bệnh bùng phát nên mong muốn tiêm mũi nhắc lại.

 
Người dân chờ được tiêm vắc-xin. Ảnh: Anh Nhàn

Tới thời điểm này, vắc-xin ngừa bạch hầu tại Viện Pasteur TPHCM còn các loại: Infanrix hexa và Hexaxim (6 trong 1) niêm yết giá 970.000 đồng/mũi, Boostrix (4 trong 1) giá 700.000 đồng/mũi, Tetraxim (4 trong 1) giá 480.000 đồng/mũi. Tiêm loại nào phù hợp với độ tuổi nào sẽ được bác sĩ tư vấn khi khám sàng lọc.

Trong khi đó, bảng giá tham khảo trên website của Trung tâm Tiêm chủng VNVC (TPHCM) có các loại: 5 trong 1 (xuất xứ Pháp) giá 785.000 đồng/liều, Infanrix hexa (xuất xứ Bỉ) và Hexaxim (xuất xứ Pháp) giá 1.015.000 đồng/liều, Boostrix (xuất xứ Bỉ) giá 735.000 đồng/liều, Tetraxim (xuất xứ Pháp) giá 458.000 đồng/liều.

Một nhân viên ở đây cho biết, một tuần trở lại đây số lượng khách hàng tới đăng ký tiêm bạch hầu tăng đột biến. Trung tâm phải nhập vắc-xin liên tục để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.

Ngọc Lê - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Các phương án đưa bệnh nhân 91 về Anh đã được tính kỹ

Lệ Hà |

Sáng 10.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, 85 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 (BN91) - nam phi công người Anh - mắc COVID-19 đã được các chuyên gia, bác sĩ tính toán kỹ các phương án có thể xảy ra với bệnh nhân để đảm bảo chuyển viện về nước an toàn.

Nam phi công người Anh sẽ hồi hương trên chính máy bay mình từng lái

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, bệnh nhân 91 (43 tuổi, phi công người Anh) sẽ hồi hương trên máy bay Boeing dòng 787-10 - máy bay lớn nhất Việt Nam của Vietnam Airlines.

1 triệu liều vắc xin bạch hầu: Đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ triển khai

Thùy Linh |

Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia sẽ mở rộng tiêm vắc xin bạch hầu- uốn ván cho hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi tại 35 tỉnh/thành có nguy cơ. Vậy số lượng vắc xin lớn như vậy đã được chuẩn bị ra sao?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các phương án đưa bệnh nhân 91 về Anh đã được tính kỹ

Lệ Hà |

Sáng 10.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, 85 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 (BN91) - nam phi công người Anh - mắc COVID-19 đã được các chuyên gia, bác sĩ tính toán kỹ các phương án có thể xảy ra với bệnh nhân để đảm bảo chuyển viện về nước an toàn.

Nam phi công người Anh sẽ hồi hương trên chính máy bay mình từng lái

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, bệnh nhân 91 (43 tuổi, phi công người Anh) sẽ hồi hương trên máy bay Boeing dòng 787-10 - máy bay lớn nhất Việt Nam của Vietnam Airlines.

1 triệu liều vắc xin bạch hầu: Đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ triển khai

Thùy Linh |

Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia sẽ mở rộng tiêm vắc xin bạch hầu- uốn ván cho hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi tại 35 tỉnh/thành có nguy cơ. Vậy số lượng vắc xin lớn như vậy đã được chuẩn bị ra sao?