Khánh Hoà có phòng khám ngôn ngữ trị liệu đầu tiên cho trẻ

Phương Linh |

Trẻ chậm nói, rối loạn ngôn ngữ đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Khó khăn tìm nơi chữa chậm nói cho con

Chị Nguyễn Thị O. (trú phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) có con trai 3 tuổi. Từ lúc cháu lên 2 tuổi, chị O. thấy con không có biểu hiện nói như những đứa trẻ thông thường. Tìm hiểu trên mạng, đi khám, chị được khuyên theo dõi con thêm.

Tuy nhiên, thời gian dài không thấy con nói được, chị hoang mang, ai chỉ gì làm đó để con được nói như những trẻ bình thường. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chuẩn đoán con chị O. bị chậm nói. Để điều trị cần thời gian lâu dài nhưng hiện rất ít bệnh viện ở khu vực có chuyên khoa điều trị bệnh lý này.

ngôn ngữ
Nhiều trẻ chậm nói, ngôn ngữ, giao tiếp gặp khó khăn sẽ được điều trị. Ảnh: Phương Linh

Anh Nguyễn Xuân H. (trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) có con trai lên 4 tuổi. Hơn 2 năm nay, ai chỉ gì anh H. làm đó để con có thể nói tròn chữ.

Anh H. cho biết, 2 vợ chồng làm công nhân, có 3 con, riêng cháu út thì có biểu hiện chậm nói. Mới đây, biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có điều trị cho trẻ chậm nói, vậy là 2 tháng nay, mỗi tuần anh H. xin nghỉ 3 ngày cùng con đến bệnh viện để các bác sĩ điều trị.

Mở ra nhiều cơ hội phục hồi cho người bệnh

Ngày 15.11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đưa vào hoạt động Phòng khám Ngôn ngữ trị liệu, đặt tại Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng của bệnh viện.

ngôn ngữ
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà tri ân mạnh thường quân hỗ trợ để đưa phòng khám ngôn ngữ trị liệu đi vào hoạt động. Ảnh: Phương Linh

Theo bác sĩ Lê Thanh Phong - Phó Trưởng Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, hiện nay, số lượng bệnh nhân liên quan đến ngôn ngữ khá đang dạng, nhất là đối với bệnh nhi hiện nay, tỷ lệ rối loạn giao tiếp ở trẻ nhỏ gia tăng do nhiều nguyên nhân.

Ngôn ngữ trị liệu là một giải pháp giúp khắc phục những vấn đề khó khăn cho đối tượng người khiếm khuyết, trong đó có trẻ em với các chứng bệnh như: tự kỷ, bại não, chậm nói, hay gặp các vấn đề nuốt...

Từ thực tế đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập phòng khám ngôn ngữ trị liệu với y bác sĩ chuyên điều trị kèm đầy đủ trang thiết bị đầy đủ chuyên dụng. Phòng khám ngôn ngữ trị liệu thực hiện chẩn đoán và điều trị cho 2 nhóm bệnh nhân gồm: trẻ em và người lớn.

Trong đó đối với trẻ em là các bệnh lý như: Chậm nói, nói ngọng, nói lắp, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn phổ tự kỷ; trẻ khiếm thính, sứt môi chẻ vòm; trẻ rối loạn nhai nuốt. Ở người lớn, điều trị rối loạn giọng do liệt dây thanh, hạt dây thanh, căng cơ; bệnh nhân mất ngôn ngữ, khó nói, khó nuốt sau tai biến mạch máu não, suy giảm nhận thức…

Trong ngày đầu đi vào hoạt động, ê-kíp y, bác sĩ của Phòng Ngôn ngữ trị liệu đã tiếp nhận và điều trị cho 10 bệnh nhân. Cũng theo bác sĩ Phong: "Giai đoạn vàng để điều trị rối loạn ngôn ngữ cho trẻ là dưới 6 tuổi, việc có phòng khám với 2 bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, cùng với sự hỗ trợ của mạnh thường quân về trang thiết bị y tế chuyên dụng có ý nghĩa rất lớn giúp nhiều bệnh nhân nhi không chỉ của Khánh Hòa mà các địa phương lân cận được điều trị kịp thời".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trẻ chậm nói, cha mẹ cần can thiệp sớm

Thanh Thanh |

Khi phát hiện trẻ chậm nói, cha mẹ nên can thiệp sớm. Bên cạnh đó, việc đánh giá và xác định vấn đề giao tiếp, ngôn ngữ của trẻ nằm trong giới hạn bình thường hay gặp trục trặc, cần phải được các chuyên gia, chuyên viên ngôn ngữ thực hiện hoặc trị liệu.

3 lợi ích sách tương tác đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ

Thanh Hương |

Sách tương tác thông minh với các đặc điểm độc đáo sẽ giúp trẻ nhỏ tương tác đa chiều với các nội dung trong sách, từ đó giúp ghi nhớ từ vựng và học nói nhanh hơn.

20% trẻ em chậm phát triển ngôn ngữ

Thùy Linh |

Chậm phát triển ngôn ngữ ở trẻ em chiếm tỉ lệ khoảng 20%. Đa số trẻ sẽ bắt kịp đà phát triển khi 4 tuổi nếu được can thiệp sớm và tích cực.

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Philippines trận ra quân vòng loại 2 World Cup 2026

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á với chiến thắng 2-0 trên sân Philippines.

Bến xe lớn nhất nước bất ngờ đón lượng khách tăng gần 60%

MINH QUÂN |

TPHCM - Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) bất ngờ tăng 20% phương tiện đăng ký hoạt động và tăng gần 60% khách, sau khi cơ quan chức năng xử lý mạnh tay “xe dù, bến cóc”.

Nguyên nhân xảy ra đợt mưa lũ làm 5 người chết và mất tích ở miền Trung

MINH HÀ |

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra những nhận định về đợt mưa lũ làm 5 người chết và mất tích tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị trong những ngày vừa qua.

Lợi dụng ảnh hưởng mưa lũ, mạo danh kêu gọi ủng hộ từ thiện

HƯNG THƠ |

Trước tình trạng mưa lũ gây thiệt hại tại tỉnh Quảng Trị và một số địa phương, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản mạo danh một đơn vị để kêu gọi “chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung”.

Phương án xử lý bãi rác nằm chắn cao tốc Bắc - Nam

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, đoạn 200m vướng bãi rác phải gấp rút hoàn thành bàn giao mặt bằng. Nếu không kịp thì lùi lại để tách thành một dự án riêng.

Trẻ chậm nói, cha mẹ cần can thiệp sớm

Thanh Thanh |

Khi phát hiện trẻ chậm nói, cha mẹ nên can thiệp sớm. Bên cạnh đó, việc đánh giá và xác định vấn đề giao tiếp, ngôn ngữ của trẻ nằm trong giới hạn bình thường hay gặp trục trặc, cần phải được các chuyên gia, chuyên viên ngôn ngữ thực hiện hoặc trị liệu.

3 lợi ích sách tương tác đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ

Thanh Hương |

Sách tương tác thông minh với các đặc điểm độc đáo sẽ giúp trẻ nhỏ tương tác đa chiều với các nội dung trong sách, từ đó giúp ghi nhớ từ vựng và học nói nhanh hơn.

20% trẻ em chậm phát triển ngôn ngữ

Thùy Linh |

Chậm phát triển ngôn ngữ ở trẻ em chiếm tỉ lệ khoảng 20%. Đa số trẻ sẽ bắt kịp đà phát triển khi 4 tuổi nếu được can thiệp sớm và tích cực.