Muốn tránh nguy cơ bị bệnh tim, cần bỏ ngay những thói quen xấu sau

Bảo Hân (Theo Eatthis) |

Một nghiên cứu của tạp chí Circulation cho biết, bệnh tim mạch vẫn đứng đầu bảng về nguyên nhân gây tử vong trên toàn thế giới. Trong thời điểm dịch COVID-19, các nhà khoa học tin rằng, tình trạng này còn tăng thêm. Sau đây là 5 việc mà bạn cần tránh nếu muốn bảo vệ sức khoẻ tim mạch của mình.

Không kiểm tra huyết áp 

Để giảm nguy cơ bị bệnh tim, bạn cần kiểm tra huyết áp thường xuyên và tuân theo chỉ dẫn của các bác sĩ để giữ được mức huyết áp ổn định. Lời khuyên để có được huyết áp ổn định, đó là bạn cần có chế độ ăn lành mạnh với tim mạch; giữ mức cân nặng phù hợp và tăng cường vận động.

Không biết lượng cholesterol của bản thân 

Càng nhiều tuổi, một cách tự nhiên, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều chất cholesterol – chất thường tồn tại trong mạch máu, làm tăng nguy cơ bị bệnh tim. Các chuyên gia khuyên bạn cần kiểm tra cholesterol 5 năm một lần; những người đã lớn tuổi cần kiểm tra thường xuyên hơn.

Để giữ mức cholesterol ở mức bình thường, bạn cần có chế độ ăn uống lành mạnh với ít chất béo bão hoà và chất béo chuyển hoá; thường xuyên tập luyện thể dục và giữ cân nặng ở mức phù hợp. Nếu lượng cholesterol “xấu” cao, bạn có thể cần tới bác sĩ tư vấn kê loại thuốc điều trị để giữ bạn có trái tim khoẻ mạnh. Điều quan trọng là phải kiểm tra lượng cholestorol của bản thân.

Dùng quá nhiều đường

Không chỉ cholestertol có thể gây ra nguy hiểm cho trái tim bạn. Tiêu thụ quá nhiều đường có trong nước soda, bánh kẹo hay các loại thực phẩm đã qua chế biến – cũng là một nguyên nhân gây ra nguy cơ bệnh tim. Dùng nhiều đường có thể dẫn đến tăng huyết áp, gây ra tình trạng viêm nhiễm cho cơ thể, tăng cân, béo phì, bệnh gan nhiễm mỡ - những yếu tố có thể khiến bạn có nguy rất cao bị đột quỵ. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đưa ra lời khuyên người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ không quá 150 calories (hoặc 36 gram) đường hàng ngày- tương đương với lượng đường có trong một lon soda.

Bạn không tập thể dục đầy đủ 

Nếu bạn muốn có trái tim khoẻ mạnh, hãy thường xuyên vận động – dù có thể chỉ là đi bộ vòng quanh khu nhà của mình. Dù sao tập luyện một chút thì vẫn tốt hơn là không. Hiệp hội Tim mạch Hoa kỳ khuyến cáo, để có trái tim khoẻ mạnh, bạn nên tập luyện thể dục ở mức độ bình thường là 150 phút/tuần (hoặc 75 phút với những bài tập tiêu tốn năng lượng hơn), cộng với các bài tập tăng cường cơ bắp 2 tuần một lần.

Bạn vẫn hút thuốc lá

Các chuyên gia cho rằng, hút thuốc lá là nguyên nhân số 1 gây ra những cái chết có thể phòng tránh được. Nguyên nhân là chất độc trong khói thuốc lá gây hại tới mạch máu, khiến tăng nguy cơ bị đột quỵ. Nếu bạn khó khăn trong từ bỏ thói quen này, hãy tìm đến bác sĩ để có sự giúp đỡ. Và bạn nên biết rằng không bao giờ là quá muộn: Ngay cả những người bỏ thuốc lá ở độ tuổi 65-69 cũng có thể thọ thêm được 1-4 năm so với nếu không bỏ thuốc lá.


Bảo Hân (Theo Eatthis)
TIN LIÊN QUAN

7 loại thực phẩm màu đỏ tốt cho tim mạch

THANH NGỌC (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, thực phẩm màu đỏ giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và các khoáng chất cần thiết, giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Chỉ một hành động đơn giản giúp ngăn ngừa nguy cơ phát triển bệnh tim

Bảo Châu (Theo Fox News) |

Nguy cơ phát triển bệnh tim giảm xuống nếu đi ngủ vào một giờ nhất định, theo phát hiện từ nghiên cứu mới.

Bác sĩ đi xin kinh phí, can thiệp kịp thời cứu trẻ bị bệnh tim nguy kịch

HƯNG THƠ |

Bé trai gần 2 tuổi người đồng bào thiểu số ở tỉnh Quảng Trị mắc bệnh tim hiếm gặp ở trẻ, dẫn đến nguy kịch. Để cứu bệnh nhân, bác sĩ đã đi xin kinh phí hỗ trợ điều trị và can thiệp kịp thời.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

7 loại thực phẩm màu đỏ tốt cho tim mạch

THANH NGỌC (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, thực phẩm màu đỏ giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và các khoáng chất cần thiết, giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Chỉ một hành động đơn giản giúp ngăn ngừa nguy cơ phát triển bệnh tim

Bảo Châu (Theo Fox News) |

Nguy cơ phát triển bệnh tim giảm xuống nếu đi ngủ vào một giờ nhất định, theo phát hiện từ nghiên cứu mới.

Bác sĩ đi xin kinh phí, can thiệp kịp thời cứu trẻ bị bệnh tim nguy kịch

HƯNG THƠ |

Bé trai gần 2 tuổi người đồng bào thiểu số ở tỉnh Quảng Trị mắc bệnh tim hiếm gặp ở trẻ, dẫn đến nguy kịch. Để cứu bệnh nhân, bác sĩ đã đi xin kinh phí hỗ trợ điều trị và can thiệp kịp thời.