Những lưu ý cho người bệnh đái tháo đường giữa lúc dịch COVID-19 phức tạp

Thanh Chân |

TS.BS Trần Minh Triết cho hay, người bệnh đái tháo đường nếu mắc COVID-19 sẽ có tiên lượng nặng hơn và tỉ lệ tử vong cao hơn so với người không bị mắc bệnh này.

Theo TS.BS Trần Minh Triết – Khoa Nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, người bệnh đái tháo đường nếu bị nhiễm COVID-19 thì sẽ có nguy cơ diễn tiến nặng hơn so với người không bị bệnh đái tháo đường.

"Nguyên nhân là do người bệnh đái tháo đường nếu không được kiểm soát đường huyết tốt thì có thể đã xuất hiện nhiều biến chứng, sức đề kháng và khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể cũng bị suy giảm" - bác sĩ Minh Triết cho biết.

Bên cạnh đó, giãn cách xã hội do dịch COVID-19 còn có thể khiến người bệnh lo ngại, không dám đến bệnh viện khám khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, các biến chứng hoặc bỏ thuốc, không tuân thủ điều trị, thay đổi trong chế độ dinh dưỡng, ít hoạt động thể lực hơn.

Từ đó, làm cho đường huyết tăng cao, khó kiểm soát và tăng nguy cơ xuất hiện nhiều biến chứng liên quan đến đái tháo đường. Một số trường hợp người bệnh tự ngưng thuốc quá lâu dẫn đến hôn mê tăng đường huyết phải nhập viện cấp cứu, hoặc một số trường hợp xuất hiện các biến chứng.

Bác sĩ Minh Triết đã đưa ra những khuyến cáo giúp người bệnh đái tháo đường phòng tránh COVID-19 một cách tốt nhất. Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là tuân thủ nghiêm quy định 5K theo hướng dẫn của Bộ Y Tế.

Cùng với đó, duy trì sử dụng thuốc điều độ, không được tư ý ngưng thuốc. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể lực hợp lý như trong trường hợp không có dịch.

"Người bệnh đái tháo đường phải báo ngay cho bác sĩ điều trị hoặc đến khám tại cơ sở y tế gần nhất nếu không đến khám được hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường, các biến chứng" - bác sĩ Minh Triết cho hay.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống bé gái 9 tuổi bị cây đâm thấu ngực, bụng ở Yên Bái

Phương Lan |

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) vừa thực hiện cấp cứu thành công một bé gái bị cây đâm thấu ngực, bụng.

Đoàn xe cứu thương ngày đêm chở miễn phí người đi cách ly ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Với mong muốn được góp sức mình trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 ở TPHCM, những chuyến xe 0 đồng của nhóm tình thương Long Hoa ở Quận 6 vẫn ngày đêm chở các trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc với ca nhiễm đi đến điểm cách ly.

Hai bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 tử vong vì SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sáng 25.6, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo các ca tử vong 73 và 74, đều là 2 bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2. Chẩn đoán tử vong do viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS)...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cứu sống bé gái 9 tuổi bị cây đâm thấu ngực, bụng ở Yên Bái

Phương Lan |

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) vừa thực hiện cấp cứu thành công một bé gái bị cây đâm thấu ngực, bụng.

Đoàn xe cứu thương ngày đêm chở miễn phí người đi cách ly ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Với mong muốn được góp sức mình trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 ở TPHCM, những chuyến xe 0 đồng của nhóm tình thương Long Hoa ở Quận 6 vẫn ngày đêm chở các trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc với ca nhiễm đi đến điểm cách ly.

Hai bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 tử vong vì SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sáng 25.6, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo các ca tử vong 73 và 74, đều là 2 bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2. Chẩn đoán tử vong do viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS)...