Nhịn ăn ảnh hưởng như thế nào đến đường huyết?

HẠ MÂY (Theo livestrong) |

Nếu chúng ta nhịn ăn, cơ thể sẽ không tiếp cận được với glucose và kết quả là lượng đường trong máu sẽ giảm xuống hay còn gọi là hạ đường huyết. Hạ đường huyết nặng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, chẳng hạn như co giật, bất tỉnh và tử vong.

Khi chúng ta tiêu thụ carbohydrate, cơ thể sẽ phân hủy chúng thành glucose, đi vào máu qua ruột non.

Sự hiện diện của glucose trong máu báo hiệu tuyến tụy giải phóng insulin, chất này sẽ gắn vào glucose và mang nó đến các tế bào của cơ thể.

Khi chúng ta nhịn ăn trong một khoảng thời gian, lượng đường trong máu của bạn sẽ giảm xuống và tuyến tụy tiết ra một loại hormone gọi là glucagon, hormone này sẽ kích hoạt gan giải phóng glycogen. Nếu nhịn ăn quá lâu, dự trữ glycogen trong gan sẽ cạn kiệt, khiến chúng ta không có nguồn năng lượng.

Để hoạt động bình thường, não của chúng ta cần được cung cấp glucose ổn định bằng cách ăn uống thường xuyên.

Nếu nhịn ăn, não của chúng ta sẽ bị thiếu glucose và một số triệu chứng thể chất có thể phát triển. Các triệu chứng có thể xảy ra của lượng đường trong máu thấp bao gồm nhầm lẫn, mờ mắt, run, lo lắng, đói, đổ mồ hôi nhiều và tim đập nhanh.

Lúc này cách nhanh nhất để khắc phục lượng đường trong máu thấp là ăn thực phẩm có đường. Đường di chuyển qua hệ thống tiêu hóa và đi vào máu một cách nhanh chóng, khiến lượng đường trong máu của chúng ta tăng lên gần như ngay lập tức.

Kẹo cứng, mật ong, nước ép trái cây hoặc đường nguyên chất có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu thấp nếu được phát hiện sớm.

Để ngăn ngừa hạ đường huyết do nhịn ăn, điều quan trọng là phải ăn thường xuyên.

Ăn năm đến sáu bữa nhỏ trong ngày để cung cấp cho cơ thể chúng ta nguồn cung cấp glucose ổn định. Nếu bạn dễ bị hạ đường huyết thì nên mang theo kẹo cứng bên mình hoặc để lon nước ngọt trong túi.

HẠ MÂY (Theo livestrong)
TIN LIÊN QUAN

Lợi ích của bơ đậu phộng với người đường huyết cao

HẠ MÂY (Theo livestrong) |

Sử dụng bơ đậu phộng trong chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm và ổn định lượng đường trong máu tổng thể của chúng ta.

Người đường huyết cao có nên ăn củ sắn không?

HẠ MÂY (Theo livestrong) |

Củ sắn (khoai mì) là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ. Với người có đường huyết cao có thể ăn sắn với lượng vừa phải.

Lợi ích của cà rốt đối với người có đường huyết cao

HẠ MÂY (Theo diabetes.uk) |

Cà rốt rất giàu dưỡng chất và vitamin A, ăn cà rốt có thể giúp cải thiện một số tình trạng bệnh. Dưới đây là lợi ích của cà rốt đối với người có đường huyết cao.

Giá cam sành vẫn thấp kỷ lục, nông dân chịu lỗ bán trái để cứu cây

Hoàng Lộc |

Trong 2 ngày qua, sức mua cam sành tại Vĩnh Long bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại nhưng giá vẫn còn rất thấp, chỉ dao động từ 1.500 - 5.500 đồng/kg.

Chật vật gửi xe khi đi viện, loay hoay tìm lời giải

Nhóm PV |

Vỉa hè chật kín xe máy, ô tô, người dân loay hoay tìm chỗ gửi xe, đỗ xe là những hình ảnh không còn quá xa lạ trước nhiều cổng bệnh viện lớn tại Hà Nội. Kể cả mới đầu sáng sớm hay buổi chiều muộn, các bãi đỗ xe tại bệnh viện thường xuyên trong tình trạng quá tải, khiến người dân đi khám bệnh đã mệt mỏi, nay lại phải đèo bòng thêm 1 nỗi trăn trở mang tên - tìm chỗ gửi xe.

Xuất hiện đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ lăng mạ cảnh sát giao thông

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip dài hơn 10 phút ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, lăng mạ CSGT, thu hút lượng lớn người xem, chia sẻ và bình luận. Đa số đều lên án hành động thái quá của người phụ nữ.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Những quán ăn Hà Nội chẳng khác nào nhà hàng mậu dịch

Chí Long |

Tới các quán ăn này, du khách như ngược dòng thời gian trở về thời "ông bà ta" với khung cảnh xưa cũ, tem phiếu, sổ gạo thời bao cấp, sử dụng vật trang trí như đèn bấc, xe đạp Phượng Hoàng, ăn cơm độn khoai, cà muối.

Lợi ích của bơ đậu phộng với người đường huyết cao

HẠ MÂY (Theo livestrong) |

Sử dụng bơ đậu phộng trong chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm và ổn định lượng đường trong máu tổng thể của chúng ta.

Người đường huyết cao có nên ăn củ sắn không?

HẠ MÂY (Theo livestrong) |

Củ sắn (khoai mì) là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ. Với người có đường huyết cao có thể ăn sắn với lượng vừa phải.

Lợi ích của cà rốt đối với người có đường huyết cao

HẠ MÂY (Theo diabetes.uk) |

Cà rốt rất giàu dưỡng chất và vitamin A, ăn cà rốt có thể giúp cải thiện một số tình trạng bệnh. Dưới đây là lợi ích của cà rốt đối với người có đường huyết cao.