Các phương án đưa bệnh nhân 91 về Anh đã được tính kỹ

Lệ Hà |

Sáng 10.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, 85 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 (BN91) - nam phi công người Anh - mắc COVID-19 đã được các chuyên gia, bác sĩ tính toán kỹ các phương án có thể xảy ra với bệnh nhân để đảm bảo chuyển viện về nước an toàn.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Đến nay đã có 347 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 94% tổng số ca bệnh COVID-19 của nước ta. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Liên quan đến BN91 - nam phi công người Anh, Tiểu ban Điều trị cho biết, bệnh nhân được chính thức công bố khỏi bệnh COVID-19, có thể ra viện và không cần cách ly.

Theo kế hoạch đã thống nhất giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Anh, phía Bệnh viện Chợ Rẫy và ngành Y tế đang khẩn trương hoàn tất phương án trước khi nam phi công người Anh hồi hương vào ngày 12.7. Phi công người Anh sẽ được bàn giao cho công ty bảo hiểm theo sự lựa chọn của Đại sứ quán Anh để hồi hương.

Dự kiến, ngày 11.7, đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Bệnh viện Chợ Rẫy để rà soát lần cuối cùng tất cả các vấn đề có liên quan đến sức khỏe người bệnh trước khi bàn giao cho Lãnh sự quán Anh.

Do BN91 mắc COVID-19 bị tổn thương phổi đang dần hồi phục nên các nhà khoa học, giáo sư đã tính toán quãng đường vận chuyển bệnh nhân trong khoảng thời gian 12 tiếng, ở độ cao khoảng 10.000m có thể gây ảnh hưởng gì tới bệnh nhân.

Các chuyên gia đã tiến hành phân tích kỹ tất cả các vấn đề này để phòng trường hợp bệnh nhân bị tràn khí hở, tràn khí màng phổi thể van (van áp lực), đồng thời lường trước nguy cơ trong trường hợp nào thì bệnh nhân bị nhồi máu phổi.

Sau khi tính toán kỹ, lường trước mọi tình huống có thể xảy ra, Hội đồng chuyên môn đã xác định BN91 có đủ tiêu chuẩn và sức khỏe để chuyển viện về Anh.

Tính từ 6h ngày 16.4 đến 6h ngày 10.7: 85 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 10.7: Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18h ngày 9.7 đến 6h ngày 10.7: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 12.923, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 72

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.447

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 404

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

14 ca mắc COVID-19 về nước, bệnh nhân 91 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Chiều 6.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 14 ca mắc mới COVID-19 từ nước ngoài trở về, được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Bệnh nhân 91 phục hồi toàn diện, đủ tiêu chuẩn xuất viện

Lệ Hà |

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h00 ngày 6.7, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới. Trong khi đó, nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục toàn diện và đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn, hồi hương bằng máy bay thương mại.

Dự kiến bệnh nhân 91 mắc COVID-19 về nước ngày 12.7

Lệ Hà |

Sáng 28.6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 73 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Dự kiến bệnh nhân 91 (BN91) - nam phi công người Anh mắc COVID-19  sẽ về nước vào ngày 12.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

14 ca mắc COVID-19 về nước, bệnh nhân 91 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Chiều 6.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 14 ca mắc mới COVID-19 từ nước ngoài trở về, được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Bệnh nhân 91 phục hồi toàn diện, đủ tiêu chuẩn xuất viện

Lệ Hà |

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h00 ngày 6.7, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới. Trong khi đó, nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục toàn diện và đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn, hồi hương bằng máy bay thương mại.

Dự kiến bệnh nhân 91 mắc COVID-19 về nước ngày 12.7

Lệ Hà |

Sáng 28.6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 73 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Dự kiến bệnh nhân 91 (BN91) - nam phi công người Anh mắc COVID-19  sẽ về nước vào ngày 12.7.