Mãn kinh sớm có làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim?

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Phụ nữ mãn kinh sớm nên biết rằng họ có thể có nhiều khả năng bị suy tim hoặc rung nhĩ hơn so với những người khác.

Mãn kinh là sự suy giảm nội tiết tố sinh sản khi phụ nữ bước qua tuổi 40 hoặc 50, là một phần tự nhiên trong chu kỳ sống của phụ nữ. Tuy nhiên, mãn kinh sớm trước 40 tuổi có khả năng liên quan đến nguy cơ cao bị suy tim và rung nhĩ, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu.

Nghiên cứu tiến hành trên 1,4 triệu phụ nữ cho thấy tuổi mãn kinh càng trẻ thì nguy cơ mắc bệnh suy tim mới khởi phát và rung nhĩ càng cao.

“Phụ nữ mãn kinh sớm nên biết rằng họ có thể dễ bị suy tim hoặc rung nhĩ hơn so với các bạn cùng lứa tuổi” - Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Ga Eun Nam thuộc Đại học Y khoa Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc nói.

Theo Tiến sĩ Ga Eun Nam, thông tin trên có thể sẽ là động lực tốt để phụ nữ cải thiện thói quen, lối sống được cho là có liên quan đến bệnh tim, chẳng hạn như bỏ hút thuốc và tập thể dục.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích mối liên hệ giữa mãn kinh sớm với các bệnh liên quan đến tim theo độ tuổi, theo hoạt động thể chất (hút thuốc, uống rượu,…), theo thu nhập, theo chỉ số khối cơ thể,... Kết quả cho thấy phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ suy tim cao hơn 33% và nguy cơ rung nhĩ cao hơn 9% so với những người không mãn kinh sớm.

Nghiên cứu có những nhận xét chính sau:

Nguy cơ suy tim tăng lên khi tuổi mãn kinh giảm xuống.

So với phụ nữ từ 50 tuổi trở lên mới mãn kinh thì những người từ 45 đến 49 tuổi, 40 đến 44 và dưới 40 tuổi đã mãn kinh sẽ có nguy cơ suy tim cao hơn lần lượt là 11%, 23% và 39%.

Nguy cơ rung nhĩ tăng lên khi độ tuổi mãn kinh giảm xuống, với nguy cơ cao hơn lần lượt là 4%, 10% và 11% đối với những người ở độ tuổi 45 đến 49, 40 đến 44 và dưới 40 tuổi đã mãn kinh, so với phụ nữ từ 50 tuổi trở lên mới mãn kinh.

Tiến sĩ Ga Eun Nam khuyên phụ nữ nên tuân theo một lối sống lành mạnh để ngăn ngừa mãn kinh sớm một cách tự nhiên như duy trì trọng lượng cơ thể vừa phải, ăn thức ăn lành mạnh và tránh hút thuốc, uống rượu. Ngoài ra, tránh căng thẳng vì nồng độ hormone căng thẳng tăng cao cũng có thể gây ra mãn kinh sớm.

Hương Lê (Theo The Indian Express)
TIN LIÊN QUAN

4 loại thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ tốt cho phụ nữ mãn kinh

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh sẽ gặp phải những thay đổi về nồng độ hormone trong cơ thể, dẫn đến mất ngủ. 4 loại thực phẩm dưới đây có thể hỗ trợ giấc ngủ cho phụ nữ mãn kinh.

Những dấu hiệu cho thấy phụ nữ đang bước vào tuổi mãn kinh

Hương Lê (Theo Hindustantimes) |

Khi nồng độ estrogen bắt đầu giảm, phụ nữ có thể xuất hiện các dấu hiệu như bốc hỏa và kinh nguyệt không đều vài tháng hoặc thậm chí vài năm trước khi mãn kinh.

Phụ nữ bước vào mãn kinh ăn uống gì để khỏe, đẹp?

MẠNH HOẠT (BOLDSKY) |

Bước vào thời kỳ mãn kinh, cơ thể phụ nữ có rất nhiều thay đổi về cả thể chất và tinh thần. Tờ Boldsky đã gợi ý 7 chất dinh dưỡng giúp nâng cao sức khỏe cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh bạn nhất định phải biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

4 loại thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ tốt cho phụ nữ mãn kinh

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh sẽ gặp phải những thay đổi về nồng độ hormone trong cơ thể, dẫn đến mất ngủ. 4 loại thực phẩm dưới đây có thể hỗ trợ giấc ngủ cho phụ nữ mãn kinh.

Những dấu hiệu cho thấy phụ nữ đang bước vào tuổi mãn kinh

Hương Lê (Theo Hindustantimes) |

Khi nồng độ estrogen bắt đầu giảm, phụ nữ có thể xuất hiện các dấu hiệu như bốc hỏa và kinh nguyệt không đều vài tháng hoặc thậm chí vài năm trước khi mãn kinh.

Phụ nữ bước vào mãn kinh ăn uống gì để khỏe, đẹp?

MẠNH HOẠT (BOLDSKY) |

Bước vào thời kỳ mãn kinh, cơ thể phụ nữ có rất nhiều thay đổi về cả thể chất và tinh thần. Tờ Boldsky đã gợi ý 7 chất dinh dưỡng giúp nâng cao sức khỏe cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh bạn nhất định phải biết.